Tòa án tối cao quận Gifu hôm thứ 5 vừa qua đã tuyên án 10 năm tù cho 1 người phụ nữ 30 tuổi vì đã dùng dao đâm bạn trai mình một cách dã man hồi tháng 12 năm ngoái. Mika Sakaida đã đâm "một cách điên loạn" vào bạn trai mình - Hiroyuki Kotake (31 tuổi, tài xế xe tải) nhiều nhát vào ngực sau khi anh này nói lời chia tay trong 1 chiếc ô tô đỗ trong thành phố Gifu ngày 3 tháng 12 - Công tố viên phát biểu.

Trong lúc thừa nhận hành động giết người, Mika Sakaida đã cho biết cách đối xử tồi tệ mà cô nhận từ Kotake. Anh ta đã ép buộc cô phải bán mình và rồi chính anh ta đã lạm dụng thân thể cô 1 cách nhẫn tâm. Chủ tọa phiên tòa Mihoko Tanabe nói "Hành động giết người là vô cùng độc ác và khó có thể chấp nhận." Tuy nhiên "Việc gì cũng có 2 mặt của nó." và xét cho cùng, nó cũng xuất phát từ việc bị dồn ép tới chân tường - bà nói thêm.
(Translated by Alex@JPN from http://japantoday.com)