Kasumi
26-10-2007, 06:25 PM
Ngày 23/10, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba điều tra hàng loạt vụ bê bối mới liên quan tới Bộ này.
Chỉ thị trên của Thủ tướng Fukuda được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản thừa nhận rằng trong nhiều năm qua, một số quan chức của bộ đã "im lặng" trước những sai sót trong báo cáo về sứ mệnh tiếp nhiên liệu của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) ở Ấn Độ Dương.
Bộ Quốc phòng đã không báo cáo chính xác số nhiên liệu cung cấp cho tàu của Mỹ hồi tháng 2/2003, thời điểm trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Irắc. Theo báo cáo ban đầu, tổng số nhiên liệu do tàu Tokiwa của MSDF cung cấp cho Mỹ là 200.000 galông, nhưng trên thực tế, con số này lên tới 800.000 galông.
Phe đối lập cáo buộc rằng số nhiên liệu đó có thể đã được sử dụng cho cuộc chiến tranh Irắc. Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập đang lợi dụng vấn đề trên để chống lại nỗ lực của liên minh cầm quyền nhằm gia hạn sứ mệnh của MSDF tại Ấn Độ Dương.
TTXVN
Chỉ thị trên của Thủ tướng Fukuda được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản thừa nhận rằng trong nhiều năm qua, một số quan chức của bộ đã "im lặng" trước những sai sót trong báo cáo về sứ mệnh tiếp nhiên liệu của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) ở Ấn Độ Dương.
Bộ Quốc phòng đã không báo cáo chính xác số nhiên liệu cung cấp cho tàu của Mỹ hồi tháng 2/2003, thời điểm trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Irắc. Theo báo cáo ban đầu, tổng số nhiên liệu do tàu Tokiwa của MSDF cung cấp cho Mỹ là 200.000 galông, nhưng trên thực tế, con số này lên tới 800.000 galông.
Phe đối lập cáo buộc rằng số nhiên liệu đó có thể đã được sử dụng cho cuộc chiến tranh Irắc. Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập đang lợi dụng vấn đề trên để chống lại nỗ lực của liên minh cầm quyền nhằm gia hạn sứ mệnh của MSDF tại Ấn Độ Dương.
TTXVN