>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Trở lại cùng nhật bản

  1. #1
    Moderator
    lynkloo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 94234
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 678
    Thanks
    4,268
    Thanked 2,660 Times in 636 Posts

    Trở lại cùng nhật bản

    Đến Nhật Bản sau thảm họa kép

    Có dịp đến Nhật Bản trong lúc này mới thấy, tính kỷ luật của người dân nước này cao đến mức nào. Trong nhà, ngoài phố, mọi thứ đều hoàn hảo đến bất ngờ. Có lẽ chính vì thế mà người Nhật gượng lại rất nhanh chóng sau thảm họa động đất và sóng thần vừa qua.
    Tình trạng nhiễm phóng xạ ở Nhật Bản vẫn còn khiến nhiều người lo ngại khi đến đất nước này. Chính vì thế mà lượng khách quốc tế đến Nhật Bản hiện giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự giảm sút này được ông Katsuhisa Ishizaki, trợ lý cao cấp bộ phận tiếp thị và khuyến mãi của tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản giải thích rằng, do người nước ngoài chưa thực sự hiểu hết tình hình thực tế của Nhật Bản vào lúc này.

    Ông Katsuhisa Ishizaki khẳng định, cuộc sống của người dân Nhật Bản hiện đã trở lại bình thường. Bởi tình trạng nhiễm phóng xạ hiện không còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ngoại trừ khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 30km.


    Cuộc sống của người Nhật hiện đã trở lại bình thường


    “Hãy đến với chúng tôi để biết thực tế”

    Đây là lời kêu gọi của ông Katsuhisa Ishizaki khi tiếp đoàn báo chí Việt Nam đến Nhật vừa qua. Ông Katsuhisa Ishizaki cho biết thêm, năm 2010 lượng khách nước ngoài đến Nhật Bản đạt khoảng 8,6 triệu người. Hai tháng đầu năm nay lượng khách nước ngoài đến Nhật cũng tăng rất ấn tượng, tuy nhiên đến tháng ba thì hoàn toàn ngược lại, tỷ lệ giảm lên đến 73%.

    Cho đến cuối tháng năm, tình hình khách nước ngoài đến Nhật vẫn chưa có dấu hiệu tăng lên. Thực tế này thể hiện khá rõ trên đường phố Nhật Bản. Bóng dáng người nước ngoài hầu như rất ít trên các khu phố mua sắm, các điểm tham quan trên đất nước mặt trời mọc này.

    Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sức sống của xã hội Nhật đang chùn xuống. Cảnh mua bán tấp nập ở Ginza, khu mua sắm lớn nhất và nhộn nhịp nhất Tokyo khiến mọi người có cảm giác như chưa hề xảy ra điều gì tại đất nước này.

    Theo lời nhận xét của anh hướng dẫn viên người Nhật, gốc Việt thì trước đây khi đến khu này, anh dễ dàng nhận thấy sự tham quan mua sắm du khách nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay để tìm được một du khách nước ngoài tại đây không phải dễ, đặc biệt là người châu Âu, châu Mỹ. Tuy nhiên, điều này không làm cho khu mua sắm này mất đi ngôi vị lớn nhất và nhộn nhịp nhất Tokyo, bởi người Nhật đến đây mua sắm khá nhiều so với trước thảm họa.


    Người Nhật đến các khu di tích, mua sắm khá đông trong thời điểm này

    Tại các khu du lịch như Asakusa Kanon - ngôi đền cổ nhất tại Tokyo, Núi Fuji – biểu tượng của Nhật Bản hay Kinkakuzi – ngôi đền được dát toàn bộ bằng vàng lá… khách tham quan có thể thảnh thơi ngắm nghía từng chi tiết hay chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, bởi lượng khách giảm rõ rệt tại những địa điểm này.

    Theo lý giải của anh hướng dẫn viên, tình hình du khách sụt giảm do mùa hoa anh đào nở đã qua, song nguyên nhân chính vẫn là lo ngại rò rỉ phóng xạ. Tuy nhiên, như ông Katsuhisa Ishizaki đã nói, những nơi mà chính phủ Nhật không cấm thì du khách hoàn toàn có thể an tâm về an toàn phóng xạ đối với sức khỏe con người cũng như môi trường sống.

    Ông Katsuhisa Ishizaki kêu gọi báo chí các nước hãy đến Nhật Bản để hiểu rõ hơn tình hình thực tế hiện nay. Ngoài ra, ông Katsuhisa Ishizaki cho biết, sắp tới tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản sẽ tổ chức những chuyến tham quan cho báo chí các nước, nhằm giúp thế giới có những cái nhìn thực tế hơn về nước Nhật sau thảm họa.

    Theo anh Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật (VYSA), cuộc sống thực tế tại Nhật không đến nỗi bi đát như một số phương tiện truyền thông phản ảnh. Hiện 3.700 sinh viên Việt Nam thuộc VYSA đã quay lại Nhật để tiếp tục học tập cũng như làm việc.


    Người Nhật được giáo dục khá kỹ những kỹ năng sống chung với động đất, do đó họ coi động đất là điều khá bình thường trong cuộc sống

    “Khoảng một tuần sau khi thảm họa xảy ra, mọi sinh hoạt của chúng tôi đều bị gián đoạn, vì thiếu điện, thiếu nước, hệ thống giao thông bị ngưng trệ… Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, mọi thứ cơ bản được khắc phục và chúng tôi lại đến trường, đến công sở. Lúc này, có thể nói mọi thứ đã hoàn toàn trở lại bình thường.”, anh Tú nói.


    Mạnh mẽ hơn sau những mất mát

    Thảm họa động đất và sóng thần lần này được xem là lớn nhất trong vòng 150 năm qua đối với nước Nhật. Nói như vậy để thấy rằng người Nhật đã phải hứng chịu những mất mát kinh khủng như thế nào trong lịch sử đất nước mình. Tuy nhiên, những mất mát ấy chí làm cho người Nhật mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn.

    Điều này thể hiện khá rõ tại bảo tàng Tưởng niệm về thiên tai động đất thuộc viện Tái thiết nhân lực và giảm nhẹ thiên tai ở thành phố Kobe, nơi tưởng niệm trận động đất Hanshin-Awaji kinh hoàng 7,3 độ Richter tại khu vực phía Nam tỉnh Hyogo, thành phố cảng Kobe lúc 5 giờ 46 phút sáng 17-1-1995 làm 6.433 người thiệt mạng, hơn 43.000 người bị thương và gần 400.000 ngôi nhà bị hư hại. Nơi đây là bức tranh tái hiện toàn bộ cảnh động đất năm 1995, từ lúc xảy ra đến cảnh tan hoang, đổ nát, đến những dấu vết cuối cùng còn sót lại sau cơn giận dữ của thiên nhiên.

    Những cảnh phim tư liệu được trình chiếu khiến người xem không khỏi hãi hùng về sự tàn phá của cơn động đất, tuy nhiên thiệt hại về người được hạn chế tối đa bởi cách mà người Nhật sống chung với động đất. Hầu hết nhà cửa tại Nhật đều được lắp ghép bằng vật liệu nhẹ, do đó khi xảy ra động đất phần lớn người dân không bị ảnh hưởng đến tính mạng.


    Sau mỗi lần thiên tai tàn phá, xã hội Nhật lại đẹp hơn, khang trang hơn

    Trung bình mỗi ngày trên đất Nhật có đến 20 trận địa chấn, vì thế việc thích ứng với động đất là điều mà người dân nước này được trang bị từ khi còn rất nhỏ. Theo bà Sibusawa, tình nguyện viên của bảo tàng, trung bình mỗi ngày bảo tàng thu hút 2.500 khách đến tham quan, trong đó đa số là học sinh.

    “Bảo tàng này giúp giới trẻ Nhật hiểu hơn về những thảm họa động đất, đồng thời giúp chúng học hỏi được những kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra động đất. Điều này là rất cần thiết bởi chắc chắn một điều rằng, nếu chúng còn sống trên đất Nhật, chúng sẽ phải sống chung với động đất”, bà Sibusawa cho biết.

    Bà Sibusawa cho biết thêm, thảm họa vừa qua có thể sẽ chưa phải là lớn nhất bởi theo dự báo, nước Nhật sẽ đối diện với trận động đất khủng khiếp xảy ra trong vòng 30 năm nữa với sóng thần đưa mực nước dâng lên đến 15m tại Kobe (trong khi chấn động cao nhất mới chỉ 11m).

    Theo thống kê, trong vòng một thế kỷ qua, xứ sở Phù Tang đã gánh chịu 24 vụ động đất mạnh từ 6 độ Richter trở lên. Tuy nhiên điều đó không làm cho ý chí của người Nhật chùn xuống. Mà ngược lại, sự tàn phá của những cơn động đất đã hình thành nên tinh thần kỷ luật của người Nhật, khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.

    Chính phủ Nhật hiện còn nhiều thứ phải lo toan sau thảm họa kép vừa qua, tuy nhiên mọi người đều tin tưởng rằng những mối lo ấy sẽ không quá nặng và dai dẳng. Bởi từ những hình ảnh của bảo tàng và thực tế đất nước Nhật hiện nay, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, những dấu vết của thiên tai đã hoàn toàn bị xóa bỏ, thậm chí còn được làm lại đẹp hơn.

    Bài sưu tập từ BTV Muciu
    TCCL tháng 6 năm 2011
    Tác giả: Ba Xàm
    Ảnh: Ba Xàm
    Chữ ký của lynkloo
    ~o0o~ Kasumi's FC ~o0o~
    lang thang con mèo hoang ~

  2. The Following 2 Users Say Thank You to lynkloo For This Useful Post:

    mura_saki18 (25-12-2011), nic-chan (25-12-2011)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •