

*Hình ảnh từ đài NTV Nhật Bản ngày hôm nay (thứ bảy 12-03-2011) cho thấy khói từ vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi*
By ERIC TALMADGE and YURI KAGEYAMA, Associated Press Eric Talmadge And Yuri Kageyama, Associated Press. 03-12-2011
--------------------------
IWAKI, Nhật Bản - Một vụ nổ tại một nhà máy điện hạt nhân hôm thứ bảy phá hủy một nhà xây dựng lò phản ứng giữa lúc có lo ngại rằng nó gần với một cuộc khủng hoảng tai hại sau khi bị đánh bởi một trận động đất mạnh và sóng thần.
Thiên tai tăng gấp đôi ngày thứ sáu, trong đó bờ biển đông bắc Nhật Bản bị tàn phá, đã để lại 574 người chết theo số chính thức, mặc dù các phương tiện truyền thông địa phương báo cáo cho biết ít nhất 1.300 người có thể đã chết.
Theo Tokyo Electric Power Co. cho biết bốn công nhân đã bị gãy xương và đang được điều trị tại một bệnh viện. Một chuyên gia hạt nhân nói rằng vụ nổ có thể sẽ không phát tán nghiêm trọng.
Cảnh quay trên truyền hình Nhật Bản cho thấy các bức tường của tòa nhà của lò phản ứng đã sụp đổ, chỉ để lại một khung kim loại đứng xương. Khói của vụ nổ bốc ra khỏi nhà máy tại Fukushima, cách 20 dặm (30 km) từ Iwaki.
"Chúng tôi đang cố gắng để phân tích những gì đằng sau vụ nổ," phát ngôn viên cho biết chính phủ Yukio Edano, nhấn mạnh rằng mọi người nên nhanh chóng sơ tán trong sáu dặm (10 km) bán kính. "Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người hành động để đảm bảo an toàn."
Rắc rối bắt đầu tại nhà máy của đơn vị 1 sau trận động đất 8,9 độ richter và cơn sóng thần đã phá hủy hoàn toàn mọi nguồn năng lượng điện. Theo số liệu chính thức, có khoảng 586 người mất tích và 1.105 người bị thương. Ngoài ra, cảnh sát cho biết khoảng 200 và 300 thi thể được tìm thấy dọc theo bờ biển ở Sendai, thành phố lớn nhất ở khu vực gần tâm chấn của trận động đất.
Quy mô thực sự của sự hủy diệt vẫn còn chưa được biết nhiều sau hơn 24 giờ khi trận động đất xảy ra, kể từ khi đường tàu hỏa và sân bay đóng cửa đã cản trở sự di chuyển ra vào trong khu vực. Một số lượng dân chúng chưa được kể của cơ quan chức năng được cho là bị chôn vùi trong các đống đổ nát và các mảnh vụn.
Các cơ quan chức năng lo ngại số người chết có thể tăng cao, hãng tin Kyoto cho biết các nhà khai thác đường sắt bị mất liên lạc với bốn xe lửa chạy trên các tuyến đường ven biển vào ngày thứ sáu và vẫn chưa tìm thấy chúng trong chiều thứ Bảy.
Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản cho biết họ không biết có bao nhiêu người trên chiếc tàu.
Thêm vào những lo lắng là số phận của nhà máy điện hạt nhân. Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của các lò phản ứng hạt nhân trong năm tại hai nhà máy điện sau khi các đơn vị bị mất khả năng làm mát.
Các quan chức Nhật Bản cho rằng một trong các khủng hoảng nghiêm trọng nhất là nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.
"Khủng hoảng" không phải là một thuật ngữ chính xác. Đúng hơn, nó chỉ là một cách thức đề cập đến sự sụp đổ rất nghiêm trọng của hệ thống nhà máy điện và khả năng quản lý nhiệt. Chúng ta không thể biết ngay được điều gì sẽ xảy ra một khi các tia phóng xạ truyền vào không khí.
Yaroslov Shtrombakh, một chuyên gia hạt nhân của Nga cho biết một cuộc khủng hoảng kiểu Chernobyl là khó xảy ra. "Nó không phản ứng nhanh như ở Chernobyl," ông nói. "Tôi nghĩ tất cả mọi thứ có thể kiểm soát, và nó sẽ không là thảm họa lớn."
Trong năm 1986, lò phản ứng hạt nhân Chernobyl phát nổ và bốc cháy, gửi một đám mây phóng xạ ra khắp châu Âu.
Hiện tại áp lực tăng gấp đôi vào lò phản Fukushika. Cơ quan Hạt nhân và an toàn lao động Nhật Bản nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng các nhà máy đã được phát ra "hơi phóng xạ." Các quan chức cho biết họ đã đo mức bức xạ trong khu vực. Gió trong khu vực còn yếu và đi về phía đông bắc, ra biển. Theo Cơ quan khí tượng, gió trong khu vực có thể yếu đi và hướng ra vùng biển Đông Bắc.
Các lò phản ứng trong lúc sự cố đã rò rỉ một số bức xạ. Các nhà khai thác đã phát hiện bên ngoài cơ sở chỉ là tám lần mức độ bức xạ bình thường và 1.000 lần bên trong phòng điều khiển của đơn vị 1.
Ryohei Shiomi, một quan chức hạt nhân, nói rằng mỗi giờ nhà máy phóng ra số lượng bức xạ bằng một người bình thường hấp thụ trong một năm.
Ông đã nói rằng thậm chí nếu đó là một thảm họa, nó sẽ không ảnh hưởng đến người ngoài sáu dặm (10 km) bán kính - ông khẳng định rằng có thể sẽ có thay đổi nếu tình hình xấu đi. Hầu hết 51.000 người dân sống trong khu vực nguy hiểm đã được sơ tán, ông nói.
Trong khi đó, quân đội cứu hộ đã bắt đầu đến bằng tàu thuyền và máy bay trực thăng.
Thủ tướng Chính phủ Nhật, ông Naoto Kan cho biết 50.000 quân sẽ tham gia nỗ lực cứu hộ và phục hồi sau trận động đất, một trong những thiên tai lớn nhất Nhật Bản đã chứng kiến.
"Hầu hết các ngôi nhà dọc bờ biển bị cuốn trôi, và lửa đã nổ ra ở đó", ông Kan sau khi kiểm tra khu vực động đất bằng máy bay trực thăng. "Tôi nhận ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng sau cơn sóng thần gây ra."
Bộ giao thông vận tải cho biết tất cả các đường cao tốc từ Tokyo dẫn đến khu vực bị động đất đã đóng cửa, trừ việc cho xe cấp cứu ra vào. Mạng truyền thông đã được kết nối lại và các cuộc gọi đến các khu vực bị tàn phá vẫn chưa có trả lời.
--------------------------------
Kei@JPN
Theo Yahoo News U.S.
Nguồn
Akikawa (12-03-2011), bé sa (12-03-2011), cavang_chan (12-03-2011), 玉瑛 (12-03-2011), dante848 (13-03-2011), dtt (12-03-2011), duytoank14 (12-03-2011), hajime1992 (12-03-2011), hanahana (12-03-2011), Hei (12-03-2011), hoangyen2811 (12-03-2011), janny (12-03-2011), Jdo-chan (12-03-2011), Leon Lampard (12-03-2011), meomun_xu (12-03-2011), miraihe (12-03-2011), mura_saki18 (12-03-2011), nh0clun (12-03-2011), ONLY (12-03-2011), Tendou Souji (12-03-2011), yami1225 (12-03-2011), _max_ (12-03-2011)


