Nguyên nhân khiến giới trẻ Nhật thích tự tử là do nền kinh tế yếu kém và một tương lai không chắc chắn. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn do người dân phải đối mặt với khó khăn cạnh tranh trong công ăn việc làm và đối phó với hậu quả của thiên tai năm ngoái. 28,4% người Nhật Bản từng nghĩ đến việc tự tử.
Những ngày đầu tháng 5/2012, văn phòng nội các Nhật Bản đã đưa ra những con số hết sức bất ngờ về tình trạng tử tử ở nước này.
Tỷ lệ tự tử là mối quan tâm ngày càng tăng ở Nhật Bản. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia, khoảng 30.000 người đã thiệt mạng năm 1999, tăng khoảng 10.000 từ những năm trước đó. Chính phủ ước tính tác động kinh tế tự tử và trầm cảm ở mức 32 tỷ USD trong năm 2009. Trên bình quân đầu người, Nhật Bản là nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Năm 2005, tỷ lệ là khoảng cap gấp hai lần đối với Mỹ và gấp ba lần so với Vương quốc Anh
Nhiều người Nhật từng nghĩ đến kết thúc cuộc sống
Trong cuộc khảo sát mới nhất của văn phòng nội các, những người ở độ tuổi 20 cho biết có 28,4% từng nghĩ đến cái chết. Một nền kinh tế yếu kém và một tương lai không chắc chắn được cho là một phần nguyên nhân để người dân nước này nghĩ đến cái chết. Bên cạnh đó, nguyên nhân khiến giới trẻ Nhật nghĩ đến cái chết vì phải đối mặt với khó khăn cạnh tranh trong công ăn việc làm và đối phó với hậu quả của thiên tai năm ngoái.
Trong cuộc khảo sát này cho thấy, nhiều người từng nghĩ đến tự tử đã chọn tâm sự với đồng nghiệp, gia đình, tập trung vào sở thích hoặc làm việc để nâng cao tinh thần của họ để vượt qua khó khăn. Chỉ có 8,5% lựa chọn tìm đến các nhà tư vấn chuyên nghiệp.
Một dịch vụ bằng tiếng Anh có tên Life Line ngày càng có nhiều người Nhật gọi điện đến để tư vấn. Theo khảo sát của dịch vụ này, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 16 tháng 3 năm nay, khoảng 60% các cuộc gọi được thực hiện từ Nhật Bản tư vấn về các vấn đề khác nhau, đặc biệt, nhiều nhất là liên quan đến trầm cảm và tự tử.
Khôi Nguyên (Theo vnn)









Trả Lời Với Trích Dẫn



hay là thiên nhiên cũng ảnh hưởng tới con người 
Bookmarks