Hôm 18/10, phe đối lập ở Nhật Bản đã chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Yasuo Fukuda thông qua dự luật chống khủng bố mới mà theo đó, Nhật sẽ tiếp tục trợ giúp quân Mỹ trong cuộc chiến ở Afghanistan.

Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ phong toả chương trình hành động của chính phủ cho đến khi nào Thủ tướng Fukuda kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn mới thôi.


Một đám đông phản đối việc gia hạn dự luật chống khủng bố của đảng cầm quyền ở Nhật Bản ở Tokyo hôm nay, 18/10.


Tháng trước, cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã phải từ chức trong khi Quốc hội vẫn chưa thông qua việc gia hạn dự luật chống khủng bố, giúp đỡ lực lượng liên quân trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, sẽ hết hạn vào ngày 1/11 tới.

Hôm qua, Nội các của ông Fukuda đã trình lên Quốc hội một bản dự luật chống khủng bố mới. Trong đó đề nghị gia tăng thời hạn này thêm một năm. Cũng để bày tỏ sự “nhún nhường” với phe đối lập, văn bản này giới hạn sự viện trợ đối với các hoạt động quân sự trong phạm vi vùng Ấn Độ Dương.

Theo dự kiến, quốc hội sẽ thảo luận về dự luật này vào thứ Ba tới (23/10). Song đảng đối lập đã khẳng định ngay từ đầu họ sẽ không “lùi bước” và kiên quyết phản đối tới cùng.

Thượng nghị sỹ đảng đối lập Kenji Yamaoka phát biểu trước các phóng viên: “Dự luật này có vấn đề. Phe Dân chủ Tự do đưa ra nó và muốn nó đi vào thực tiễn bằng mọi cách”.

Chính phủ của ông Fukuda cho biết, Nhật Bản phải đóng vai trò chủ động trong việc đảm bảo an ninh toàn cầu để xứng đáng là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Trong khi đó phe đối lập lại cho rằng, là quốc gia yêu chuộng hòa bình từ sau khi thất bại trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản không nên tham gia “các cuộc chiến của Mỹ”.

Được biết, việc tham gia hỗ trợ chiến đấu ở Ấn Độ Dương là một trong hai hoạt động quân sự chính của Nhật Bản. Tokyo còn phải chuyên chở hàng hóa và nhân lực từ Kuwait sang Iraq bằng đường hàng không thay mặt cho Liên hiệp quốc và liên quân do Mỹ đứng đầu.

Ông Keiichiro Asao, Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ lập sẵn của đảng Dân chủ phát biểu sau khi dự luật được đệ trình lên Thượng viện: “Đảng Dân chủ luôn luôn phản đối cuộc chiến Iraq. chúng tôi cho rằng, việc tiếp viện qua đường hàng không này cần phải chấm dứt vì cuộc chiến Iraq đi ngược lại với những nguyên tắc về an ninh quốc gia của Nhật Bản”.

Tuy nhiên, sự phản đối của phe Dân chủ hầu như chỉ mang tính hình thức do Quốc hội đã thông qua việc gia hạn hoạt động tiếp viện bằng hàng không tới tháng 7/2008 từ trước khi phe đối lập giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện tháng Bảy vừa qua.

Lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới lần II, Nhật Bản đã cử quân chiến đấu tới Iraq. Sau đó, trước khi rời nhiệm sở vào năm ngoái, cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi đã đưa quân trở về.

Việt Đức (Theo AFP)
ToQuoc