hix, không ngờ nước Nhật bị ảnh hưởng nặng nề đến vậy, cầu mong người dân Nhật sớm thoát khỏi cơn nguy nan này.
bé sa (12-03-2011)
hix 1 ngày rầu ko biết tin tức của bà chị và mấy đứa bạn bên đó ra sao :[[ h fb ko vào đc, yh cũng ko online đc, mail cũng cùng cảnh ngộ :[[ làm sao h đây :[[


Điền thông tin vào đây, rồi bên VYSA sẽ tổng hợp lại bạn ạ.
https://spreadsheets.google.com/view...VXMkE6MQ#gid=0


bạn bè em toàn người nhật mà >.< đâm ra ngoài việc viết mail không biết làm sao để liên lạc hết


Thế này thì nước Nhật chắc cũng phải mất ít nhất là vài năm tới mới khôi phục lại được ! Thể nào bọn Tàu khựa cũng ngoi lên cho coi !Chán thế sao cái sóng thần không vào bọn Tàu khựa cho nó bớt dân số đi >>>>!khỏi suốt ngày dọa đánh Việt Nam
Anyway, Mong Nhật Bản cùng mọi người bình an ! thấy Nhk vẫn cứ thông báo số người chết lúc 2 người lúc mấy chục người mà buồn quá!![]()



Sao bạn lại nói một câu vô tâm vậy.....Trung Quốc hay Nhật hay có là nước nào đi nữa thì cũng là con người cả, sao so sánh như vậy được....![]()
bé sa (12-03-2011), 玉瑛 (12-03-2011), Hino_Maki_713 (13-03-2011), Mega Upload (13-03-2011), Shibuya (12-03-2011), thuthuy1962 (13-03-2011)


Cho dù bạn có yêu Nhật Bản ghét Trung Quốc thì cũng không thể nhẫn tâm phán một câu như vậy được. Thiên tai xảy ra chỉ khổ cho dân thôi, mà họ có thích đánh nhau gì với mình đâu. Đừng từ một góc cạnh chính trị mà quy kết cho cả một dân tộc như vậy.
Pray for Japan.
bé sa (12-03-2011), 玉瑛 (12-03-2011), Hino_Maki_713 (13-03-2011), mito_chan (12-03-2011), Shibuya (12-03-2011), thuthuy1962 (13-03-2011)
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks