(JPN) - Spaghetti Salad rất phổ biến ở Nhật Bản. Bạn có thể tìm được rất dễ dàng món này ở bất kì nơi đâu (như siêu thị, cửa hàng, cửa hàng tiện lợi...v..v..). Đây cũng là món ăn ưa thích của tôi - thật là nhiều salad cho bữa trưa. Bạn cũng có thể sáng tạo, thêm vào các loại rau của riêng bạn.
Spaghetti Salad đã sẵn sàng!
1 suất: cho 2 người ăn
Thời gian: 20 phút
Nguyên liệu
- 1/2 bịch Spaghetti
- 2 quả trứng
- 1/8 củ hành (cắt nhỏ)
- 4 lát ham (cắt nhỏ)
- 2 muỗng canh dưa chua (cắt nhỏ)
- 5 lá rau diếp (kích thước vừa phải)
Gia vị
- 3 muỗng canh mayonnaise Nhật Bản chẳng hạn như Kewpie.
- Thêm chút muối và hạt tiêu.
Nguyên liệu và gia vị
Cách làm
- Đun sôi mì spaghetti cho mềm.
- Luộc trứng và nghiền nát.
- Đặt ham vào lò vi sóng trong 30 giây
- Trộn trứng, hành tây, dưa chua, thịt nguội, mayonnaise, sau đó thêm spaghetti và khuấy đều.
- Đặt rau diếp trên đĩa và trên cùng là mì spaghetti
- Nêm thêm muối và hạt tiêu.
teenwitch@JPN
japanfoodaddict.com
Bookmarks