Khiêu vũ Nhật Bản cũng có thể gọi là Nhật Vũ nó có một lịch sử lâu dài ở Nhật Bản bao gồm nhiều hình thức khác nhau. Các điệu nhảy được thực hiện trong các vở kịch kabuki gọi là Nihon buyo (khiêu vũ Nhật Bản) những người tham ra khiêu vũ không chỉ là diễn viên chuyên nghiệp mà còn là những người bình thường họ cũng có thể cùng nhau khiêu vũ như là một sở thích riêng của họ.
Có hai loại khiêu vũ Nhật Bản. Loại thứ nhất gọi là “Mai”, nó có nguồn gốc từ kịch “noh”, và loại thứ hai gọi là “Odori”, có nguồn gốc từ kịch kabuki.
Điệu nhảy “Mai” chuyển động tương đối đơn giản, chẳng hạn là những bước nhảy chậm dãi nhưng có một nhịp độ nhanh khi nhảy quanh sân khấu, được kết hợp đều nhau và lặp đi lặp lại. Đó cũng là một vẻ đẹp của điệu múa cổ được dành riêng cho các vị thần, và có thể nhìn thấy trong điệu nhảy “Mai”.
Odori thì ngược lại có nhiều kiểu nhảy phô trương và náo nhiệt hơn, chẳng hạn như lần lượt bước chân lên cao và vuông góc, và có nhiều nhịp điệu các bước khác nhau, lúc nhanh, lúc chậm, lúc cao lúc thấp.
Nói đến khiêu vũ Nhật Bản áo Kimono cũng là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong những điệu múa của Nhật. Và không thể thiếu Shamisen là một loại nhạc cụ ba dây, thường được sử dụng như một chiếc đàn đệm. Shamisen thường được kết hợp với tiếng hô của người đánh nhạc cụ để tạo ra một cảnh hoặc câu chuyện theo đúng của tâm trạng của nhân vật. Một số điệu nhảy được thể hiện riêng biệt theo những câu chuyện khác nhau và những điệu múa hay đa phần đều được có sự góp mặt của nhiều người biểu diễn.
Công ty tư vấn GD&ĐT Nam Á











Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks