Ơ con gấu này hơi sờ bị là cute nhớNhưng mà,
hành động này có thể gọi là ... đạp chân vào đầu người đang ngủ ko nhở?Gấu robot sẽ kích hoạt bàn chân và gõ vào trán người ngủ.![]()
Ơ con gấu này hơi sờ bị là cute nhớNhưng mà,
hành động này có thể gọi là ... đạp chân vào đầu người đang ngủ ko nhở?Gấu robot sẽ kích hoạt bàn chân và gõ vào trán người ngủ.![]()
Một công ty Nhật Bản sử dụng thiết bị cảm ứng chuyển động Kinect để điều khiển robot mà họ chế tạo.
Diginfotv đưa tin Yaskawa Electric, một công ty Nhật Bản, chế tạo loại robot nói trên. Smartpal VII, tên của robot, có thể giúp người sử dụng nói chuyện với người thân hay dọn dẹp nhà cửa trong khi đang ở xa nhà. Nó được nâng cấp Smartpal V - mẫu robot ra đời năm 2007. Tất cả chi tiết của Smartpal V đều được cải tiến để thu nhỏ kích thước Smartpal VII.
Smartpal VII trình diễn cầm đồ vật tại triển lãm robot quốc tế 2011. Ảnh: Diginfotv
Với hình dạng giống người, đầu của robot được gắn một camera có thể xoay và nghiêng, hoạt động như một cảm biến hồng ngoại, trong khi bộ phận di chuyển có một cảm biến con quay hồi chuyển. Những bộ phận này giúp Smartpal VII nhận biết môi trường xung quanh một cách hiệu quả và di chuyển tự động với độ chính xác cao.
Người sử dụng có thể điều khiển Smarpal VII một các dễ dàng bằng cách di chuyển bàn tay của họ. Robot sẽ tự tính toán để di chuyển bàn tay, lưng, và thân hình theo cách tối ưu nhất. Các cảm biến va chạm gắn dưới cánh tay giúp cho nó hoạt động an toàn hơn.
“Chúng tôi vẫn chưa quyết định Smartpal VII sẽ nhắm vào thị trường nào. Tuy nhiên mục tiêu của công ty là dùng robot để hỗ trợ người làm công việc hàng ngày”, đại diện của hãng Yaskawa Electric cho biết.
Huy Đức (VNE)
hanoimoi.com.vn
capella211 (17-12-2012), lynkloo (17-12-2011)
Các fan hâm một của bộ phim Minority Report sẽ hình dung ra con robot do thám được sử dụng để tìm nhân vật của Tom Cruise thông qua những sự giống nhau vô tình. Chú robot Asterisk được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Arai Robotic tại Đại học Osaka Nhật Bản, thành tựu đáng ghi nhận ở đây chính là việc mô phỏng một thiết bị máy móc lớn với những chức năng tuyệt vời.
Sau 6 năm phát triển, con robot 6 chân này sở hữu một loạt các chức năng đáng kinh ngạc, có thể thực hiện các công việc quan trọng trong đời sống xã hội bao gồm cả tìm kiếm, giải cứu và bảo dưỡng các công trình.
Khi nhìn từ trên xuống ta có thể dễ dàng hiểu tại sao con robot lại được đặt cái tên Asterisk. Với sáu chân được đặt cách nhau một góc 60 độ bao quanh thân robot, mỗi chân có bốn góc quay tự do cho phép robot có thể di chuyển theo bất kì hướng nào. Với thiết kế không phân biệt trên hay dưới, vì thế kể cả khi robot bị lật ngược, những chiếc chân sẽ tự động điều chỉnh và tiếp tục công việc như không hề có chuyện gì xảy ra.
Asterisk có thể vượt qua mọi khó khăn về môi trường hoạt động nhờ vào các hệ thống điều khiển khác nhau: đầu của các chân có các bộ phận cảm biến trọng lực, ba trong số đó có cảm ứng hồng ngoại và 3 đầu chi còn lại được gắn các camera không dây . Về phần thân, robot chứa một bộ phận cảm biến con quay, một tốc kế và ba chiếc camera CCD quanh các chân của nó. Tất cả mọi bộ phận được cung cấp năng lượng bởi một pin Lithium 14.4 V, con robot nặng 4 kg này có thể làm việc trong một khoảng thời gian 15 phút. Thời gian hoạt động của chú robot này hiện vẫn đang được nghiên cứu thêm.
Hiện tại, Asrterisk có thể đi (với vận tốc 0.5m/s) hay lăn trên các bánh xe được gắn ở các chân, có khả năng nhận dạng các bậc cầu thang, nhặt các vật (“con mồi”) với hai trong số sáu chân, đẩy các khối hình lăng trụ với nhiều cạnh một cách an toàn, tránh các chướng ngại vật, đi từ trên xuống hay đi theo đường thẳng kẻ ô trên mặt phẳng, thậm chí nó còn có thể di chuyển bằng bánh! Nó có thể tự thu gọn mình với chiều cao 78mm để có thể chui vừa các không gian hẹp với mục đích sử dụng như một con mắt trong các trận thảm họa. Có quá nhiều chức năng được gói gọn bên trong con robot này – và rất có thể một trong số các chức năng này sẽ cứu được nhiều sinh mạng trong tương lai.
Tham khảo: Gizmag
Theo genk.vn
thay đổi nội dung bởi: Kasumi, 29-12-2012 lúc 12:41 AM
bad_no001 (16-01-2012), capella211 (17-12-2012), lynkloo (16-01-2012)
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa hoàn tất việc chế tạo 2 robot mới phục vụ cho công tác kiểm tra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vốn gặp sự cố trong trận động đất kéo theo sóng thần xảy ra hồi tháng 3 năm 2011.
Một thiết bị robot đang dò tìm bom. Ảnh minh họa (Internet)
Hai robot này do các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Chiba và các tổ chức khác phối hợp chế tạo. Trước đó, vào tháng 6/2011, Nhật Bản đã sử dụng robot phục vụ cho việc đo nồng độ phóng xạ và quay hình bên trong nhà máy Fukushima số 1. Tuy nhiên, đến tháng 10, thiết bị này đã bị kẹt bên trong tòa nhà do vướng vào dây cáp.
Hai robot mới có thể vượt qua các mảnh vỡ và leo cầu thang. Một trong hai robot được trang bị một thiết bị mới giúp đo nồng độ phóng xạ chính xác hơn.Trong khi đó, robot còn lại được gắn camera để ghi lại các hình ảnh bên trong nhà máy. Dự kiến, hai robot này sẽ được triển khai đến nhà máy Fukushima số 1 vào giữa tháng 3 tới.
Anh Bằng
THVL
ANNY_3003 (31-01-2012), capella211 (17-12-2012), Nezumi (31-01-2012), nh0kyue (01-02-2012)
Một robot của Nhật Bản mô phỏng chuyển động của con người đã đưa những ý tưởng như trong bộ phim bom tấn "Avatar" đến gần hiện thực hơn.
Người sử dụng thiết bị chuyên dụng Telesar V don. (Nguồn: physorg.com)
Những người sử dụng thiết bị chuyên dụng Telesar V don không chỉ điều khiển trực tiếp động tác của các cỗ máy điều khiển từ xa mà còn có thể nhìn, nghe, cảm giác như robot.
Nhà nghiên cứu Sho Kamuro nói với AFP: “Khi tôi mang thiết bị và bước đi, tôi thấy tay tôi biến thành tay robot. Khi tôi chuyển động đầu, tôi nhìn thấy quang cảnh khác cái mà tôi thấy trước đó. Đó là một cảm giác lạ đến mức tôi phải tự hỏi tôi có thật sự là một robot.”
Giáo sư Susumu Tachi ở khoa Thiết kế hệ thống của trường Đại học Keio, chuyên gia trong công nghệ hiện thực ảo nói: "Hệ thống gắn với đầu, áo và găng tay của người điều khiển gửi các chỉ thị chi tiết tới robot và robot sẽ bắt chước mọi hành động của người điều khiển, đồng thời, một mảng cảm biến trên robot gửi lại thông tin tạo nên các cảm giác của người điều khiển. Người điều khiển sử dụng găng tay bằng polyester mỏng được nối với các linh kiện bán dẫn và các động cơ nhỏ cho phép người điều khiển có cảm giác về vật robot đang chạm đến, với bề mặt trơn nhẵn hay thô ráp, nóng hay lạnh."
Mắt của robot là các camera thu lại các hình ảnh lên các màn hình nhỏ trước mắt người điều khiển, cho phép người điều khiển nhìn được hình ảnh ba chiều.
Microphone trên robot sẽ thu âm thanh còn loa cho phép những người gần robot nghe được tiếng nói của người điều khiển./.
PV (Vietnam+)
ANNY_3003 (12-02-2012), bad_no001 (21-02-2012), bommo (21-02-2012), capella211 (17-12-2012), hoho_dobietai (12-02-2012), joele (12-02-2012), lynkloo (21-02-2012), no more words (21-02-2012), zBluemoonz (12-02-2012)
(Dân Việt) - Nhân dịp Lễ tình nhân (14.2) năm nay, một công ty của Nhật đã tung ra thị trường một sản phẩm robot mới nhằm giúp những người cô đơn quên đi buổi tối Valentine không có người yêu bên cạnh.
Tại khu trung tâm thương mại Takashimaya Department Store ở quận mua sắm sầm uất Shinjuku (Nhật Bản), người máy Geminoid F trông xinh đẹp như một siêu mẫu - do Giáo sư Hiroshi Ishiguro của Đại học Osaka chế tạo - có khả năng biểu lộ một số cảm xúc trên khuôn mặt, nhún vai, xoay cổ… tùy thuộc vào những gì diễn ra xung quanh.
Chu Vũ
capella211 (17-12-2012), Kasumi (14-02-2012), Yukin (15-02-2012)
Paro, chú robot hải cẩu đã trở thành “thiên sứ” xoa dịu nỗi đau cho hàng trăm ngàn nạn nhân sóng thần Nhật Bản hiện vẫn sống ở các khu nhà tạm.
Paro có thể phát ra âm thanh và vẫy vây khi mọi người chạm vào. Trẻ em rất thích Paro vì sau trận sóng thần, hầu như các em không có đồ chơi. Nhiều gia đình thì được an ủi vì Paro đã thay thế cho những thú cưng của họ bị cơn sóng dữ cuốn đi. Paro còn được mong đợi sẽ mang lại hy vọng tái thiết cho nhiều người dân suy sụp tinh thần vì mất trắng tài sản.
Đ.HẢI
capella211 (17-12-2012), cavang_chan (07-07-2012)
Robot Telesar V của Nhật Bản đã tạo nên bước đột phá công nghệ mới với khả năng bắt chước người điều khiển như những chiến binh trong bộ phim Avatar nổi tiếng.
Người điều khiển chỉ cần đeo chiếc mũ gắn màn hình hiển thị 3D trên đầu, găng tay điều khiển đặc biệt là đã có thể ra lệnh cho robot Telesar V một cách chi tiết nhất những chuyển động theo ý muốn từ xa, thậm chí là nhìn, nghe và cảm nhận được những vật thể mà robot trải nghiệm.
Với cấu tạo 8 khớp trên cổ tay và 7 khớp trên cánh tay, robot thông minh có thể di chuyển theo 7 hướng khác nhau, cùng với chiếc máy camera gắn trên đầu kết nối với màn hình hiển thị 3D, người điều khiển có thể quan sát mọi sự việc xảy ra xung quanh con robot.
Robot Telesar V bắt chước chính xác yêu cầu hành động của người điều khiển
Đồng thời nhờ bộ găng tay mỏng làm từ vật liệu nhân tạo gắn các thiết bị bán dẫn và động cơ nhỏ xíu, người điều khiển hoàn toàn cảm nhận được vật thể mà bàn tay cơ khí của robot chạm vào từ lực ấn, độ mềm, hay nhiệt độ nóng, lạnh.
