Trang 8/11 đầuđầu ... 4 5 6 7 8 9 10 11 cuốicuối
kết quả từ 71 tới 80 trên 105

Ðề tài: Các lễ hội trong năm của Nhật (Update: Lễ hội học đường Bunkasai)

  1. #71
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,851
    Thanked 20,262 Times in 5,695 Posts
    Lễ hội mùa hè Akita Kanto

    Cùng với Lễ hội Sendai Tanabata (thành phố Sendai), Lễ hội Aomori Nebuta (thành phố Aomori) và Lễ hội Yamagata Hanagasa (thành phố Yamagata), Akita Kanto là một trong những lễ hội mùa hè lớn nhất của Nhật Bản.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày tổ chức: ngày 03-06 tháng 8
    Địa điểm: Kanto O-dori
    Thành phố: Thành phố Akita, quận Akita


    Lễ hội Akita là lời cầu nguyện cho một vụ mùa bội thu cho 5 loại ngũ cốc, như lúa mì, gạo, đậu, kê kê. Là một trong ba lễ hội chính của Tohoku (Fukushima, Miyagi, Iwate, Aomori, Yamagata và quận Akita). Kanto là một cột tre cao 8 mét trên đó có gắn tới 46 chiếc lồng đèn giấy có hình dạng các loại ngũ cốc như gạo, hạt đậu vv… được trang trí với sợi giấy mỏng giữa các thanh gỗ. Kanto nặng 60 kg được gọi là o-waka và còn một số loại nhỏ hơn được gọi là chu waka, ko-yo waka waka và giảm dần trọng lượng. Tất cả những cọc tre Kanto đều có đặc điểm chung là hình cây tuyết tùng hoặc hạt gạo của cây lúa.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Tại lễ hội, các thanh niên tràn đầy năng lượng mặc áo jacket ngắn, buộc khăn hachimaki, tất trắng tabi và dép rơm zori, họ lần lượt nâng Kanto lên tại một thời điểm trong tiếng trống, kèn, sáo rộn ràng. Sau đó, họ diễu hành qua thị trấn, họ phải đảm bảo rằng các ngọn đèn trong những chiếc đèn lồng không bị dập tắt. Khi rước Kanto họ không được phép nắm bằng tay mà phải giữ thăng bằng ở giữa lòng bàn tay . Để giữ cột thẳng đứng họ chỉ được phép dùng hông, vai hoặc trán nếu muốn thay đổi tư thế.

    Nguồn gốc của lễ hội này nằm trong nghi lễ Tanabata, từ một lễ hội hàng năm được tổ chức vào tối ngày 7 tháng 7 để thờ các ngôi sao, được gọi là neburi-Nagashi (hay còn gọi là lễ diệt sâu bọ).

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Khoảng đầu thế kỷ 19, lễ hội đã trở thành một sự kiện trong đó mọi người diễu hành quanh các đường phố, Kanto là nơi để thể hiện sức mạnh của những người đàn ông khỏe mạnh. Để nắm vững kỹ thuật giữ thăng bằng Kanto cũng thật nhiều kỳ công. Năm 1931, cuộc thi rước Kanto được tổ chức và các khu vực trong thành phố đều cử đại diện để tham gia. Kỷ lục cho kỹ thuật giữ Kanto là cọc tre cao 18m


    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), hotuyet37 (16-09-2012)

  3. #72
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,851
    Thanked 20,262 Times in 5,695 Posts
    Lễ hội Eisa - Lễ hội của những điệu nhảy sôi động ngày hè

    Lễ hội Eisa được tổ chức vào cuối tháng 7 ở Shinjuku, lễ hội này thu hút 23 đoàn khiêu vũ biểu diễn trên đường phố Shinjuku.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    EISA là một nghệ thuật biểu diễn truyền thống trên khắp quần đảo Okinawa. Lễ hội này là nơi để người dân tưởng niệm tổ tiên, là một trong những lễ kỷ niệm mùa hè lớn nhất tại Nhật Bản. Lễ hội Eisa thường được phổ biến tại các quần đảo, đặc biệt nở rộ ở thành phố Okinawa và ở trung tâm hòn đảo chính của Nhật Bản. Đặc trưng của lễ hội là những điệu nhảy sống động được chơi trên 1 loại nhạc cụ là trống Sanshin, 1 trong 3 chuỗi nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản ( shamisen ). Những người đàn ông và phụ nữ đánh trống nhỏ được gọi là paranku. Họ diễu hành qua các đường phố và ngõ hẻm của thị trấn với các điệu nhảy đặc trưng của khiêu vũ Okinawa, cùng với đó là khẩu hiệu "EISA" được lặp đi lặp lại, tạo nên không khí sôi động cho lễ hội. Qua mỗi ngôi nhà mà họ đi qua, họ cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên, sức khỏe và thịnh vượng cho gia đình.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Hàng năm, nhóm những người trẻ từ khắp nơi trên Okinawa đến tham gia lễ hội này, họ nhảy múa với các điệu nhảy truyền thống tại Okinawa EISA, được tổ chức tại thành phố Okinawa vào cuối tháng 8. Trang phục rực rỡ màu sắc tươi sáng là đặc trưng của những nhóm nhảy Eisa.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Điểm thu hút và hấp dẫn nhất của lễ hội chính là màn trình diễn mạnh mẽ cùng với vũ đạo tốt, đồng bộ, kết hợp với tiếng trống dồn dập, và những lời cầu nguyện, mỗi nhóm nhảy có thể có hơn 100 vũ công. Lễ hội Eisa ngày nay đã có xu hướng kết hợp với những nhịp điệu hiện đại. Qua đó đã có rất nhiều những điệu nhảy mới được tạo ra bởi một số nhóm nhảy, như kết hợp với môn võ Karate. EISA trở nên nổi tiếng trên khắp Nhật Bản như là một hình thức múa truyền thống và truyền đạt tinh thần của Okinawa.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), hotuyet37 (16-09-2012)

  5. #73
    Chonin
    ban_toi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 17047
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 11
    Thanks
    4
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    công nhận ở Nhật có rất nhiều lễ hội thú vị
    và hầu như suốt cả năm đều có lễ hội được diễn ra

  6. The Following User Says Thank You to ban_toi For This Useful Post:

    hotuyet37 (16-09-2012)

  7. #74
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,851
    Thanked 20,262 Times in 5,695 Posts
    Imari Ton Ten Ton - Lễ hội minh chứng cho lòng dũng cảm

    Lễ hội Imari Ton Ten Ton được tổ chức hàng năm trong 3 ngày từ 22 đến 24 tháng 10 tại thành phố Imari, tỉnh Kyushu ở phía đông nam của Nhật Bản. Một bầu không khí sôi động là những từ để nói khi du khách tham quan nơi này, hàng ngàn người trong trang phục lễ hội truyền thống đồng thời nhảy múa trên đường phố và điều đặc biệt nhất của lễ hội là sự giao đấu của những chiếc kiệu rước được thực hiện bởi những người đàn ông dũng cảm.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ton Ten Ton được biết đến như một trong ba lễ hội đối kháng tuyệt vời của Nhật Bản. Tên của nó xuất phát từ những âm thanh của tiếng trống. Những người tham gia lễ hội cho rằng họ dường như được tiếp thêm sức mạnh khi nghe những tiếng trống này. Mặc trang phục truyền thống, cùng với khăn hachimaki thể hiện sự quyết tâm, nhóm những người đàn ông mạnh mẽ rước 2 chiếc kiệu và họ nhanh chóng di chuyển qua các đường phố. Khi các kiệu rước gặp nhau, đầu tiên 2 bên sẽ tham gia vào một trận đấu la hét. Những tiếng trống sau đó được đánh từ từ, rồi dần dần chuyển thành âm thanh có nhịp đập cao hơn. Đây là tín hiệu cho các đội lao vào và đâm kiệu rước vào nhau. Những chiếc kiệu mà họ đang phải vật lộn có thể nặng tới 500 kg. Cuộc đấu sẽ còn tiếp tục cho đến khi một trong những kiệu bị rơi xuống đất. Cuộc thi mang đậm đặc trưng của lễ hội đối kháng thu hút sự chú ý lớn nhất từ du khách tham quan.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Trong suốt lễ hội, các cuộc đối đầu này diễn ra khắp nơi trong thị trấn. Các sự cố va chạm đặc biệt nguy hiểm và thương tích là sự phổ biến. Có trường hợp phải gọi xe cứu thương.

    Cao trào của lễ hội là vào ngày 24, khi màn đêm buông xuống, cuộc chiến cuối cùng, được gọi là Kawaotoshi diễn ra. Đó một cảnh tượng tuyệt vời, một cặp đụng độ giữa 2 kiệu có thành tích xuất sắc, trận đấu này diễn ra trên bờ sông. Đội chiến thắng là một trong những người đầu tiên mang kiệu của họ đến vùng đất khô. Địa phương nào có đội giành chiến thắng sẽ coi đó là điềm lành trong năm tới.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  8. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), hotuyet37 (16-09-2012)

  9. #75
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,851
    Thanked 20,262 Times in 5,695 Posts
    Asakusa samba - Lễ hội samba của Nhật Bản

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày tổ chức: tất cả các ngày thứ 7 trong tháng 8
    Địa điểm: Tokyo
    Số người tham gia: 500.000 người


    Asakusa Samba Carnival được tổ chức hàng năm tại Asakusa, Tokyo vào các ngày thứ 7 trong tháng 8. Lễ hội thu hút khoảng 500.000 khách tham quan bởi nhịp điệu đam mê samba, sự kiện mang tầm vóc quốc tế lớn của Tokyo.

    Asakusa là nơi diễn ra rất nhiều lễ hội truyền thống, nhưng Samba Carnival bắt đầu vào năm 1981 là một sự kiện mới. Nó bắt đầu khi Thị trưởng của thành phố Taito (một trong 23 thành phố trung tâm Tokyo) đã mời nhóm chiến thắng năm đó ở Rio Carnival Brazil (quê hương của vũ điệu Samba) trình diễn tại quê hương mình, từ đó Asakusa Samba được tiếp tục phát triển tại nơi đây.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Sự hấp dẫn chính của lễ hội là cuộc thi diễu hành samba. Cùng với các đội samba của Brazil, khoảng 3.500 người yêu thích nhịp điệu samba đến từ khắp Nhật Bản. Những đội Samba cố gắng trình diễn tiết mục ngoạn mục nhất của mình, tạo ra một không khí lễ hội tuyệt vời như một Rio Carnival thứ 2. Với các trang phục bắt mắt, bao gồm nhiều hạt và chùm lông màu sắc lấp lánh khác nhau khiến cho du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đầy màu sắc này. Ngoài ra còn có rất nhiều chiếc xe được trang trí khéo léo, bao gồm pháo hoa cùng với hệ thống âm thanh cực mạnh.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Thông thường, 30-40 đội thi đua giành các giải thưởng và chúng được chia thành ba giải. Các giải đấu hàng đầu bao gồm các vũ công, những người cam kết nhảy samba Brazil thực sự, điệu múa truyền thống Brazil đòi hỏi kỹ năng cao cần phải luyện tập trong thời gian dài, và nhạc sĩ chuyên nghiệp có thể chơi nhạc cụ Nam Mỹ. Một số nhóm quyết định một chủ đề cho năm, ví dụ như "Star Wars", và thiết kế thống nhất các trang phục tạo nên ấn tượng cho khách tham quan.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Trong giải đấu 2 và 3 là đại diện của các vũ công không chuyên, đó là một phần trong cuộc diễu hành trang phục ưa thích. Nhiều người trong số các đội này có các điệu nhảy rất sáng tạo, tuy nhiên bạn sẽ phải cười vì những động tác không chuyên của họ.

    Theo nama.du
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), hotuyet37 (16-09-2012)

  11. #76
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,851
    Thanked 20,262 Times in 5,695 Posts
    Hakata dontaku - Lễ diễu hành đầy màu sắc

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Ngày: 3-4 tháng 5
    Địa điểm: Thành phố Fukuoka
    Số người tham quan: khoảng 2.000.000 người mỗi năm


    Lễ hội đầy màu sắc này sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4 tháng 5 tại thành phố Fukuoka ở miền Bắc Kyushu. Lễ hội phát triển từ matsubayashi, một nghệ thuật dân gian ở Kyoto trong thời kỳ Muromachi (1333-1568). Nó được thực hiện bởi người nông dân và người dân thị trấn như một nghi lễ gửi tới địa chủ hoặc các vị lãnh đạo lời chúc mừng năm mới. Người mặc quần áo là 3 vị thần may mắn và họ diễu hành với âm nhạc đi kèm. Dontaku Hakata đã nâng matsubayashi truyền thống trở thành một dịp lễ hội lớn với số lượng người tham gia khổng lồ, mọi người khi tham gia lễ hội từ tất cả các tầng lớp xã hội có thể gặp gỡ chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trên cơ sở bình đằng. Ngày nay, người dân từ khắp nơi trên đất nước đều tham gia lễ hội ở Fukuoka, lễ hội này trùng với Tuần lễ vàng "là một trong những điểm đến phổ biến nhất cho du khách trong những ngày nghỉ ở miền tây Nhật Bản.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Trong thời kỳ Edo (1603-1868), những chiếc kiệu rước cùng xe rước được trang hoàng nhiều màu sắc cùng với vô số các loại búp bê truyền thống được trang trí và diễu hành khắp nơi trên đường phố. Tên của lễ hội được cho là bắt nguồn từ zondag từ Hà Lan (Chủ nhật), có nghĩa là "kỳ nghỉ".

    Ngày 03 tháng 5 nổi bật với "Dontaku Square," một cuộc diễu hành được tổ chức với chiều dài 1,2 km. Lễ hội được thực hiện bởi hơn 12.000 người chia thành 120 nhóm. Một số các nhóm này sử dụng các nhạc cụ truyền thống Nhật Bản, trong khi những người khác thực hiện các giai điệu dân gian với các nhạc cụ bằng đồng. Một cuộc diễu hành cũng được tổ chức vào ngày 04 tháng 5. Kết thúc 2 ngày lễ hội là điệu nhảy Dontaku với sự tham gia của tất cả du khách tham quan và một buổi dạ tiệc pháo hoa hoành tráng.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), hotuyet37 (16-09-2012)

  13. #77
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,851
    Thanked 20,262 Times in 5,695 Posts
    Lễ hội pháo hoa truyền thống rực rỡ trên sông Sumida

    Sumida - dòng sông pháo hoa được tổ chức gần cuối tháng 7 dọc theo bờ sông, dòng sông này chảy qua phía đông nơi có dân cư đông đúc nhất của Tokyo, hàng năm có tới 20.000 quả pháo hoa được bắn trong lễ hội thường niên Sumida.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Thời gian tổ chức: Những ngày cuối tháng 7
    Địa điểm: Tokyo
    Số lượng du khách: khoảng hơn 900.000 người mỗi năm


    [Only registered and activated users can see links. ]

    Sự kiện hàng năm này có sự tham gia của rất nhiều đội pháo hoa đến từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản và những cường quốc về pháo hoa trên thế giới cũng tham gia như Trung Quốc, Italy, Úc vv….

    Trong khi xem bắn pháo hoa, mọi người thưởng thức buổi tối mùa hè và ăn uống với gia đình bạn bè. Nhiều người cố gắng tìm một chỗ tốt để xem pháo hoa, công việc tìm kiếm này thực sự rất khó khăn khi có quá đông du khách vào thời điểm lễ hội diễn ra. Những người khác chọn cách đi thuyền trên sông. Những khách sạn, quán café gần sông luôn trong tình trạng không còn chỗ trống, thậm chí người ta còn phải đặt chỗ cách ngày tổ chức hàng tháng trời.

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Mọi người ngồi chờ xem pháo hoa

    Dòng sông pháo hoa Sumida lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1733. Trong những năm trước đó, toàn bộ Nhật Bản đã phải chịu một nạn đói lớn trong đó hơn 900.000 người bị chết. Vào thời điểm đó, ở Edo (Tokyo ngày nay) nhiều người đã chết vì bệnh tả, người ta cho rằng linh hồn của họ đã bị bỏ rơi trên đường phố. Chính phủ Nhật Bản quyết định tổ chức bắn pháo hoa để cầu siêu các linh hồn của người chết và đẩy lùi bệnh dịch hạch.

    Trong những năm đầu của lễ hội pháo hoa Sumida, sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai nhà sản xuất pháo hoa là Kagiya và Tamaya đã góp phần vào sự phát triển của lễ hội. Khoảng năm 1879, khi thương mại với quốc tế được cải thiện, một loạt các hoá chất mới đã du nhập vào Nhật Bản. Điều này làm cho pháo hoa Nhật Bản phát triển mạnh với nhiều màu sắc mới mẻ hơn như màu đỏ, màu xanh, và màu xanh lá cây và thậm chí còn ấn tượng hơn rất nhiều lần so với trước kia.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Nhật Bản còn xây dựng bảo tàng Ryogoku - nơi chuyên trưng bày những khoảng khắc pháo hoa tuyệt đẹp và trong đó có đầy đủ thông tin về lễ hội hấp dẫn pháo hoa sông Sumida.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), hotuyet37 (16-09-2012)

  15. #78
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,851
    Thanked 20,262 Times in 5,695 Posts
    Lễ hội Danjiri - Cuộc đua kỳ thú

    Lễ hội Danjiri được tổ chức hàng năm vào ngày 14 và 15 tháng 9 tại Kishiki ở Kishiwada, thành phố Osaka. Danjiri là một loại xe kéo lớn làm bằng gỗ (Danjiri guruma) có hình dáng của một ngôi đền, chùa. Những chiếc xe này thường được chế tác từ gỗ mộc, được chạm khắc, trang trí rất công phu, tỉ mỉ.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Thành phố tổ chức lễ hội Danjiri được chia làm nhiều khu. Mỗi khu vực chịu trách nhiệm cất giữ một xe Danjiri trong nhà kho khoảng một năm. Khi lễ hội sắp đến, những chiếc xe này sẽ được chạm khắc hoa văn, trang trí lộng lẫy chuẩn bị cho lễ hội. Trong tín ngưỡng tôn giáo của người Nhật, mỗi một chiếc xe Danjiri đều có một linh hồn hay một vị thần trú ngụ. Tùy thuộc vào các lễ hội và địa phương, nó cũng có thể được gọi là dashi, yamagasa hoặc Yatai.

    [Only registered and activated users can see links. ]
    Chạm khắc gỗ bên trong Danjiri


    Từ sáng sớm đến cuối ngày 14 tháng 9, các nhóm thanh niên xung quanh thị trấn được chọn lựa để tham gia lễ hội và đó là niềm tự hào của những người dân trong khu phố họ đang sống. Trong ngày lễ, những chiếc xe Danjiri sẽ được đẩy qua từng dãy phố. Thành viên tham gia đẩy xe sẽ mặc Happi - một loại áo truyền thống, đầu quấn khăn. Không khí của lễ hội càng thêm phần náo nhiệt khi mọi người vừa đẩy xe vừa hô to câu nói “Hò dô ta” ( kakegoe) cùng nhạc điệu phát ra từ những cỗ xe Danjiri. Tất cả các xe Danjiri sẽ được đẩy ra cùng một lúc trên khắp các phố.Lễ hội kết thúc khi những chiếc xe Danjiri được đẩy đến, tập trung ở địa điểm diễn ra lễ thờ cúng thần linh.

