Ngày 9/8, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã kí kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho Dự án “Tăng cường năng lực phẫu thuật chữa bệnh đục thuỷ tinh thể cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”.

Tại Việt Nam, số người bị mù hoàn toàn là 600 nghìn người, nếu tính cả số người thị lực kém thì tổng số người mắc bệnh mắt sẽ lên tới 1 triệu người. Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang hiện tại tiếp nhận khoảng 700 bệnh nhân ngoại trú mỗi ngày, trong số đó có 100 bệnh nhân thuộc khoa mắt, mắc phải các triệu chứng liên quan đến mắt.

Với Số tiền viện trợ 81.500 USD dự án này sẽ trang bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang thiết bị phục vụ phẫu thuật theo phương pháp Phaco, góp phần tăng cường số ca phẫu thuật chữa bệnh đục thuỷ tinh thể, qua đó chữa khỏi thêm được nhiều bệnh nhân.

Đồng thời dự án góp phần nâng cao tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn.

Theo Công Thương