Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự luật chống khủng bố mới nhằm cho phép nối lại sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương, bất chấp Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập quyết định bỏ phiếu bác bỏ dự luật này tại Thượng viện vào ngày 11/1 tới.

Trong trường hợp bị phe đối lập bác bỏ, dự luật trên sẽ được đưa ngay trở lại Hạ viện để tiến hành bỏ phiếu thông qua lần hai do liên minh cầm quyền của Thủ tướng Yasuo Fukuda chiếm đa số tại Hạ viện.

Khi luật trên chính thức có hiệu lực, Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba sẽ ra lệnh cho phái đoàn của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF) rời Nhật Bản tới Ấn Độ Dương để có thể khởi động lại sứ mệnh cung cấp nhiên liệu cho các tàu nước ngoài tham gia các chiến dịch chống khủng bố bên trong và xung quanh Ápganixtan.

TTXVN