PDA

View Full Version : [2005] 奇妙なサーカス - Kimyo na Sakasu - Strange Circus (18+)



tuan9
21-02-2014, 08:54 PM
https://farm3.staticflickr.com/2842/12674451663_dac4947f0b_o.jpg

*Ngày phát hành: 24-12-2005
*Kịch bản và đạo diễn: Sion Sono
*Độ dài: 108 phút
*Rate 18+ (trong phim có nhiều cảnh sex, nội dung cũng khá nhạy cảm vì nói về quan hệ loạn luân và cưỡng hiếp trẻ em, tất nhiên là phim chỉ chiếu cảnh sex người lớn, còn đoạn cưỡng hiếp cô bé thì chỉ chiếu sơ qua cho người xem tự hiểu)

*Nội dung: Truyện phim là bi kịch về 1 gia đình có 3 người : cô con gái Mitsuko, bà mẹ Sayuri, ông bố Gozo (cũng là hiệu trưởng ngôi trường tiểu học mà của Mitsuko) . Năm 12 tuổi, Mitsuko đã tình cờ nhìn thấy cảnh làm tình của bố mẹ mình, thế là ông bố Gozo, 1 kẻ vô cùng bệnh hoạn đã nghĩ ra 1 ý tưởng kinh khủng : cứ mỗi lần làm tình với vợ thì hắn lại nhốt Mitsuko vào cái hộp đàn và đục 1 cái lỗ để cô con gái nhìn thấy hết cảnh làm tình của bố mẹ . 1 ngày kia, người bố bệnh hoạn Gozo đã cưỡng hiếp luôn đứa con gái 12 tuổi của mình, và kể từ đó hắn làm tình với cả vợ lẫn con gái, mà khi làm tình với người này thì hắn lại nhốt người kia vào cái hộp đàn cho người đó nhìn thấy cảnh làm tình . Người mẹ Sayuri đem lòng ghen với con gái mình nên bà ta luôn đánh đập , hành hạ Mitsuko, 1 ngày kia khi bị mất cái bông tai và nghi ngờ Mitsuko lấy cắp, Sayuri lại đuổi đánh Mitsuko, trong lúc giằng co, Mitsuko đã vô tình đẩy ngã mẹ mình xuống cầu thang và chết, kể từ đó Mitsuko luôn tự hoang tưởng rằng mình chính là Sayuri, cô đã từng có ý định nhảy lầu tự tử nhưng không chết mà chỉ bị liệt 2 chân . Nhiều năm sau đó, Mitsuko trở thành nhà văn với tên mới là Taeko, chân của Taeko đã không còn bị liệt nhưng cô vẫn luôn giả bị liệt trước mắt mọi người . Taeko viết 1 tiểu thuyết kể lại bi kich của chính gia đình mình và nó giúp cô nổi tiếng, 1 chàng trai đồng tính làm việc ở tòa soạn báo tên là Yuji rất thân với Taeko và được Taeko đặt cho tên cái tên là "Robo-chan" . Thế rồi vào 1 đêm, Yuji đã gọi Taeko quay trở lại ngôi nhà mà cô đã sống với chồng con ngày xưa và lột trần toàn bộ bí mật mà Taeko đang che giấu, bí mật đó là gì ?

*Diễn viên:

Miyazaki Masumi – Sayuri / Taeko
Kuwana Rie – Mitsuko 12 tuổi
Takahashi Mai – Mitsuko khi lớn
Ohguchi Hiroshi – Gozo
Ishida Issei – Yuji

link xem online engsub trên Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=vBo-pxpVpEA


*Phần dưới đây có thể khiến bạn biết trước nội dung và những bí ẩn trong phim (nếu không muốn biết trước thì đừng xem đoạn này)

Phim này rất hay ở yếu tố thắt nút-mở nút và tạo sự nhầm lẫn, đánh lạc hướng người đọc . Ý đồ đánh lạc hướng bắt đầu từ lúc "Mitsuko xô ngã Sayuri xuống cầu thang", từ lúc này người xem cứ nghĩ rằng Mitsuko lỡ tay giết mẹ và bị hoang tưởng rằng mình chính là mẹ mình rồi khi lớn lên thì kể lại câu chuyện đó trong tiểu thuyết, tuy nhiên sự thật thì ngược lại, chính Sayuri mới là người lỡ tay xô ngã Mitsuko xuống cầu thang, sau khi lỡ tay hại chết con gái mình thì Sayuri mới hoang tưởng rằng mình chính là Mitsuko và "lỡ tay giết mẹ" để bớt mặc cảm tội lỗi, Sayuri luôn cố sống trong thân phận con gái mình và 1 ngày kia Sayuri trả thù người chồng gian ác , bệnh hoạn bằng cách xô ngã hắn xuống cầu thang ngoài đường làm cho hắn bị liệt và sau đó nhốt hắn vào hộp đàn giống hệt như hắn đã làm với mẹ con mình . Mặc dù cố hoang tưởng về thân phận mình nhưng Sayuri vẫn không quên nỗi day dứt về tội lỗi với con gái mình nên ở cuối phim cô đã nằm mơ thấy Yuji và cô gặp nhau ở ngôi nhà cũ, Yuji tự nhận mình chính là Mitsuko còn sống và giả trai để trả thù cha mẹ, Yuji kể lại hết toàn bộ những bí mật mà Sayuri cố che giấu về thân phận của mình, tuy chỉ là 1 giấc mơ nhưng nó đã giải đáp toàn bộ bí ẩn câu truyện và khiến cho người xem phải bỡ ngỡ khi biết mình đã bị tác giả đánh lạc hướng trước đó . Nhân vật Yuji cũng là 1 "phụ kiện" tạo bất ngờ thú vị, người xem cứ tưởng Yuji chính là Mitsuko còn sống và giả trai để trả thù nhưng rốt cuộc đó chỉ là 1 giấc mơ của Sayuri, Yuji không phải Mitsuko, thật sự thì Mitsuko đã chết nên mới khiến cho Sayuri chịu cú sốc tâm lý lớn như vậy và trở nên hoang tưởng . Nếu bạn chỉ mới nhìn vào "thể loại 18+" mà đã nghĩ đây chắc là phim gợi dục rẻ tiền thì bạn đã lầm, đây là 1 phim có cốt truyện được xây dựng rất hay và nó được đánh giá rất cao đấy .


https://farm3.staticflickr.com/2832/12674919305_4884f3c65f_o.jpg