Chó là người bạn thân thiết nhất của con người. Con người có thể đi dạo cùng với chúng, cùng trò chuyện, đùa giỡn với chúng. Đối với những ai yêu thích loài vật này, họ xem chúng như một thành viên của gia đình.
Những năm gần đây, chó là vật nuôi được yêu thích tại Nhật Bản. Trên khắp nước Nhật hiện có khoảng 13 triệu con chó. Trung bình cứ 5 hộ gia đình thì có một gia đình Nhật nuôi chó. Những giống chó có vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu như giống Chihuahua hay giống chó mini Dachshund của Đức được người Nhật ưa chuộng nhất.
Giống chó Chihuahua
Giống Mini Dachshund
Mỗi giống chó phản ánh một chặng đường khác nhau của xã hội Nhật Bản. Chẳng hạn, giống chó thuộc họ Spitz được người Nhật đặc biệt ưa thích trong những năm 1950 – giai đoạn đất nước vẫn còn bất ổn sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Đây là giống chó dũng cảm, giữ nhà tốt. Chúng hay sủa để cảnh báo chủ khi cần thiết.
Collie là giống chó to lớn, chúng được xem là biểu tượng cho thời kì kinh tế phát triển thần tốc của Nhật Bản vào thập niên 1960. Giống chó này cũng được cả thế giới biết đến qua bộ phim nổi tiếng “Lassie về nhà” của điện ảnh Mỹ.
Thập niên 1970 là thời kì lên ngôi của những giống chó có thân hình nhỏ bé như giống Maltese, Pomeranian và Yorkshire Terrier. Chúng thích hợp cho kiến trúc nhà ở chật hẹp của người Nhật lúc bấy giờ.
Những năm 1980, kinh tế Nhật Bản vẫn phát triển mạnh trong giai đoạn cuối của thời kì kinh tế bong bóng. Do cuộc sống thịnh vượng nên người Nhật chọn những giống chó có vóc dáng to để nuôi trong những ngôi nhà lớn, ví dụ như giống Siberian Husky.
Đến thập niên 1990, khi nền kinh tế bong bóng sụp đổ, sở thích nuôi chó cảnh của người Nhật cũng có sự thay đổi. Giống chó Golden Retriever được ưa chuộng. Chúng thông minh, trung thành và tận tụy, rất thích hợp để bầu bạn với những ai thích cuộc sống yên tĩnh.
Hiện nay, những chú chó nuôi ở Nhật Bản đang phải đối mặt với một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cuộc sống ít vận động và chế độ dinh dưỡng quá mức đã khiến chúng ngày càng béo phì. Trước thực trạng đáng báo động trên, tổ chức sức khỏe vật nuôi đã thực hiện cuộc vận động giảm béo cho chó bằng những chế độ ăn kiêng đặc biệt. Ngoài chế độ dinh dưỡng hợp lí, việc bắt buộc những chú chó vận động là điều rất cần thiết. Một trong những phương pháp tập thể dục hiệu quả là cho chúng bơi ngược dòng nước trong bồn chứa được thiết kế đặc biệt.
Bên cạnh những giống chó ngoại lai, Nhật Bản cũng có những giống có nội địa thuần chủng rất nổi tiếng. Giống chó Shi-ba I-nu có thân hình nhỏ nhắn, khỏe mạnh, dáng vẻ nhanh nhẹn. Chúng có một khuôn mặt nhỏ nhọn, vầng trán rộng và đôi tai nhỏ nhắn hình tam giác. Shi-ba I-nu thường có màu lông đen. Đây là giống chó lanh lợi, hoạt bát, sôi nổi và dũng cảm. Chúng có cá tính độc lập nhưng rất tình cảm và đáng yêu. Shi-ba I-nu được xem là giống chó bé hạt tiêu của Nhật Bản.
Giống chó Shi-ba I-nu
Thời Minh Trị, khoảng thế kỉ XIX, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của loài chó. Đây là lúc Nhật Bản mở cửa giao lưu mạnh mẽ với thế giới bên ngoài, những giống chó ngoại lai ồ ạt được du nhập vào Nhật. Trong quá trình chung sống này, các giống chó nước ngoài, đặc biệt là những giống chó đến từ Châu Âu, và chó bản địa lâu đời của Nhật Bản đã có sự lai tạo. Trước thực trạng này, người Nhật bắt đầu lo ngại về sự mai một của giống chó nội địa truyền thống. Họ tích cực vận động các cá nhân và tổ chức bảo vệ và duy trì những giống chó ưu việt của địa phương.
Hiện nay, Nhật Bản có 6 giống chó đặc trưng đại diện cho 6 địa phương, chúng có lai lịch, nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng.
Shi-ba I-nu là giống chó nổi tiếng nhất trong số 6 giống chó đặc chủng của Nhật Bản. Nó rất thích hợp để bầu bạn.
Đứng thứ hai trong danh sách này là giống chó Ki-shu Ken. Phần lớn chúng có màu lông trắng rất đẹp.
Giống chó Ki-shu Ken
Kai Ken là giống chó có xuất xứ từ quận Kai thuộc tỉnh Ya-ma-na-shi. Nó là giống chó quí hiếm được công nhận là quốc bảo của Nhật Bản.
Chó Kai Ken
Giống chó Shi-ko-ku Ken của đảo Shi-ko-ku có sức bền và di chuyển nhanh nhẹn ở khu vực đồi núi.
Chó Shi-ko-ku Ken
Hok-kai-do Ken là giống chó đại diện cho vùng cực bắc Hok-kai-do lạnh giá của Nhật Bản.
Chó Hok-kai-do Ken
Đứng cuối cùng trong danh sách là A-ki-ta I-nu, giống chó có hình dáng to lớn nhất trong số 6 giống chó bản địa Nhật Bản.
Chó A-ki-ta I-nu
Sự không đồng nhất về khí hậu và địa hình của mỗi vùng miền đã tạo nên những giống chó Nhật Bản với các bản năng đặc biệt. Ngày nay, giới trẻ Nhật Bản có trào lưu nuôi chó cảnh để bầu bạn, họ không ngần ngại chi rất nhiều tiền cho sở thích này.


















Trả Lời Với Trích Dẫn


































. Nhưng mà to thế này ôm thích phải biết

Bookmarks