Sơn và trang trí móng tay là một nghệ thuật đang lên ngôi của giới trẻ Nhật Bản những năm gần đây.
Nghệ thuật trang trí móng tay bắt đầu phổ biến tại Nhật Bản khoảng 5, 6 năm về trước, nhưng đến 1, 2 năm gần đây thì nghệ thuật này mới thật sự bùng nổ tại Nhật Bản. Từ việc sơn móng đơn giản với những hoạ tiết được vẽ cầu kỳ cho tới những bộ móng tay được đầu tư quá sức công phu với những hạt pha lê, đá màu, hoa lá, những cây thông noel nhỏ xíu và các thiên thần có cánh…tất cả đều trở nên không hề xa lạ. Trước đây những phụ kiện trang trí này rất đắt đỏ, nhưng gần đây giá cả cho những bộ móng tay như thế này đã hạ xuống, vì thế nó đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bạn cũng có thể phải chi từ 2000 yen (khoảng 300K VNĐ) đến 15000 yen (2.300K) tuỳ theo mức độ phức tạp nếu muốn sở hữu thời trang này một cách chuyên nghiệp.
Nghệ thuật móng tay thật sự đi vào đời sống của người dân Nhật khi gần đây, số lượng các nail salon và số người tham gia vào dịch vụ này tăng lên một cách đáng kể, phần lớn là các phụ nữ trẻ. Các trường đào tạo về nghệ thuật móng tay cũng gia tăng cả về số lượng và chất lượng, khoảng 2000 salon trên toàn quốc. Thậm chí có cả một bảo tàng về nghệ thuật này có tên là “Periwinkle” tại quận Harajuku, Tokyo. Tạp chí Nail Max - một ví dụ về tạp chí liên quan đến nghệ thuật móng tay, thường có khoảng 130 trang/số dành riêng cho trang trí móng tay. Một cửa hàng nhỏ trong 1 khu mua sắm tại tokyo phục vụ ít nhất 1 khách hàng/ngày, và khoảng 3,4 khách hàng là nam giới hàng tuần.
Rất nhiều cuộc thi và triển lãm được tổ chức, và người thắng cuộc với những mẫu thiết kế của mình sẽ nhận được những giải thưởng giá trị và có cơ hội phát triển. International Nail Expo (triển lãm nghệ thuật móng tay quốc tế) lần thứ 16 diễn ra tại Tokyo tháng 11 năm 2006 đã thu hút hàng nghìn người tham dự. Nghệ thuật này được coi là bổ sung với nghệ thuật trang trí di động (keitai art).
Vikky
kênh 14
Bookmarks