Tính điểm N1 vs N2 ở đây:
usjp.com.cn/files/2007/08/28/10007/suanfenqi/calcscorev4.html
Printable View
Tính điểm N1 vs N2 ở đây:
usjp.com.cn/files/2007/08/28/10007/suanfenqi/calcscorev4.html
tính điểm của Tàu chả bao giờ đúng cả. toàn phải trừ đi tầm hơn 10 điểm đến 20 điểm để ra được kết quả thật:62-yawn:
Tự mình tính điểm ra đúng mà mấy bạn, t12 năm ngoái mình thi N2 tự tính ra ko sai bao nhiêu cả, năm nay mình thi N1 cảm giác hơi phiêu vì dokkai mình lụi mất một mớ. Năm ngoái mình chỉ tính riêng moji-goi-bunpo-dokkai 2 môn đó 90 điểm nên mình chắc đậu, ko quan tâm choukai nữa, đến lúc nhận phiếu báo điểm thì 2 môn đó của mình là 91 điểm, tức là sai biệt có 1 điểm thôi.
Cách tính điểm N1 với N2 gần giống nhau, các bạn ko đếm số câu quy ra điểm được đâu, vì có mondai điểm cao, có mondai điểm thấp. Như moji goi bunpo thì điểm cao nhất (2đ/câu) là cái phần chọn cách dùng từ đúng (cho 4 câu rồi chọn 1 câu đúng) và phần mondai 7 điền vào chỗ trống trong đoạn văn. N2 tính phần sắp xếp câu 2đ/câu còn n1 tính có 1đ/câu.
Dokkai n2 cao điểm nhất là 2 câu cuối (dễ nhất) tính đến 4đ/câu, trong khi n1 tính 2đ/câu. Mondai 10-11-13 trong dokkai n1 tính 3đ/câu, mondai 8-9-12 tính 2đ/câu.
Choukai mondai 1 tính 2đ/câu, mondai 2 tính 1đ/câu, mondai 2-3đ câu gì mình ko nhớ, mondai 4 (henji) có 1đ/câu, mondai 5 là cao điểm nhất, 3đ/câu.
Mấy bạn đi thi nếu ko biết cách tính điểm thì bất lợi lắm, như mình làm đúng theo cách tính điểm trong các sách luyện của Nhật, sau mỗi phần mogi shiken nó đều có cách tính điểm, từ đó chú ý làm trước phần điểm cao, như dokkai mình luôn làm từ dưới lên chẳng hạn. Dokkai kỳ N2 năm ngoái mình làm hơi bị hụt hơi mà vẫn 44đ, mondai 8, mấy đoạn văn ngăn ngắn có 2đ một câu mình ko chú ý lắm, làm phút sau cùng nên đánh bừa thôi, cũng ko đáng kể.
@bonbon: Cậu tính thử theo cách của cậu và theo trang TQ xem thế nào, tớ tính N1 theo hai cách thì không quá chênh, nhưng cách theo sách đấy điểm còn cao hơn cả cách của TQ. Lần trước tớ tính N2 theo TQ, điểm thật hạ 15 điểm cơ. Mà 2 cách cũng không khác nhau mấy.
Mình thi N3 năm 2010 mà lúc đó chỉ đi thi đại thôi chứ ko có luyện nên mình cũng ko biết barem điểm thế nào.
Lần thi N2-12/2011 là mình tự tin nhất, mình thi xong về thì dò đáp án với trang Tân Thế Giới (xin shijie) của Trung Quốc đó, dò xong phát hiện có duy nhất 1 chỗ nó lý giải mình ko hiểu là câu cuối cùng của bài dokkai cuối luôn, và theo đáp án đó là mình sai. Còn năm nay mình xem qua 3 đáp án TQ thì chỉ khác nhau có mỗi choukai mondai 3, 2 trang đáp án là 144334, còn 1 trang đáp án là 144344 thôi. Mình ko nói chuyện đúng chính xác khi dò điểm theo barem trong sách Nhật, vì trong sách Nhật thì giữa các mogi shiken thì có khi barem nó còn chênh nhau một ít, và người viết sách cũng chỉ phỏng đoán thôi vì mấy thông tin này có public đâu, và khác biệt điểm cũng có thể do tụi mình ko nhớ rõ là trong lúc thi tụi mình đã đánh chỗ nào nữa. Chứ như mình kể là năm ngoái mình chỉ khác biệt có 1 điểm thôi, và các bạn cùng lớp của mình cũng tính giống mình, kết quả ra hoàn toàn ko bất ngờ.
Ngày mai mình chụp hình barem điểm up lên cho các bạn xem. Mình chỉ định lên đây xem mọi người nhận xét kỳ thi N1 này thế nào, phòng mình nhiều bạn khen dễ thở hơn so với năm ngoái nhưng bản thân mình vẫn thấy thất bại quá. Mình ko làm kịp dokkai, nếu tính theo đáp án TQ thì 2 môn đầu mình được có khoảng 70-75 điểm, đợi đến lúc có kết quả trên mạng thì xem thử có đúng không nhé :D
Choukai bài đấy đáp án của tớ là 144334 cậu ạ. Mà lần này những đáp án nào của Moji Goi Bunpou mà mấy trang khác nhau thì tớ không giống bên nào cả nên biết chắc là sai ;))