    Điều hấp dẫn nhất đối với du khách là vào ngày 15, những chiếc xe kéo được đẩy đi xung quanh thị trấn càng nhanh càng tốt. Những Danjiri được thiết kế để có thể giữ thăng bằng khi qua các góc cua và nổi bật của lễ hội này là cảnh Danjiri đột ngột thay đổi hướng đi giữa đường phố trật hẹp. Có trường hợp do bị đẩy đi quá tốc độ khi đến ngã rẽ, xe đã mất thăng bằng, đổ xuống gây tai nạn chết người. Có ít nhất một người thiệt mạng trong lễ hội Danjiri ở thành phố Kishiwada vào mỗi năm. Cũng có trường hợp xe Danjiri bị lật trong quá trình chuẩn bị, gây thương tích cho những người thợ điêu khắc. Chính vì sự nguy hiểm này mà ban tổ chức yêu cầu toàn bộ những người tham gia lễ hội phải đóng bảo hiểm.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Kishiwada là thành phố nổi tiếng nhất trong việc tổ chức lễ hội Danjiri. Những chiếc xe Danjiri được đẩy đi với tốc độ cao. Đội trưởng cuả mỗi xe sẽ đứng lên trên nóc xe nhảy múa, giữ thăng bằng. Lễ hội Danjiri của Kishiwada thường thu hút được rất nhiều người đến tham dự hàng năm.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  16. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), hotuyet37 (16-09-2012)

  17. #79
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,851
    Thanked 20,262 Times in 5,695 Posts
    Lễ hội Sanno - Lễ diễu hành trang phục truyền thống cung đình xưa

    Lễ hội Sanno được tổ chức tại ngôi đền linh thiêng Hie Jinja ở Chiyoda-ku, Tokyo. Đền thờ này có một lịch sử lâu đời, theo ghi chép ngôi đền có niên đại từ năm 1478, nó được xây dựng làm nơi để lưu trữ những tài sản có giá trị lớn trong thời gian xây dựng lâu đài Edo (nay là Tokyo).


    [Only registered and activated users can see links. ]

    Điểm nổi bật của lễ hội là lễ rước kiệu, kiệu được chạy vòng qua lâu đài Edo trong thời kỳ Edo (1603-1868) và dưới sự theo dõi của các Shogun. Vì lý do này, nó cũng được gọi là Tenka, hoặc "đội triều thiên" cùng với Lễ hội Kanda, đây là một lễ hội lớn ở Tokyo. Lễ hội Sanno Matsuri là một trong ba lể hội lớn của Tokyo. Là ngày kỷ niệm của thành phố về vị thần bảo vệ thành phố. Lễ hội kéo dài hơn một tuần với các sự kiện truyền thống được tổ chức tại đền Hie như: lễ trà, âm nhạc Shinto và khiêu vũ.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Kể từ năm 1681, lễ hội chỉ tổ chức một cuộc diễu hành lớn của khoảng 500 người vận trang phục của các vị quan lớn quyền cao chức trọng trong triều đình. Đám rước bắt đầu từ một trong những huyện kinh tế trọng điểm của Tokyo và trên đường diễu hành khoảng 30km đến cung điện hoàng gia, các vị linh mục Shinto nhận sự quyên góp tiền của người dân, qua đó các linh mục sẽ cầu nguyện cho sự yên bình của người dân trong năm đó. Đám rước rời đền Hie lúc 8 giờ sáng và diễu hành khắp khu Chiyoda của Tokyo và trở về Hie vào buổi tối.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Cuộc diễu hành dừng tại Cung điện Hoàng gia Tokyo nửa giờ đồng hồ vào khoảng giữa trưa, trong khi các chủ lễ vào Hoàng cung để gửi lời cầu nguyện cho vua và Hoàng gia. Truyền thống này có từ thời kỳ Edo.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  18. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), hotuyet37 (16-09-2012)

  19. #80
    •••
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,052
    Thanks
    2,851
    Thanked 20,262 Times in 5,695 Posts
    Yabusame - Lễ hội cưỡi ngựa bắn cung phổ biến nhất Nhật Bản

    Yabusame là nghi thức bắn cung gắn kết được thực hiện bởi người cưỡi trên lưng ngựa trong trang phục đi săn của các samurai. Người tham gia lễ hội sẽ phi nước đại trên 1 đoạn đường cho phép, sau đó họ phải thực hiện việc bắn 3 mũi tên trúng mục tiêu. Nghi thức được tiến hành nhằm mục đích cầu cho mùa màng bội thu và quốc thái dân an.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Bắt đầu nghi thức, những âm thanh của trống rộn ràng vang lên, các cung thủ và người phục vụ xếp hàng ở phía trước cửa ngôi đền. Theo truyền thống, tất cả các cung thủ phải tuân theo tín hiệu duy nhất là tiếng trống.

    Ba mục tiêu là những tấm bảng hình vuông được làm từ gỗ cây hinoki (cây bách Nhật Bản), tâm mục tiêu có bán kính 54,5 cm. Trong nghi thức, các cung thủ chuẩn bị dây cương ngựa 1 cách chắc chắn nhất và họ bắt đầu phi nước đại cố gắng làm sao để đạt tất cả ba mục tiêu.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Yabusame có nguồn gốc trong thế kỷ thứ 6. Thời điểm đó công việc nội bộ và bên ngoài của nhà nước rất hỗn loạn, trước tình cảnh trên vị hoàng đế đã cầu nguyện tại một ngôi đền và ngài cưỡi trên một con ngựa và bắn vào ba mục tiêu như một sự cầu nguyện cho đất nước được yên bình. Trong thời kỳ Heian (794-1192) Yabusame là sự kiện phát triển mạnh mẽ như một nghi thức của hoàng gia.

    Thời kỳ Kamakura (1192-1338) đánh dấu sự bắt đầu áp dụng những quy tắc của samurai ở Nhật Bản. Khi chính phủ giao toàn quyền cho Kamakura (ngày nay là thành phố Kamakura tỉnh Kanagawa) vào cuối thế kỷ thứ 12, các nghi thức Yabusame được thực hiện ở hầu hết các lễ hội lớn nhỏ trên đất nước này và đã trở thành một buổi lễ chính thức hàng năm.

    [Only registered and activated users can see links. ]

    Nghi thức Yabusame đã cực kỳ phát triển trong Kamakura. Tuy nhiên theo thời gian, nghi thức dường như đã phai nhạt, nhưng kể từ thế kỷ 18 nghi lễ phát triển mạnh mẽ lan rộng khắp nơi trên đất nước.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    Các bạn đoạt giải nhanh nhanh pm DVD muốn có để phần thưởng sớm đến tay nhé!!

    Các bạn nhất, nhì tuần cũng sớm pm title + mã màu hoặc ava động muốn đổi nha!!!


    JaPaNest _______

  20. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    capella211 (17-12-2012), hotuyet37 (16-09-2012)

Trang 8/11 đầuđầu ... 4 5 6 7 8 9 10 11 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 30-12-2012, 04:34 AM
  2. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 04-04-2012, 08:21 PM
  3. Trả lời: 360
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:00 PM
  4. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 15-03-2011, 06:05 PM
  5. [Pics] Vivi tháng 4 năm 2006 (update)
    By Werewolf in forum Namie Amuro
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-02-2006, 06:13 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •