Cà ri (カレー, karē) là một trong những món ăn nổi tiếng ở Nhật Bản. Nó thường được phục vụ ở ba dạng chính: Cơm cà ri (カレーライス, karē raisu), karē udon (mì dai) và bánh karē (bánh mì). Thường thì hầu hết cơm cà ri được nói đến đơn giản là "cà ri" (カレー, karē). Rau và thịt thường được dùng để làm cà ri Nhật Bản. Phần rau gồm có hành, cà rốt và khoai tây. Phần thịt gồm có thịt bò, thịt lợn và thịt gà, đôi khi còn có thịt vịt thường rất thông dụng. Katsu-karē là thịt heo thủng chiên giòn cốt lết, chấm với sốt cà ri.
Món cà ri được du nhập vào Nhật Bản từ thời Meiji (từ năm 1869 đến năm 1913) bởi Anh Quốc, trong thời kì Ấn Độ bị Anh Quốc cai trị. Món này rất phổ biến và được bán rộng rãi và được bán trong siêu thị và nhà hàng vào cuối những năm 1960. Nó đã được mọi người yêu thích từ khi du nhập vào Nhật Bản. Nó được tiêu thụ nhiều đến nỗi mà có thể coi là món ăn quốc gia.
Như đã biết, Cà ri được du nhập vào Nhật Bản thông qua cách nấu của Anh Quốc, thường thì nó được xem là cách nấu nướng của phía Tây. Món Cà ri nấu kiểu Tây xuất hiện theo dòng Cà ri Ấn Độ. Kiểu thứ ba kết hợp giữa hai loại: Cà ri thường (オリジナルカレー orijinaru karē), cũng được phổ biến. Cà ri kiểu Tây có sức hấp dẫn, ảnh hưởng từ thịt hầm trộn với bột cà ri, và cũng rất đc ưa chuộng trong Hải Quân Anh. Hải Quân Nhật làm món cà ri theo kiểu của Hải Quân Anh, và bây giờ, món chính của thực đơn ngày thứ sáu là món cà ri.
Ở vùng Kansai, thịt bò cà-ri phổ biến nhất, trong khi ở vùng Kantō thì thịt lợn cà ri mới là phổ biến nhất. Điều này trái ngược với cà ri ở các vùng châu Á, điều cấm kị trong giáo lí của đạo Hindu và Islam- những người ăn chay. Cà ri gà và cừu phổ biến nhất.
Sốt Cà ri (カレーソース karē sōsu) được cho lên trên cơm đã nấu để tạo thành món cà-ri. Sốt cà ri được làm bằng cách chiên bột cà ri, bột và dầu chung với nhau, theo thứ tự từng thành phần, để làm roux (ルー rū); sau đó, roux được thêm vào thịt hầm và rau và tiếp tục được làm sôi đến khi chín.
Ở những gia đình của Nhật Bản, sốt cà-ri rất nổi tiếng để làm cà ri roux ăn liền, bao gồm bột cà ri, bột, dầu, và những gia vị khác. Sự dễ dàng khi nấu ăn, có hỗn hợp cà ri ăn liền,... đã làm cho món cà ri trở nên nổi tiếng, và nó rất hay được đem ra so sánh với các món ăn Nhật khác. Cà ri vừa làm sẽ được giữ trong túi được kín, để có thể được hâm lại bằng nước sôi.
Cà ri roux ăn liền đầu tiên( còn ở dạng bột) được bán bởi Nhà hàng thức ăn vào năm 1926, và bởi dạng rắn bởi S&B Food vào năm 1956. Vào năm 2004, các bà nội trợ Nhật Bản mua món cà ri roux ăn liền cho gia đinh sử dụng là khoảng 676 tỉ yên. Ở chợ bán các sản phẩm cà-ri của House Food( chiếm 61 %), S&B Food(28%), và Ezaki Glico (10%).
Túi đựng sốt cà ri, được chuẩn bị bằng cách hâm túi nhỏ trong nước nóng hay lò vi ba. Vào năm 2007, giá của sốt cà ri là thức ăn đóng hộp tăng đến 30% .
Cà ri thường được đem ra phục vụ không, hay phục vụ chung với fukujinzuke hoặc rakkyō. Bok Choi, nho khô, rau giầm hay các loại hạt.
Vào những năm cuối thập niên 90, số lượng cà ri chế biến đặc biệt được phổ biến rộng, nổi tiếng như các loại sốt cà ri đóng hộp, bao gồm:
- Cà ri nai Sika vùng Hokkaidō (えぞ鹿カレー ezoshika karē) từ Hokkaidō.
- Cà ri điệp (ほたてカレー hotate karē) từ Aomori.
- Cà ri cá thu (サバカレー saba karē) từ Chiba.
- Cà ri táo (リンゴカレー ringo karē) từ Nagano.
- Cà ri gà Nagoya Kōchin (名古屋コーチンチキンカレー Nagoya kōchin chikin karē) từ Aichi.
- Cà ri thịt bò Matsusaka (松阪牛カレー Matsusaka gyū karē) từ Mie.
- Cà ri hàu (牡蠣カレー kaki karē) từ Hiroshima.
- Cà ri lê Nashi (梨カレー nashi karē) từ Shimane.
- Cà ri khổ qua (ゴーヤーカレー gōyā karē) từ Okinawa.
Số lượng những món cà ri mỗi vùng tiếp tục tăng lên, chắc chắn sẽ tạo được sự khác biệt của các vùng. Một số loại cà ri Yokusuka(よこすか 海軍 カレー Yokosuka kaigun Kare) được bán ở Yokusuka để phát huy di sản của 1 nơi đã từng là căn cứ hải quân; Zeppelin Curry(ツェッペリン カレー Tsepperin Kare) ở Tsuchiura,....
Mỗi năm, vào ngày 25 tháng 12, nhà hàng Matsumotoro (松本楼) ở Hibiya Park có khoảng 10 bữa tiệc tự chọn cà ri nổi tiếng, để ủng hộ cho hội từ thiện, kỉ niệm việc mở lại nhà hàng vào năm 1973, sau khi bị cháy trong cuộc biểu tình vào năm 1971 để chống lại sự tái chiến ở Okinawa của Nhật với Mĩ.
Bột cà-ri có thể được tìm thấy bên trong các siêu thị của Nhật Bản hoặc trong các cửa hàng thực phẩm Nhật Bản hay châu Á. Các thương hiệu phổ biến nhất được bán ở Hoa Kỳ là Vermont Curry, House Foods, và Golden Curry, S&B Foods.
Cơm cà ri được phục vụ trên mọi thứ, từ đĩa phẳng đến tô súp. Cà ri được cho lên cơm với số lượng và vị trí trên đĩa tuỳ ý thích với cơm Nhật ngắn, tròn, dẻo chứ không phải là giống hạt được sử dụng trong các món ăn Ấn Độ và Trung Quốc.
Nguồn: vnsharing.net; wikipedia.org
Tham khảo:
[Recipe] Cách làm cơm cà-ri
[Recipe] Cách làm cơm cà-ri gà
Bookmarks