Một quan chức cấp cao Hàn Quốc tiết lộ hôm 28-7 rằng đại sứ Hàn Quốc tại Washington Lee Tae-Sik có thể bị kỷ luật nếu có điều gì bất cẩn liên quan đến việc Mỹ công bố tài liệu địa lý bất lợi cho Hàn Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản.





Biểu tình ở Seoul phản đối việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền ở đảo Dokdo.


Theo nguồn tin này, Tổng thống (TT) Hàn Quốc Lee Myung Bak đã rất giận dữ khi hay tin Cục Định danh Địa lý (BGN) Mỹ đã thay đổi cách sắp xếp, từ việc xem hòn đảo nhỏ Dokdo (phía Nhật Bản gọi là Takeshima) là lãnh thổ của Hàn Quốc trở thành “chủ quyền không xác định”. TT Lee nói: “Chúng tôi đang tiếp xúc với các quan chức Bộ Ngoại giao và các cơ quan chính quyền Mỹ khác có liên quan để giải thích rằng đảo Dokdo là lãnh thổ thuộc chủ quyền của chúng tôi về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ làm hết sức để điều chỉnh và nhận thức rằng BGN đưa ra quyết định trong khi không hiểu rõ về tính nhạy cảm của vấn đề này”.

Hiện có một đơn vị cảnh sát biển Hàn Quốc trú đóng trên đảo này và Seoul dự kiến cho người dân đến đây sinh sống. Hồi tuần trước, Hàn Quốc tuyên bố kế hoạch tổ chức hai cuộc tập trận gần hòn đảo nói trên, gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản. Mặt khác, chính quyền lo ngại phản ứng của quần chúng sau khi có nhiều cuộc biểu tình phản đối việc bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ và vào thời điểm TT Mỹ George W. Bush dự kiến đến Seoul vào tuần tới.

L. Nguyễn (Theo AFP, The Korea Herald)