Ông, cũng lắm chiện lắm cơ, để tôi post phần ông ghét nhất lên nhé
Đại sứ Nhật Bản Norio Hatori: "Nhật Bản đã hứa là làm!"
..."Khi mà bạn nói về vốn đầu tư là bạn chỉ nói về đầu tư được cấp phép thôi. Tỷ lệ Nhật Bản thực hiện dự án đầu tư là 65% số dự án cho phép, Singapore là 45,6%, Trung Quốc là 19,6%. Khi Nhật Bản hứa thì Nhật Bản thực hiện, nhưng với các quốc gia khác thì khác, hứa hẹn thì có nhưng có thể không thực hiện".
PV: Nhật là nước đầu tư rất nhiều ở Việt Nam. Điều gì ngăn cản Nhật trở thành nước đầu tư lớn nhất ở Việt Nam ?
ĐSN: Khi mà bạn nói về vốn đầu tư là bạn chỉ nói về đầu tư được cấp phép thôi. Tỷ lệ Nhật Bản thực hiện dự án đầu tư là 65% số dự án cho phép, Singapore là 45,6%, Trung Quốc là 19,6%. Khi Nhật Bản hứa thì Nhật Bản thực hiện, nhưng với các quốc gia khác thì khác, hứa hẹn thì có nhưng không thực hiện. Theo kiểu đầu tư hứa như vậy thì họ là nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam. Tôi muốn nhấn mạnh là năm 2006 đầu tư của Nhật Bản ở Việt Nam nhiều hơn so với đầu tư của Nhật Bản vào Thái Lan.
PV: Chúng tôi đưa ra câu hỏi đó vì chúng tôi dựa trên thống kê của một số cơ quan chức năng Việt Nam cho rằng Đài Loan mới là vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất ở Việt Nam. Vậy bản thống kê kia là do đại sứ quán Nhật ở Việt Nam thực hiện hay là kết hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam?
ĐSN: Đó là thống kê của Việt Nam. Các bạn sẽ không thể nhận được thống kê chính thức từ phía chính phủ Nhật Bản. Năm ngoái đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam lớn hơn đầu tư vào Thái Lan, trong năm nay số vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam còn tăng lên. Và số vốn này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nữa.
PV: Thưa ngài, khó khăn gì cản trở Nhật đầu tư vào Việt Nam ?
ĐSN: Đầu tiên là cở sở hạ tầng chưa phát triển đầy đủ, các doanh nghiệp cung cấp phụ tùng máy móc cũng chưa phát triển. Các bạn biết là trên đường đi đến sân bay có một nhà máy Canon quy mô lớn, nhưng khi sản xuất máy in, nhà máy đó không nhập được các linh kiện từ chính thị trường Việt Nam, mà phải nhập từ Thái Lan hoặc phía nam Trung Quốc. Nếu Việt Nam phát triển kinh tế hơn nữa thì chắc chắn công ty vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ sản xuất được phụ tùng máy móc cung cấp cho các doanh nghiệp Nhật. Và như vậy, nó sẽ tác động ngược trở lại giúp kinh tế Việt Nam phát triển hơn nữa.
PV: Còn điều gì trong chính sách của Việt Nam khiến cho các nhà đầu tư của Nhật còn e ngại khi đổ đồng vốn vào Việt Nam ?
ĐSN: Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình, tôi đã cùng Việt Nam thực hiện sáng kiến chung để cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, sau đó môi trường đầu tư của Việt Nam được cải thiện đáng kể.
PV: Ngài có nhắc đến nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc, vậy ngài cảm giác thế nào khi trên đường phố Hà Nội có rất nhiều sản phẩm mang thương hiệu Nhật nhưng mà là hàng từ Trung Quốc đưa về?
ĐSN: Bạn sẽ thấy rất nhiều sản phẩm của một công ty Nhật Bản nào đó được bán ở Tokyo nhưng mà trên thực tế lại được sản xuất tại Trung Quốc.
PV: Có một khó khăn mà tôi nghĩ rằng ngài biết nhưng không nói ra, đó là tham nhũng ở Việt Nam. Tham nhũng có phải là một trong những cản trở đối với không chỉ người Nhật và với nước ngoài nói chung đầu tư ở Việt Nam hay không?
ĐSN: Đó là vấn đề lớn nhất. Nếu Việt Nam muốn phát triển tốt hơn thì chính phủ và nhân dân Việt Nam phải giải quyết vấn đề này. Nhưng tham nhũng có nhiều loại. Ở Việt Nam, tồn tại nhiều hoạt động “dưới mặt bàn” (mờ ám) và cái đó gây khó khăn cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Phía Nhật Bản không bao giờ đáp ứng những yêu cầu kinh phí không rõ ràng từ các doanh nghiệp Việt Nam.
PV: Theo ngài, dư luận xã hội của Nhật phản ứng thế nào sau vụ PMU18?
ĐSN: Khi vụ tiêu cực PMU 18 bắt đầu được phát giác, người ta nghi ngờ có khả năng ODA của Nhật Bản cũng được sử dụng trong vụ tiêu cực này. Quốc hội Nhật Bản đã thảo luận về vấn đề này. Cả Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đều điều tra về vụ án. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã biết được rằng tiền vốn ODA của Nhật Bản đã không bị mang ra sử dụng sai mục đích trong vụ tiêu cực này.
PV: Vậy khi làm ăn với người Nhật, người Việt Nam phải lưu ý điều gì?
ĐSN: Người Nhật Bản rất thẳng thắn và cư xử với mọi người rất chân thành cho nên người Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm khi làm ăn với người Nhật. Tôi có một đề nghị là khi người Việt Nam làm việc với người Nhật Bản, phía Việt Nam nên giữ lời, nói là làm, chứ đừng hứa hẹn suông.






, để tôi post phần ông ghét nhất lên nhé
Trả Lời Với Trích Dẫn




hahha , câu này thú vị ghê. nhưng thật tiếc nó lại là sự thật . ngậm ngùi ghê

Bookmarks