Nguồn tin từ Tổ chức Xúc tiến đầu tư Nhật Bản (Jetro) cho hay, Toạ đàm kinh tế Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 dự kiến sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ 17/9 đến 19/9/2008) tại ba thành phố của Nhật Bản là Osaka, Tokyo và Nagoya.

Đây là lần đầu tiên TP.Nagoya được lựa chọn làm địa điểm để các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những doanh nghiệp của Nhật Bản có nhiều thành công trong quản lý và phát triển các ngành sản xuất.


Nhật Bản đứng ở vị trí thứ 2 về nhập khẩu tôm đông lạnh của Việt Nam

Dự kiến, ngoài các nội dung trao đổi thông tin kinh tế, cơ hội hợp tác giữa hai nước, Fetro đề nghị tập trung vào các vấn đề liên quan tới công nghiệp phụ trợ, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn lực...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nhật Bản hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai (sau Mỹ), chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Liên tục trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn xuất siêu vào Nhật Bản. Năm 2004, kim ngạch xuất khẩu của hai nước đạt 4,5 tỷ USD, năm 2006 đã tăng lên 9,9 tỷ USD.

Toạ đàm kinh tế Việt Nam - Nhật Bản năm 2008 được coi là một trong những sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 35 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là nơi để các doanh nghiệp trẻ sẽ có riêng cơ hội làm việc với sự tham gia của Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Nhật Bản.

Minh Yến
VTC