Ở Đại sứ quán Canada tại Aoyama-Itchome của Tokyo, mọi thủ tục được miễn phí cho các khách thăm quan thường xuyên đến để xem và thăm quan một trong những khu vườn đá hiện đại tốt nhất của Nhật Bản.
Khu vườn đá do Shunmyo Masuno thiết kế là vườn đá nằm trên tầng thứ tư của Đại sứ quán Canada làm cho khách thăm quan khu vườn cũng hơi ngại khi phải lên đến tầng thứ tư của tòa nhà. Vị trí không được thuận lợi, phải đi qua khu vực tiếp tân của đại sứ quán, ở trên cao… tuy nhiên lưu lượng người đến và thăm quan khu vườn đá của trung tâm thành phố không bị suy giảm
Nhà thiết kế khu vườn đá là linh mục Shunmyo Masuno, người đứng đầu của một ngôi đền Zen tại Yokohama, được cho là giáo sĩ Phật giáo chỉ làm nghề thiết kế vườn truyền thống theo bản gốc khá nổi tiếng trong thời kỳ Mạc phủ Kamakura (1192-1333).
Ông Masuno, một nhà thiết kế với đôi tay khéo léo của mình đã mang đến một nền tảng vững chắc trong bao nhiêu năm qua, ông cho biết: "Để có một khu vườn tốt, trước tiên một trong những việc phải làm là phải yêu nghề”. Với đôi bàn tay khéo léo và đầu óc sáng tạo, ông đã làm nên một cảnh quan khu vườn tuyệt đẹp mang đến cho du khách niềm hào hứng, thấy được những điểm nhấn và sự tinh tế của khu vườn.
Trong kiệt tác năm 1991, Masuno đã sử dụng đá từ khu vực Hiroshima hình thành từ Canadian Shield mở rộng trên miền phía đông của đất nước Bắc Băng Dương.
Biểu tượng này là hiện thân của những nét cắt hài hòa thông qua tình hữu nghị giữa hai nước, trong khi độ bền chắc của đá nguyên thủy tại địa hình của Canada làm những vết sần và thô của đá không còn.
Các góc của khu vườn tạo thành một góc vuông bởi inukshuk, một tấm kim loại được sử dụng bởi những người Inuit của miền Bắc như một dấu hiệu tượng trưng của họ. Các dãy núi Rocky, cạnh biên giới phía tây của vùng Shield, được tái hiện trong ba kim tự tháp hình khối dọc theo một bên của khu vườn. Biểu tượng như thế này từ lâu đã được sử dụng để thêm chiều sâu và mở rộng các khía cạnh không gian của tâm thức.
Sự phong phú của không gian mà Canada mang đến là phong thủy và sự may mắn cũng đã được khéo léo giới thiệu vào khu vườn, tạo ra tác động mạnh mẽ với du khách. Các nét ảm đạm của khu vườn đã được phát triển và thay đổi bằng cách sử dụng gạch lát sàn hình học là kính và bê tông mang đến nét của một tòa nhà hiện đại.
Một số những tảng đá lớn đã được cắt và sau đó làm rỗng để giảm trọng lượng của tảng đá. Trong số các nghệ nhân làm vườn của Nhật Bản, các biện pháp như vậy thường gây tranh cãi, kể từ khi những người theo chủ nghĩa thuần túy kêu gọi duy trì sự nguyên thủy của đá mà không bao giờ cắt giảm. Tuy nhiên, do vấn đề cấu trúc và các vấn đề trọng lượng của những viên đá được sử dụng ở đây, mọi người đã rút kinh nghiệm và kết luận có thể cắt giảm và làm giảm trọng lượng của những tảng đá.
Hình ảnh ảo giác, trên thực tế, luôn luôn là một yếu tố quan trọng trong thiết kế vườn Nhật Bản. Thật vậy, tôi đã không bao giờ hiểu nhận xét của họa sĩ Anh David Hockney "Bề mặt là một ảo tưởng, quan trọng là thấy được chiều sâu". Tôi không bao giờ tin cho đến khi tôi bước vào thế giới của vườn Nhật Bản.
Những thiết kế của các thợ xây dựng vườn đá, ví dụ sử dụng các viên đá lớn cho nền trước, với những tảng đá nhỏ hơn đặt về phía cuối xa vườn. Kỹ thuật này lừa người xem vào ảo giác cảnh quan có chiều sâu lớn hơn nó thực sự có.
Một kỹ thuật thao tác về cảm giác, ngọn đồi xa, vùng núi và cả những tòa nhà như mái đền được đưa vào thiết kế một khu vườn. Ở đây, trong trường hợp của khu vườn Đại sứ quán Canada, kỹ thuật này có một điều thú vị là bề mặt khô và các hình khối của căn hộ, văn phòng và nhà cao tầng trở thành một hình ảnh phong cảnh của khu vườn đô thị hiện đại.
Sân thượng cao của Đại sứ quán rất có ích cho việc trưng dụng một số điểm nhấn tự nhiên, đáng chú ý nhất là những tán lá thay đổi theo mùa được tìm thấy trong các khu vực vườn rộng rãi của cung điện Akasaka.
Do đó, đứng trên một nhô đá trên một hồ nước được xây dựng vào phần bên cạnh của khu vườn và ngắm nhìn qua những ngọn cây trong các cung điện, chúng ta sẽ cảm thấy một cảm giác dễ chịu của sự tách biệt trong không gian giữa thành phố và bầu trời.
Vai trò của tái tạo khu vườn là mang đến cho bạn sự thư giãn và thoải mái sau những ngày làm việt mệt mỏi. Bạn sẽ được nghỉ ngơi và những áp lực của cuộc sống hiện đại sẽ chẳng có gì quan trọng hơn ngoài việc thư giãn trong những ngày nghỉ.
Trong các đô thị trung tâm Tokyo, không gian thiếu cây xanh, vườn và các phong cảnh đẹp để thư giãn thì các khu vườn đá đã tặng cho chúng ta một món quà đổi mới khác biệt để thư giãn.
Trong nhiều khía cạnh, vườn đá Nhật Bản cũng phù hợp với các tòa nhà của đô thị. Những nơi rộng rãi rất thích hợp cho khu vườn đá kết hợp với bê tông và kính, giúp chúng ta bớt đi những nhà máy làm những dãy núi cạn kiệt cây xanh. Trong môi trường như vậy sự suy dinh dưỡng, ô nhiễm, và các tòa nhà mọc lên che mất ánh nắng mặt trời, làm chậm phát triển cây xanh, làm cây không khỏe mạnh và sinh trưởng tốt. May mắn thay, đây không phải là vấn đề khi thiết kế vườn cảnh quan, vườn cây khô.
Nếu bạn có đến Nhật thì hãy ghé qua vườn đá tại Đại sứ quán Canada. Cách đi đến vườn đá đơn giản nhất là 3 phút đi bộ từ trạm Aoyama-Itchome trên Ginza, Toei Oedo và đường tàu điện ngầm Hanzomon. Khu vườn mở cửa vào Thứ 2, Thứ Sáu, 9 am-5: 30 pm. Vào cửa tự do.
Công ty Tư vấn GD&ĐT Nam Á












Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks