Những ông vua cruiser “hạng nặng” như Road Glide, Road King hay Cross Country giờ đây đang đứng trước nguy cơ bị tiếm ngôi bởi “Chàng Cao Bồi” đến từ Nhật Bản.

Vừa qua, Kawasaki công bố sẽ cho ra mắt một phiên bản khác của mẫu Vulcan 1700 danh tiếng: Vaquero 2011. Trong tiếng Tây Ban Nha Vaquero có nghĩa là “Chàng Cao Bồi”.

"Chàng Cao Bồi" của Nhật Bản.

Dù vẫn mang dáng vẻ truyền thống của một chiếc Vulcan nhưng tông màu đen chủ đạo đã tạo nên sự khác biệt của Vaquero với những người anh em Vulcan khác. Các chi tiết được mạ chrome như động cơ, vành xe và nắp bình xăng càng làm nổi bật màu đen huyền bí của Vaquero.

Ngoài ra, Kawasaki vẫn cung cấp thêm màu đỏ lửa (Candy Fire Red) cho những người thích nổi bật.


Cũng giống như những mẫu Vulcan khác như Voyager, Classic và Nomad, Vaquero sử dụng động cơ V-twin 1700cc, góc nghiên 52 độ, hệ thống xu páp đặt đơn cam.




Vaquero có dung tích xy lanh tương đương với chiếc Honda Civic 1.8. So với phiên bản 2009 có dung tích xy lanh 1600cc, chiếc Vaquero 2011 sử dụng cổ biên đơn, cho phép động cơ V-twin trở lại sức mạnh thực thụ vốn có.

Ngoài momen xoắn tối đa 148Nm, Vaquero còn có chế độ chạy overdrive (tỷ số truyền thấp hơn 1) ở số 5 và 6 sẽ khiến bạn hoàn toàn tự tin trên đường cao tốc. Để kìm hãm còn quái vật này một cách nhanh chóng, Kawasaki phải trang bị đĩa phanh 300mm và phanh dầu 2 piston cho cả hệ thống phanh đĩa kép ở phía trước và đĩa đơn ở phía sau.


Vaquero có chiều cao 73cm giống Voyager và Nomad, dung tích bình xăng 25l và trọng lượng ướt tương đương Nomad: 380kg. Đôi túi đựng đồ của Vaquero cũng là một điểm sáng của chiếc xe này: dung tích chứa đồ lên tới 90 lít, có khóa và được chế tạo bằng vật liệu cứng, chống va đập.


Túi chứa đồ hai bên có dung tích 90 lít, không hề thuê kém một chiếc ô tô cỡ nhỏ nào.

Ở phía trên, 4 đồng hồ đo tốc độ, tua máy, báo xăng và nhiệt độ động cơ đều được sắp xếp một cạnh hợp lý bên cạnh màn hình LCD trung tâm. Với thiết kế tương tự như đồng hồ trên dòng ô tô cơ bắp Mỹ, Vaquero cho người ta cảm giác như đang ngồi trên một chiếc ô tô cơ bắp thu nhỏ.

Hệ thống âm thanh cho phép thu sóng AM/FM/WX và kết nối với iPod giúp bạn thư giãn trong những chuyến đi dài. Bảng điều khiển hệ thống âm thanh được thiết bên trái trong khi bảng điều khiển xe như đèn, khởi động… được đặt bên phải tay lái tạo ra sự hợp lý khi điều khiển chiếc xe.

Hệ thống âm thanh và bảng đồng hồ của Vaquero giống như một chiếc ô tô.

Một điều đáng chú ý nữa là Kawasaki cung cấp hàng tá sản phẩm hậu mãi khiến bạn có thể khiến chiếc Vaquero của mình trở nên đặc biệt và hoàn hảo hơn.

Bộ sưởi ấm tay nắm, ghế ngồi đơn, bộ sưởi ấm ghế ngồi đơn, ghế tự lưng cho người lái, hệ thống đèn phụ trợ, khóa tay ga, GPS, chụp bảo vệ thân máy v.v... Đây chỉ là một vài trong số những món đồ mà Kawi cung cấp.


Vulcan Vaquero 2011 sẽ xuất hiện tại các đại lý của Kawasaki vào cuối tháng 10 với giá 16.499USD.


Vaquero là sự lựa chọn tốt cho những ai thích đi ô tô "2 bánh".

Thông số kỹ thuật

Động cơ: V-twin 52 độ, làm mát bằng chất lỏng.
Dung tích xy lanh: 1700cc.
Hệ thống xu páp: 4 xu páp/xy lanh, xu páp đặt, cam đơn.
Tỷ số nén: 9.5:1.
Hệ thống nạp nhiên liệu: Phun xăng điện tử.
Hộp số: 6 cấp, trang bị chế độ overdrive.
Truyền lực chính: Đai.
Chiều dài tổng: 2500mm.
Chiều dài cơ sở: 1670mm.
Giảm xóc trước: 43mm, dịch chuyển 14cm.
Giảm xóc sau: Sử dụng khí nén, dịch chuyển 8cm.
Lốp trước: 130/90x16.
Lốp sau: 170/70x16.
Dung tích bình xăng: 25 lít.
Trịnh Vũ (theo Motorcycle)