Robot nhảy theo điệu nhạc iPod
Tại một cuộc triển lãm mới đây ở Tokyo, các nhà khoa học đã cho trình diện một loại robot thế hệ mới có khả năng nhảy theo điệu nhạc từ iPod mà không cần lập trình từ trước.
Đó là robot Miuro, dài 14-inch, do hãng liên doanh ZMP Inc. (Tokyo) sản xuất. Robot trông giống như một quả bóng trắng được gắn kèm vào hai nửa hình tròn giống quả trứng - có chức năng như bánh xe chuyển động khi nhạc được phát ra.
Tại buổi trình diễn ở Tokyo, Miuro, nặng 5kg đã quay (nhảy) trong một khoảng thời gian khi điệu nhạc pop được phát ra. Điểm khác biệt là điệu nhảy này không được lập trình sẵn mà do robot tự động phát sinh ra.
Các nhà khoa học tham gia phát triển Miuro tin rằng công nghệ mới sẽ giúp robot có những chuyển động tự phát. Miuro sử dụng thuật toán và các quy luật toán học để phân tích nhạc và chuyển thể thành điệu nhảy.
Miuro được bán với giá gần 900USD, và có khả năng thu nhận tín hiệu không dây từ máy tính cá nhân để chơi nhạc iTunes và những định dạng nhạc số lưu trữ khác.
VH - (AP)
baomoi
"Nhân viên" rót bia Robot
Robot BeerBot của Nhật Bản có khả năng đặc biệt, đó là có thể tự mở nắp lon bia và rót vào cốc cho chủ nhân của nó. Đây là một trong những loại robot thông minh nhất do các kỹ sư "xứ sở hoa anh đào" thiết kế.
Robot Beerbot có thể chứa được 6 lon bia trong khoang làm lạnh ở bụng của nó. Khi bạn có nhu cầu sử dụng bia, con robot này sẽ tự động lấy ra và bật nắp rồi rót vào chiếc cốc thuỷ tinh.
Robot BeerBot được thiết kế tự động hoàn toàn với cánh tay di chuyển được ở phía trên và ngăn lạnh ở phía dưới. Khi không hoạt động, cánh tay robot sẽ được thu gọn vào trong một chiếc nắp nhựa trong suốt. Chỉ cần bấm nút là robot sẽ mở bia và rót thứ đồ uống mát lạnh vào cốc cho người chủ sở hữu.
Chú robot thông minh này là sản phẩm tham dự cuộc thi robot rót bia được tổ chức tại Nhật Bản trước đây. Hiện công ty CScout của Nhật đang rao bán "nhân viên" rót bia đặc biệt này trên toàn thế giới với mức giá là 799 USD một con robot.
Một số chuyên gia về robot cho rằng đây là một sản phẩm thú vị nhằm thúc đẩy sự quan tâm của mọi người về robot bởi hiện nay, nhu cầu về robot phục vụ trong gia đình của người tiêu dùng là rất lớn.
KIN (Theo Giz)
"Hãy yêu thương những cỗ máy"
Trong một cuốn sách mới có tựa đề “Hãy yêu thương những cỗ máy”, tác giả Timothy Hornyak đã giới thiệu lịch sử chế tạo robot ở Nhật Bản, nơi những cỗ máy công nghệ cao được khoác lên một diện mạo thân thiện, thậm chí có thể cúi chào một cách duyên dáng.
1. Hornyak mở quyển sách minh hoạ và giới thiệu ngay bức hình chụp một robot giữ nhà màu vàng rực rỡ có tên là Wakamaru của hãng Mitsubishi. Trong thời gian chế tạo Wakamaru, nhà thiết kế Toshiyuki Kita đã hình dung đến một đứa trẻ mới lớn và mong mỏi sẽ mang đến cho con người một cỗ máy hữu dụng và thật gần gũi. Chú robot này sử dụng laser và camera để di chuyển và nhận biết mọi người xung quanh, đồng thời có thể chào hỏi khách đến chơi hoặc cung cấp những thông tin như dự báo thời tiết.
2. Robot đáng yêu dưới hình dáng một chú hải cẩu con này có tên gọi Paro. Dưới lớp lông dày đã diệt khuẩn là bộ xử lý 32 bit cùng bộ cảm biến và cơ cấu chuyển động đầu từ. “Chú robot này có thể làm được nhiều việc ngoại trừ uốn éo … và than thở. Nhưng chú rất nhạy cảm với môi trường xung quanh” – ví dụ nếu ôm Paro, hai mắt của chú sẽ khép lại như đang ngủ. Paro được tạo ra nhằm giảm stress cho các bệnh nhân và những người có cường độ làm việc cao.
3. Nếu như Paro là robot thiên về vận động thì hai robot sau lại rất nhạy cảm trong ngôn từ giao tiếp. Viện Thí nghiệm Thiết kế và Thương mại của Nhật đã gọi robot có quả bóng thuỷ tinh đặt trên đầu Ifbot này là “robot giao tiếp siêu việt” và thiết kế nó trở thành một người bạn tâm tình dành cho những người cô đơn sống ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Ifbot có thể giao tiếp với trình độ của một đứa trẻ 5 tuổi. Robot Hello Kitty của công ty cũng được lập trình với tính năng tương tự như Ifbot.
4. Năm 2005, nhà thiết kế robot Tomotaka Takahashi giới thiệu với báo giới chú robot Manoi của mình với chức năng nổi trội của một vận động viên điền kinh. Chả thế mà tác giả Hornyark đã nhận xét Takahashi “có lẽ là nhà chế tạo robot lập dị nhất Nhật Bản”. Phiên bản mới nhất của Manoi, AT-01 do hãng Kyosho sản xuất có giá 1.300USD.
5. Nói đến những robot nổi tiếng do Nhật Bản chế tạo không thể không nói đến robot phỏng theo nhân vật hư cấu nổi tíếng nhất của Nhật Bản, Mighty Atom hay còn gọi là Astro Boy. Chú bé đi ủng đỏ xuất hiện lần đầu tiên trong một cuốn sách dành cho trẻ em vào năm 1951 và sau đó đóng vai chính trong seri phim hoạt hình nổi tiếng của truyền hình. “Có thể coi Atom là một biếu tượng Nhật Bản như chuột Mickey của Mỹ vậy”, Hornyak viết. Chú robot Atom là hiện thân cho hình ảnh của chủ nghĩa hoà bình và những bước tiến công nghệ đậm màu thời kỳ hậu chiến … robot này không chỉ đơn thuần là một người bạn mà còn là hồn của đất nước”.
6. Với những nét truyền thống đầy mê hoặc của “xứ sở mặt trời mọc”, các robot được thiết kế với hình dáng và chức năng rất gần gũi với thời quá khứ, nhất là thế kỷ 18 và giữa thời kỳ Edo của Nhật Bản. Những búp bê mời trà trong ảnh, được chế tạo lại trong thời gian gần đây, là một đóng góp đối với kỹ thuật trà đạo truyền thống. Búp bê cao 8 inch này được lập trình để di chuyển một quãng đường nhất định bằng một bánh xe có răng giấu trong lớp áo dài, sau khi khách đặt cốc trà đã uống hết lên chiếc khay của búp bê, thì các bánh xe này sẽ tự động quay đi.
Robot Paro được giải thưởng của Chính phủ Nhật
Con robot hải cầu lông thú sử dụng trong điều trị chăm sóc bệnh nhân tại gia đình vừa được Chính phủ Nhật Bản trao giải.
Paro là chú hải cẩu được gắn những bộ phận cảm biến dưới lớp lông và những cái ria cho phép nó phản ứng lại với mọi động tác của người sử dụng
Là một robot động vật có vú, có thể chớp mắt và cử động chân, Paro đã giật giải trong cuộc thi Sáng tạo Robot năm 2006.
Người quét dọn khổng lồ và máy cho ăn cũng được nhận giải thưởng trong lễ trao giải tại Tokyo.
Phần thưởng sẽ được trao vào đầu năm nay bởi Chính phủ Nhật Bản đang đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ngành công nghiệp Robot
Người cao tuổi
Robot được sử dụng rộng rãi tại Nhật và vẫn được xem như một cách giúp đỡ những người cao tuổi ở đất nước này.
Gần 19% trong 130 triệu người Nhật từ 65 tuổi trở lên. Và theo các con số thống kê thì có thể sẽ tăng tới 40% vào năm 2055.
Robot trở thành chìa khóa giải quyết nhu cầu về lực lượng lao động và giúp đỡ những người cao tuổi.
Con Robot Paro được phát triển bởi Viện Khoa học và Công nghệ quốc gia dành cho lĩnh vực chăm sóc những bệnh nhân tại nhà. Nó cũng có ích cho những đứa trẻ mắc chứng tự kỉ hay bị khuyết tật.
Giống như các con thú chăm sóc người bệnh truyền thống trước đây, nó có thể giúp mọi người thư giãn và tập thể dục.
Đáp trả lại mọi động tác chạm vào bộ phận cảm biến trên người, Paro lập tức gọi tên và kêu khe khẽ như một con hải cẩu thứ thiệt.
Một con robot khác cũng dùng để trợ giúp người già là robot cho ăn My Spoon. Hệ thống cánh tay tự điều khiển có thể giúp cho người già ăn uống. Chiếc máy được lập trình từ trước cho những chuyển động sẽ xúc thức ăn từ đĩa và đưa tới vị trí trước miệng của người sử dụng. Nó đã được bán tại Nhật Bản và châu Âu.
Minh Khuê (theo Reuters)
VTC