Microphone gắn trên robot sẽ thu nhận âm thanh và cho phép người điều khiển ra lệnh thông qua hệ thống loa của hình ảnh đại diện. Thậm chí, các đồ vật nhỏ như mảnh ghép xếp hình logo, robot Telesar V vẫn có thể cầm nắm một cách thuần thục theo yêu cầu của người điều khiển.
Các nhà khoa học hy vọng robot siêu thông minh Telesar V sẽ được ứng dụng trong những trường hợp nguy hiểm như sửa chữa và thăm dò các lò phản ứng hạt nhân bị rò rỉ phóng xạ. Ví dụ như trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima – nơi nồng độ phóng xạ quá cao có thể gây tử vong cho công nhân nhà máy. Trong tương lai, Telesar V còn được sử dụng để gỡ bom, khám phá vũ trụ và thậm chí phẫu thuật y tế.
Người điều khển có thể quan sát mọi góc nhìn của robot Telesar V
Hiện các nhà nghiên cứu tại Đại học Keio, Nhật Bản đang nỗ lực nghiên cứu và phát triển robot Telesar V, giúp nó trở thành robot giống con người nhất từ trước tới nay.
Giáo sư Susumu Tachi tại Đại học Keio chia sẻ: "Robot Telesar V cho phép con người xuất hiện một cách an toàn ở những nơi cực kỳ nguy hiểm".
MINH THU
bad_no001 (21-02-2012), capella211 (17-12-2012), Kasumi (21-02-2012), lynkloo (21-02-2012), no more words (21-02-2012)
Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới trong việc chế tạo và phát triển robot, đặc biệt là robot hình người. Mới đây, các kỹ sư nước này đã chế tạo được một loại robot hình người có thể đóng vai trò người hướng dẫn tại văn phòng hoặc các cơ sở công cộng.
Robot có một thiết bị cảm biến cho phép nó nhìn thấy rồi phân biệt được hình dạng của các đồ vật.
Robot này do nhà sản xuất thiết bị điện tử Hitachi chế tạo. Robot có một thiết bị cảm biến cho phép nó nhìn thấy rồi phân biệt được hình dạng của các đồ vật. Ngay sau đó, robot có thể xác định được vật mà nó nhìn thấy bằng cách so sánh với 100 triệu hình ảnh nằm trong cơ sở dữ liệu của mình. Điểm ấn tượng khác là robot này cũng có khả năng nhận ra giọng nói.
Minh Thanh
THVL
bommo (23-02-2012), capella211 (17-12-2012), lynkloo (23-02-2012)
Hãng Hitachi của Nhật Bản đã cho ra đời một loại robot thông minh mang tên EMIEW2 có thể giúp con người tìm những đồ vật bị mất.
Robot EMIEW2. (Nguồn: robaid.com)
EMIEW2 có thể phát ra hiệu lệnh bằng tiếng nói và đi tìm những vật nhỏ theo lệnh đã cài đặt sẵn.
Robot này thuộc tên và nhớ hình dạng những đồ dùng thông thường trong văn phòng và trong nhà một khi những đồ vật này được cài đặt trong bộ nhớ của nó, rồi so sánh với những hình ảnh mà một chiếc camera đặt trong phòng truyền đến giúp nó có khả năng nhìn được các đồ vật trong một khoảng không gian rộng.
Bên cạnh đó, EMIEW2 cũng có thể giúp những người cao tuổi bị sa sút trí tuệ tìm những đồ vật mà họ không nhớ là mình để ở đâu. EMIEW2 sẽ là robot y tá phục vụ những người già cả cô đơn giống như loại robot đã được tung ra thị trường bảo hiểm xã hội ở Nhật Bản.
Theo những nhà chế tạo robot trên, họ không có ý định thương mại hóa loại robot này và tin rằng nó sẽ là một thành phần thiết yếu của các bệnh viện và những ngành công nghiệp khác.
Lê Bàng (Vietnam+)
capella211 (17-12-2012), zBluemoonz (06-03-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks