Ngày 7/12, Bộ Tư pháp Nhật Bản lần đầu tiên tiết lộ tên và các thông tin liên quan đến ba tử tù đã bị đưa ra pháp trường.


Bộ trưởng Tư pháp Kunio

Đó là Noboru Ikemoto, 75 tuổi, ở thành phố Osaka; Seiha Fujima, 47 tuổi và Hiroki Fukawa, 42 tuổi đã bị treo cổ ở Tokyo.

Trước đây, chính quyền Nhật Bản không công bố bất kỳ thông tin nào về những kẻ bị xử tử nhằm giảm tổn hại tâm lý cho người thân.

Tuy nhiên, các nhóm hoạt động nhân quyền chỉ trích việc không công bố thông tin về những vụ xử tử tội nhân ở Nhật Bản.

Quyết định được đưa ra bởi tân Bộ trưởng Tư pháp Kunio Hatoyama đã nhận được sự hoan nghênh của Tổ chức Ân xá quốc tế và các nhóm hoạt động nhân quyền.

Năm 2007, chính quyền Nhật Bản đã xử tử 9 tội nhân và hiện còn 104 tử tù đang chờ ngày ra pháp trường.

D.H
Theo BBC, AP
TienPhong