(VnMedia) - Nhật Bản có kế hoạch mở rộng vùng sơ tán xung quanh nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố Fukushima do mức độ phóng xạ ở đây tăng cao, báo chí địa phương hôm nay (11/4) đưa tin.


4 tuần sau thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernoby cách đây 1/4 thế kỷ, chính phủ Nhật Bản đang tiến tới việc mở rộng vùng sơ tán trong phạm vi 20km do mức độ phóng xạ trong không khí tăng cao, tờ Asahi cho biết.

Cho đến lúc này, Nhật vẫn từ chối mở rộng hơn nữa vùng sơ tán bất chấp lời kêu gọi của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng như khuyến cáo của các nước như Mỹ, Australia đối với các công dân của họ về việc tránh xa nhà máy Fukushima trong phạm vi 80km.

Theo tờ Asahi, chính phủ sẽ mở rộng khu vực sơ tán trong phạm vi 30km ở một số khu vực, phụ thuộc vào hướng gió và các công dân sẽ được thông báo trước một tuần để chuẩn bị.

Tờ Japan Times cho biết thêm, các quan chức Nhật sẽ sớm phong tỏa khu vực nằm trong phạm vi bán kính 20km xung quanh nhà máy Fukushima để ngăn không cho người dân quay trở lại nhà tìm kiếm tài sản.

Trong lúc này,tỉnh trưởng tỉnh Fukushima – ông Yuhei Sato đã chỉ trích chính sách sơ tán dân của chính phủ, nói rằng, người dân trong phạm vi bán kính từ 20-30km xung quanh nhà máy điện hạt nhân ban đầu được yêu cầu ở trong nhà và sau đó được khuyên hãy tình nguyện đi sơ tán.

"Những cư dân sống ở khu vực phạm vi bán kính từ 20 đến 30km cách nhà máy Fukushima thực sự đang bối rối chưa biết làm thế nào", ông Sato cho đài truyền hình NHK biết. Báo chí đưa tin, ông Sato sẽ từ chối gặp mặt Chủ tịch Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) khi ông này đến Fukushima trong ngày hôm nay.

Nỗi lo ngại về việc Nhật Bản không thể ngăn chặn được thảm họa hạt nhân gây ra do thảm họa kép động đất, sóng thần hôm 11/3 đang gây áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan. Đảng cầm quyền của ông này đã phải chịu những thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày hôm qua (10/4). Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc đều lên tiếng chỉ trích cách xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân của Nhật Bản.

Kiệt Linh - (theo Reuters)