Happi là một loại áo có tay áo thẳng truyền thống của người Nhật Bản, thường được làm từ vải bông nâu hoặc vải bông Ấn Độ và được đánh dấu bằng “mon” (con dấu, gia huy) dễ được nhận biết.
Ban đầu, những thứ nào tượng trưng cho dấu ấn của gia đình, dường như Happi chỉ được mặc bởi những kẻ hầu người hạ. Sau này, Happi được các cửa hàng và các hiệp hội in lên dấu của họ một cách phổ biến. Và trước đây, lính cứu hỏa thường mặc Happi với con dấu ám chỉ đội cứu hỏa mà họ cộng tác. Thông thường người Nhật chỉ mặc happi trong các lễ hội. Ban đầu, hình gia huy của một gia tộc được thể hiện trên chiếc happi mà gia nhân được mặc. Sau này, áo happi bình thường bắt đầu mang biểu tượng của các cửa hàng hay tổ chức. Lính cứu hỏa cũng từng phải mặc happi và biểu tượng sau áo cho biết đội nhóm của họ.
Vào thời kỳ Edo, lính cứu hỏa được trả lương không phải vì hoạt động chữa cháy mà thay vào đó là sự có mặt tại hiện trường của vụ cháy. Vì thế, mặc áo Happi dễ được nhận biết và nhảy trên mái nhà còn nguyên vẹn với matoi đã từng là sự cần thiết cho chúng. Trong Tiếng Anh, "happi" thường được dịch thành "happi coat" hoặc "happy coat".
Một chiếc áo khoác happi thông thường được in hoa văn (kiểu làn sóng, hình dãy núi, mặt trời…) và đặc biệt là hay in chữ kanji (thông thường là chữ Matsuri, nghĩa là Lễ Hội) ở đằng sau lưng và viền cổ áo. Ngày nay, giới trẻ Nhật Bản sử dụng Happi trong đời thường bằng việc kết hợp Happi với quần short và thắt lưng Happi, giầy thể thao trông rất năng động.
Loại happi cộc tay được gọi là “taiko happi” và thường được dùng khi biểu diễn với trống taiko, một loại trống truyền thống của người Nhật tại các lễ hội.
Theo nama.edu











Trả Lời Với Trích Dẫn






Hình như nhân vật Misao trong truyện có mặc một bộ quần áo được giới thiệu là thường phục ở Kyoto, không biết có phải cái áo nó giống giống như trên hay sao ý.


Bookmarks