(Petrotimes) - Hãng xe Nhật Bản sẽ trưng bày Venza 2013 tại triển lãm xe New York, phiên bản này có một vài thay đổi nhỏ so với thế hệ cũ.
Venza 2013
Venza 2013 là phiên bản cải tiến bề ngoài (facelift) và có thêm một ít trang bị bên trong, ngoài ra nó còn có 3 màu sơn mới là đen, trắng ngọc và ghi xám. Về ngoại thất, có thể dễ nhận thấy thay đổi ở bộ mặt của mẫu xe này với lưới tản nhiệt rộng hơn; mạ crôm. Còn đèn pha, đèn sương mù và đèn hậu có đôi chút thay đổi trong thiết kế, đèn pha có thêm dải đèn LED thời trang như nhiều mẫu xe facelift được trang bị trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đèn xi-nhan tích hợp trên gương sẽ được trang bị trên cả ba phiên bản LE, XLE và Limited. Toyota cũng nâng cấp vành la-răng 19” cho Venza với thiết kế mới.
Kiểu dáng quen thuộc của Venza không có nhiều thay đổi
Về nội thất, Venza 2013 cao cấp hiện đại hơn nhờ có hệ thống đa phương tiện Entune cho phép kết nối smartphone với bảng điều khiển trung tâm, phiên bản XLE có thêm ghế lái điều chỉnh điện, ghi nhớ các vị trí sử dụng của người lái. Phiên bản Limited cao cấp hơn có thêm định vị vệ tinh HDD và loa JBL.
Khách hàng mua Venza có hai sự lựa chọn động cơ là 4 xy-lanh và 6 xy-lanh và hệ thống dẫn động cầu trước FWD và 4 bánh AWD. Phiên bản limited cao cấp nhất sẽ chỉ sử dụng động cơ 6 xy-lanh V6 và hệ dẫn động AWD.
Đèn pha mới có thêm hệ thống đèn LED
Nội thất phiên bản Limited
Vành la răng mới
Động cơ 2.7L 4 xi lanh của Venza cho công suất 181 mã lực, mômen xoắn 247 Nm. Với hệ dẫn động FWD, nó có mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 11,2L/100km trong nội đô và 8,7L/100km ở ngoại thành. Số liệu trên sẽ lần lượt là 11,7L/100km và 9,4L/100km với hệ dẫn động AWD.
Động cơ 3.5L V6 sẽ mang lại công suất 268 mã lực và mômen xoắn 333 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ này sẽ nhỉnh hơn khoảng 10% so với động cơ 2.7L 4 xy-lanh phía trên, tất nhiên còn tuỳ thuộc vào điều kiện đường xá và hệ dẫn động đi kèm.
Hoàng Tú











Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks