2,200 giám đốc của Toyota cam kết mua xe của hãng mình


Theo thông tin từ văn phòng đại diện của Toyota hôm thứ 4 (14-01-2009), khoảng 2,200 giám đốc của Toyota Motor Corp sẽ mua ô tô của mình từ giờ cho đến cuối tháng 3 nhằm cứu vãn doanh số bán hàng thê thảm trong tình cảnh khủng hoảng trầm trọng của nền kinh tế. Trong cuộc họp thứ 6 tuần trước, những "khách hàng" này khẳng định "Chắc chắn đây không phải là mệnh lệnh của công ty."

Theo đánh giá của những người quan sát, những nhà sản xuất ô tô này đã quyết định "ra tay" và nhắm tới những sản phẩm "đắt giá" nhất của Toyota với một mục đích duy nhất là giảm bớt sự ảnh hưởng của thời đại kinh tế khó khăn và khủng hoảng như hiện nay tới tập đoàn của họ. 2,200 vị giám đốc này sẽ không hề bị bắt buộc phải mua một model cụ thể nào cũng như sẽ không hề bị điều tra xem họ có thực sự đã bỏ tiền túi ra mua không. "Việc này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi đang làm việc mà chúng tôi thấy cần phải làm chứ không hề chịu bất cứ sức ép nào." - một người trong số đó phát biểu.

(By Alex from http://japantoday.com)