"Tôi sẽ có cả một ngày buồn chán nếu...chẳng may quên điện thoại ở nhà"
Theo một điều tra xã hội mới nhất tại Nhật Bản, rằng có khoảng 25% học sinh tiểu học ở Nhật đang sử dụng điện thoại di động, khoảng 46% là học sinh trung học. Trong đó, 25% học sinh trung học gửi và nhận khoảng 50 email từ di động mỗi ngày. Thời gian sử dụng di động có khi cả ngày, thậm chí khi học bài, trong lớp, trong giờ học thể dục, khi ăn và thậm chí...khi đang tắm. Khoảng 30% học sinh trung học thú thực rằng họ đã thức qua đêm để…gửi và nhận tin nhắn hàng ngày.
Có nhiều bạn trẻ đã tâm sự rằng, nếu ngày nào lỡ quên điện thoại ở nhà, họ sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu. Thậm chí có những bạn còn nói rằng, họ thích sử dụng điện thoại để biết được ai là bạn tốt thật sự, người sẽ mau chóng trả lời các tin nhắn khi họ buồn chán và tuyệt vọng.
Ở Nhật Bản, họ gọi đây là “hội chứng nghiện sử dụng điện thoại di động”. Tình trạng này đang khiến cho rất nhiều phụ huynh học sinh, thậm chí từ chính những học sinh cảm thấy lo lắng. Không ai phủ nhận sự thuận tiện của chiếc điện thoại di động nhưng việc quá lạm dụng nó, cũng như đối với máy vi tính khiến nhiều bạn trẻ Nhật Bản ngày một khó khăn trong các giao tiếp xã hội. Liệu đây có phải là một mặt trái khác của trào lưu “sống ảo” đang ngày một tăng cao trong đời sống của thế hệ trẻ tại các quốc gia phát triển?
Nguồn: Ichinews
Bookmarks