Hái trái cây là một hình thức giải trí phổ biến ở Nhật Bản, ngay cả với những người dân địa phương cũng như du khách. Nhiều trang trại trên khắp Nhật Bản cung cấp cho du khách các cơ hội hái trái cây. Mỗi du khách sẽ được tính phí cho một khoảng thời gian nhất định, trong thời gian đó, họ có thể chọn và thưởng thức trái cây tại chỗ.
Các trang trại thường tính phí trong khoảng 800 đến 3000 yên, tùy thuộc vào loại trái cây được chọn. Thời gian cho phép thông thường vào khoảng 30 đến 60 phút. Đôi khi, thay vì tính theo thời gian thì có những trang trại tính phí dựa trên trọng lượng của các loại trái cây lấy ra.
Có nhiều cách khác nhau để tham gia hái trái cây. Một cách thuận tiện nhất là tham gia một tour du lịch ngày được tổ chức bởi một nhà điều hành tour du lịch. Vào những thời điểm du lịch tăng cao, du khách còn phải đặt phòng trước.
![]()
Đây là vườn cây ăn quả ở Furano trong mùa hoa oải hương vì đó là thời gian mà quả anh đào chín. Toàn bộ khu vực được bao phủ với 1.500 cây với 30 giống anh đào ngọt.
Bạn sẽ cảm thấy rất vui khi được chọn và ăn anh đào sau khi nộp phí (người lớn 1.000 yên, học sinh tiểu học 700 yên, trẻ em nhỏ tuổi hơn: 400 yên). Tại những trang trại này, cây anh đào khá thấp nên rất thuận tiện cho trẻ em và người già dễ dàng hái quả. Mùa hái anh đào diễn ra từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8.
Theo nama.edu











Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks