Có hai yếu tố khiến các nền kinh tế mang khuynh hướng xuất khẩu của châu Á tìm ra hướng phát triển mới, từ biến động kinh tế của châu Âu. Một là từ sự trì trệ trong thương mại của châu Âu. Hai là sự cạn kiệt tài chính, từ tín dụng thương mại cho đến những khoản nợ chung, mở rộng phạm vi trong những ngân hàng thuộc khu vực đồng euro. Thêm một lý do nữa là những siêu ngân hàng của Nhật Bản vốn đang làm ăn không khấm khá lắm trên thị trường nội địa của họ, so với việc thu lợi từ sự trì trệ của kinh tế châu Âu, vẫn có phần dễ sống hơn.


Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng Nhật với các đối thủ phương Tây tại châu Á


Đây là một tin phấn khởi không chỉ đối với những nhà xuất khẩu châu Á, nó cũng cho thấy một tác động hiếm có từ ba đại gia lớn của Nhật: Mitsubishi UFJ Group (MUFG), Sumitomo Mitsui và Mizuho. Sau khi rút lui từ việc cho châu Á vay sau biến động tài chính năm 1998, và chịu đựng hơn một thập niên cắt giảm các chi phí bởi sức tiêu thụ chậm trong nước, họ có thể tập trung phần lớn vào nhu cầu của thị trường châu Âu. Cho ví dụ, ông Ken Takamiya thuộc Nomura Securities nói rằng ở Úc, việc cho vay của những siêu ngân hàng đã bắt kịp hai ngân hàng lớn của Pháp là BNP Paribas và Société Générale. Theo ông, tình thế cũng xảy ra tương tự tại những nơi khác ở châu Á.

Một số ngân hàng công bố khả năng mua lại những tài sản đã loại bỏ của châu Âu ở nước ngoài, đồng thời tạo những khoản cho vay mới ở châu Á, khi họ tung ra những nguồn tin cho thấy sự gia tăng về lợi nhuận trong năm tài chính vừa qua. Những lợi nhuận này phản ảnh phần lớn doanh số với sự liên kết hỗ trợ lớn từ phía chính phủ Nhật. Ông Takamiya nói những thu nhập từ ngân hàng lớn nhất của MUFG phát sinh ra từ nước ngoài chiếm tỉ lệ thu nhập 2,5%, so với chỉ 1,5% ở trong nước.

Tuy nhiên, một số trở ngại đã phát triển xa hơn ở châu Á, và đặc biệt khi người Nhật muốn bắt kịp với những đối thủ châu Âu như HSBC và Citigroup. Mặc dù những siêu ngân hàng Nhật đã đạt tới những khoản tiền lớn, họ vẫn thiếu một quỹ tiền tệ thích hợp để thực hiện những khoản cho vay không phải là đồng yên. Thứ nữa, những ngân hàng Nhật thiếu tiền mặt sinh lợi, sự tinh vi, ngoại hối và các dịch vụ khác so với các đối thủ phương Tây của họ.

A.T (The Economist)
(CATP)