>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Văn hóa Setsubun - Xua đuổi ma quỉ và vận xui

Threaded View

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Văn hóa Setsubun - Xua đuổi ma quỉ và vận xui

    Setsubun (節分: “tiết phân” – sự phân chia giữa các mùa) là ngày trước khi bắt đầu một mùa. Mặc dù có nghĩa là “tiết phân”, nhưng cụm từ này thường dùng để chỉ Setsubun của mùa xuân, gọi chính xác ra thì là Risshun (立春 – lập xuân) được tổ chức vào 3/2 hàng năm như một phần của Lễ hội Mùa xuân (春祭, – Haru Matsuri). Setsubun không phải là ngày quốc lễ, nhưng được tổ chức trong các đền chùa trên khắp cả nước.


    Setsubun ở Đền Tokuan

    Vào ngày này, người ta thường rắc đậu để xua đuổi ma quỷ, nghi lễ này được gọi là Mamemaki (豆撒き). Mamemaki thường được thực hiện bởi toshiotoko (年男) trong gia đình (toshiotoko ám chỉ người đàn ông sinh vào năm con giáp phù hợp với năm đó, tính theo 12 con giáp của Trung Quốc), hoặc là trưởng nam của gia đình.


    Bức hình mô tả nghi lễ Mamemaki vào thời Edo – toshiotoko (bên trái) tung đậu vào các thành viên trong gia đình để xua đuổi ma quỷ (Nguồn từ Sasama, 1995)


    Đậu nành nướng (炒り豆 – irimame) được rắc ra khỏi cửa nhà hoặc vào một thành viên trong gia đình đang đeo mặt nạ Oni (quỷ), vừa rắc vừa nói “Oni wa soto! Fuku wa uchi!” (鬼は外! 福は内!) – có nghĩa là “Quỷ cút ra! May mắn mời vào!”. Đậu nành được cho là sẽ thanh tẩy ngôi nhà bằng cách đánh đuổi những linh hồn xấu mang vận xui ra khỏi nhà.


    Tung đậu ra khỏi cửa nhà


    Hoặc ném vào một thành viên đeo mặt nạ Oni – nhưng cẩn thận nhé, đậu nành nướng rất cứng, ném mạnh quá sẽ làm người ta đau đó! >”<


    Sau đó, cũng là một tục lệ để đưa may mắn vào nhà, người ta sẽ ăn đậu nành, mỗi hạt ứng với một tuổi, ở một số vùng, người ta ăn mỗi hạt cho một tuổi, cộng thêm một hạt để đem may mắn đến trong năm mới.


    Đậu nành dùng trong Setsubun


    Một món ăn nữa trong ngày Setsubun là Eho-maki.


    Eho-maki


    Cùng ăn Eho-maki nào! XD


    Tại các đền chùa trên khắp Nhật Bản, người ta cũng tổ chức Setsubun. Các thầy tu và khách được mời sẽ ném đậu nành nướng (một số được bọc trong những lá vàng hoặc bạc), những phong bì tiền nhỏ, bánh kẹo và những tặng phẩm khác.


    Đạt lại Lạt ma tung đậu trong lễ Setsubun


    Những bàn tay giơ ra đón lấy những tặng phẩm được ban phát trong lễ Setsubun – chùa Kishibyojin


    Ở một số đền chùa lớn hơn, thậm chí cả những người nổi tiếng và các đô vật Sumo cũng được mời đến, những sự kiện này sẽ được truyền hình trên khắp cả nước.


    Đô vật Sumo tung đậu


    Theo Ichinews
    thay đổi nội dung bởi: Kasumi, 19-12-2012 lúc 07:01 PM
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    HH (10-02-2013), lynkloo (13-01-2012), Momo-chan (10-02-2013)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cổ văn
    By Như Thị Duyên in forum Tiếng Nhật - Thông tin du học
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 31-05-2011, 11:32 PM
  2. Gốc tích văn hóa của áo dài
    By Hei in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 03:29 PM
  3. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 25-02-2009, 03:05 PM
  4. [Tham khảo] Văn học hiện đại
    By Kasumi in forum Văn Học
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-07-2008, 09:31 PM
  5. Nội Quy box Văn Hoá Ẩm Thực
    By Dép Xỏ Ngón in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 31-08-2007, 09:54 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •