(Bài này tớ dịch lại trên Kids web japan thôi ^^)
Phần I: Giới thiệu chung
Ninja có thể gọi theo từ hiện đại ngày nay là những điệp viên hay gián điệp, được huấn luyện theo một loại thể thuật đặc biệt gọi là “Ninjutsu” . “Ninjutsu” bao gồm bí mật đột nhập vào trại của kẻ thù hay nhà một ai đó, cải trang để che giấu nhân dạng, dùng các thuật đánh lừa thị giác để trốn thoát và rất nhiều thủ thuật khác.
Bộ trang phục điển hình của Ninja(ở Iga-Ueno)
Về Ninja
Như đã nói ở trên, ninja được huấn luyện “ninjutsu” rất nghiêm ngặt. Các ninja sử dụng các thuật này khi thi hành các nhiệm vụ mật như moi thông tin về chiến lược khả năng quân sự của kẻ thù, phá hủy vũ khí, ám sát tướng lĩnh. Trong thế kỷ thứ XVI, Ninja là lực lượng năng động nhất trong thời kỳ Sengoku (thời kỳ có chiến tranh) nhưng ngày nay thì lực lượng này không còn tồn tại ở Nhật Bản.
Làm lóa mắt kẻ thù bằng khói(làng ninja Togakushi cho trẻ em)
Trước đây có khoảng 50 trường đào tạo Ninja khác nhau nằm rải rác ở Honshu (hòn đảo chính của Nhật). Ngày nay, có một số nơi vẫn được biết đến như “làng ninja”- là nơi mà trước đây đã từng là các trường đào tạo ninja. Nơi nổi tiếng nhất trong số đó là Koka ở quận Shiga - mang phong cách ninja Koka (“Koka ryu” thì “ryu” nghĩa là phong cách). Tiếp theo là Iga ở quận Mie, mang phong cách ninja Iga và cuối cùng là Togakushi ở quận Nagano- mang phong cách ninja Togakure.
Ninja được biết đến như những người có khả năng đi trên mặt nước, đi dưới nước, nhảy qua tường cao, đột nhập không gây bất kỳ một tiếng động nào và có thể biến mất trong chốc lát. Trên thực tế, để làm được những điều đó thì các ninja cần một vài dụng cụ và vũ khí nhất định hỗ trợ họ.
Các dụng cụ của Ninja (làng ninja Togakushi cho trẻ em)
Vòng quanh các làng Ninja nổi tiếng của Nhật (Phần II)
Koka-ryu Ninja
Ngôi nhà với rất nhiều bẫy ngầm (Koka-ryu Ninjutsu Yashiki)
Koka-ryu Ninjutsu Yashiki ở quận Shiga là nơi ở của các samurai, nó được xây dựng khoảng 300 năm trước. Nhìn từ bên ngoài, nó trông không khác gì một ngôi nhà một tầng lợp mái ngói bình thường nhưng bên trong thì thực sự phức tạp - một kết cấu 3 tầng với rất nhiều bẫy “núp” đâu đó với mục đích ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. “ Otoshima” (hố bẫy) được dùng để bẫy kẻ thù, “ Dondengaeshi” là một dạng cửa bẫy xoay vòng đặt trên tường để các ninja có thể biến mất bất cứ lúc nào (đằng sau tường có thể là một lối ngầm, xoay cửa một cái là người biến mất vào đó luôn). “ Nawabashigo” là thang dây giúp ninja có thể leo trèo từ tầng 3 xuống cửa trước ở tầng trệt.
Dạng cửa xoay dondengaeshi
Đôi điều về Koka
Koka (được đưa lên là thành phố vào 10/2004) nằm ở quận Shiga, nổi tiếng với hồ rộng nhất Nhật Bản là hồ Biwa. Xung quanh vùng này được bao bọc bởi núi và Koka cách Kyoto - cố đô của Nhật Bản - cũng không xa. Địa hình ở đây khiến nó trở thành nơi lý tưởng cho ninja cư trú. Bên cạnh Koka ryu Ninjutsu Yashiki thì thị trấn này còn có Làng Ninja để các em nhỏ có thể đến đây trải nghiệm một chương trình đào tạo ninja.
Vòng quanh các làng ninja nổi tiếng ở Nhật (Phần III)
Iga-ryu Ninja
Bảo tàng Iga-ryu Ninja
Bảo tàng Iga-ryu Ninja ở Ueno, quận Mie được chia thành 3 khu vực: Nhà ninja ảo, Trải nghiệm làm ninja và Nhà truyền thống. Nhà ninja ảo có rất nhiều các mẹo thú vị như “dondengaeshi” và “shikakedo” (cửa ảo thuật - trick door), “nukemichi” (tin mật mã). Ở đây, các hướng dẫn viên hóa trang thành các “kunoichi” (nữ ninja) và sẽ hướng dẫn cho người xem làm cách nào để có thể sử dụng nhuần nhuyễn và thật nhanh (nguyên bản là “lightning speed”-nhanh như tốc độ ánh sáng) các dụng cụ này. “Trải nghiệm làm ninja” - phòng nằm ngay bên cạnh, là nơi trưng bày khoảng 400 dụng cụ ninja khác nhau, bao gồm “nawabashigo” và “makibishi” (là những vật có cạnh sắc dùng để rải dọc đường nhằm gây cản trở cho chuyển động của đối phương), “mizugumo” (một loại dụng cụ gắn vào bàn chân để di chuyển dưới nước), và “shuriken” (phi tiêu). Người xem có thể sờ trực tiếp hay thậm chí thử dùng các loại dụng cụ này ( thế thì mới gọi là phòng “trải nghiệm làm ninja” ). Ở phòng truyền thống, du khách có thể học về lịch sử của ninja thông qua các văn bản hay các tài liệu. Điều này giúp cho người xem có một nhận thức về cuộc sống của các ninja cũng như sự tài giỏi , khôn ngoan của họ.
Nhanh chóng rút gươm giấu dưới ván sàn
Loại cửa ảo thuật dondegaeshi
Rất nhiều loại shuriken ở phòng trải nghiệm
Phòng truyền thống cùa ninja
Về Iga-Ueno
Vào mùa xuân hàng năm thì thành phố Ueno lại tổ chức lễ hội ninja với rất nhiều sự kiện sinh động như cuộc diễu hành của ninja, biểu diễn các điệu nhảy và trường học ninja. Ueno cũng được biết đến là nơi Matsuo Basho (1644-1694) được sinh ra (đây là nhà thơ Haiku kiệt xuất của Nhật Bản và Tanpopo sẽ sớm có bài giới thiệu về nhân vật lẫy lừng này) và ngôi nhà nơi Basho được sinh ra hiện nay vẫn còn. Lúc còn trẻ, Basho đã sớm có niềm đam mê với thơ Haiku - hình thức thơ rất phổ biến ở Ueno bấy giờ và ông cũng học thêm về nghề thủ công.
Ueno đồng thời cũng là một quần thể lâu đài. Ở trung tâm thành phố là cung điện Ueno nổi tiếng bởi vẻ đẹp của nó. Bức tường đá khá cao ở đây đã từng được sử dụng trong bộ phim Kagemusha (chiến binh trong bóng tối). Về ẩm thực thì nơi đây cũng rất nổi tiếng với món tofu dengaku (đậu phụ nướng ăn với súp Miso) và katayaki - một món bánh giòn và cứng mà các ninja thường hay mang theo.
Katayashi - món bánh mà các ninja hay mang theo

















Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks