Nhật Bản đã phục hồi mạnh mẽ trong cuộc tái thiết đất nước và khôi phục kinh tế sau thảm họa kép cách đây tròn 1 năm. Đặc biệt, khi nói về sự phục hồi của các ngành nghề thì cái tên được nhắc đến với sự thán phục là Renesas Electronic.
70% các lái xe khi khởi động ô tô có thể không biết đến sự tồn tại của những vi mạch nhỏ bé nhưng là linh kiện vô cùng quan trọng trong chiếc xe họ sở hữu. Chủ nhân của xe hơi có thể không biết về Renesas Electronic nhưng với các công ty sản xuất xe hơi, Renesas Electronic là nhà cung cấp linh kiện quan trọng nhất, đặc biệt là các linh kiện được coi như “bộ não” của một chiếc xe.
"Hủy diệt" hoàn toàn
Renesas Electronic đặt nhà máy tại thành phố Naka, tỉnh Ibaraki,Nhật Bản. Giờ đây dường như không còn lưu lại mấy dấu vết tàn phá của cơn động đất và sóng thần một năm về trước. Chỉ vài tháng sau, nhà máy mới đã được xây dựng lại trên nền cũ và đi vào sản xuất.
Hàng ngàn người lao động đã làm việc mà không bao giờ phàn nàn hay đòi hỏi bất cứ điều gì để xây dựng lại nhà máy Renesas Electronics
Ông Takashi Aoyagi - Tổng Giám đốc nhà máy của Renesas tại Naka chỉ vào khu nhà được tiệt trùng hoàn toàn dành cho việc sản xuất vi mạch đang hoạt động và nói: “Sau khi thảm họa, tôi đã từng tự hỏi bao giờ thì căn phòng vô trùng kia cũng như cả nhà máy này sẽ có thể hoạt động giống như trước?”. Ngày 11/3/2011, Aoyagi ở trong nhà máy khi trận động đất 9 độ richter xảy ra. Những chấn động mạnh đã hất văng ông ra khỏi căn phòng cùng đồ đạc, trần nhà sập xuống, căn phòng vô trùng và không có một hạt bụi - cơ sở sản xuất quan trọng của Renesas bị phá hủy hoàn toàn.
Thảm họa động đất đã vô tình đánh sập một trong những cơ sở sản xuất quan trọng nhất trong nền công nghiệp phụ trợ của ngành sản xuất ô tô trên toàn thế giới. Sự đứt đoạn trong chuỗi cung cấp là điều không ai mong đợi nhất là khi nhà sản xuất linh kiện phụ trợ này lại có vai trò vô cùng lớn. Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đứng trước nguy cơ đóng băng bởi dây chuyền sản xuất khép kín đã bị trận động đất làm đứt gẫy.
Mối quan hệ rộng rãi với các nhà sản xuất xe hơi hàng đầu trước đây vốn là thế mạnh của Renesas nay lại trở thành sức ép lớn. Công ty đứng trước thử thách lớn lao, đó là nếu không nhanh chóng đi vào sản xuất trở lại, họ sẽ mất đi những khách hàng quan trọng nhất - những người vốn luôn tin tưởng rằng, Renesas là một đối tác ổn định và đáng tin cậy.
Hồi sinh bằng nghị lực, niềm tin
Ông Yasushi Akao - Chủ tịch Renesas Electronic cho biết: “Khó khăn chất chồng nhưng chúng tôi tin rằng, Công ty của mình vẫn sẽ tồn tại và phát triển”. Tại sao người đàn ông này lại có được niềm tin mạnh mẽ như vậy? Bởi vì, ông có cơ sở vững chắc để đặt niềm tin đó. Ông kể: “Một tuần sau động đất, hàng ngàn công nhân đổ về nhà máy của Renesas Electronic ở Naka. Họ dọn dẹp các đống đổ nát, giải phóng mặt bằng và bắt tay vào công việc xây dựng, tái thiết. Điều kiện làm việc khắc nghiệt trong thời tiết lạnh giá, nhiệt độ dưới 0oC, không điện, không nước sạch chẳng ảnh hưởng nhiều đến quyết tâm của họ. Điều tuyệt vời hơn cả là một nửa trong số những người đến tái thiết Renesas là các tình nguyện viên đến từ những công ty là khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của Renesas”.
Tổng Giám đốc Aoyagi nhớ lại: “Họ đã làm việc mà không bao giờ phàn nàn hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi luôn giữ trong mình cảm xúc mạnh mẽ và biết ơn về những nỗ lực của họ”. Trong khi tập trung vào việc xây dựng, đưa nhà máy trở hoạt động như trước khi trận động đất xảy ra, các công nhân và những người tình nguyện thậm chí còn tự tìm kiếm nước, thực phẩm chứ không yêu cầu Renesas Electronic cung cấp.
Đứng ngắm phòng sản xuất vô trùng bận rộn với các đơn đặt hàng lớn từ khách hàng của Renesas trên khắp thế giới, ông Aoyagi thừa nhận, họ đang đứng trước áp lực mới sau tái thiết nhưng Renesas vẫn giữ được niềm tin vào sự thành công bởi vì với những điều họ đã chứng kiến và trải nghiệm đã khiến họ hiểu rằng: “Mọi điều đều có thể làm được nếu có lòng quyết tâm”.
Ngày 11/3/2011, thảm họa kép động đất và sóng thần tại vùng Đông Bắc Nhật Bản đã tước đi sinh mạng của hơn 15.800 người dân, thiệt hại lên đến 210 tỷ USD. Nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề, rò rỉ phóng xạ tại Fukushima gây nên thảm họa hạt nhân lớn thứ 2 sau thảm họa Chernobyl.
Minh Hương (Theo CNN)







Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks