Giao thông công cộng ở Nhật được cho là tốt nhất thế giới. Phương tiện giao thông chủ yếu của người dân Nhật là tàu điện (電車). Mạng lưới ga chằng chịt, len lỏi vào tất cả các khu dân cư, mua sắm. Chỉ cần lên tàu điện, bạn có thể đi tới mọi nơi bạn muốn ở Tokyo.
Nhiều người dù có xe hơi riêng, vẫn lựa chọn tàu điện là phương tiện giao thông chính hàng ngày. Người Nhật thường làm gì trên tàu??? Các việc chính được sắp xếp theo mức độ phổ biến như sau:
1. Ngủ
2. Đọc sách, báo / học
3. Sử dụng mobile (lướt nét, nhắn tin,...)
4. Nói chuyện (nhỏ) (nếu đi theo nhóm)
1. Người Nhật nổi tiếng là làm việc cần mẫn, nên thời gian cho nghỉ ngơi rất ít. Họ tranh thủ thời gian trên tàu điện để ngủ/nghỉ. Dù tư thế là gì (ngồi, đứng), ngủ 1 giấc ngắn vài phút không có gì là khó khăn đối với người Nhật.
2. Tranh thủ thời gian được lúc nào hay lúc đó. Đi tàu điện, không ngủ mà cũng không đọc gì thì thật là phí thời gian.
3. Truy cập internet, lướt net, check mail, chat bằng điện thoại là chuyện quá bình thường bên Nhật. Không buồn ngủ, cũng không đọc sách thì lướt net, gửi mes bằng mobile là lựa chọn số 1 rồi.
4. Đi với nhóm bạn, thường thì mọi người nói chuyện với nhau. Đi với đồng nghiệp thì bàn công việc, với "ai đó" thì bàn "cái gì đó". Trừ lúc nào quá buồn ngủ hoặc buồn chán thì sẽ ngủ gật hoặc đọc gì đó.
Theo nhatban.thangiswho.com
Bookmarks