Được xây dựng dựa theo một game nhập vai nổi tiếng của Đức, Drakensang: The Dark Eye sử dụng công nghệ 3D để đưa thế giới trung cổ đến với người chơi, đồng thời thừa hưởng các yếu tố đặc sắc nhất trong lối chơi của nhiều game nhập vai nổi tiếng.

Game bắt đầu khi người chơi được một người bạn mời tới thăm nhà tại thành phố Fedrok trên lục địa Aventuria. Nhưng khi tới nơi, bạn nhận thấy thành phố đang bị phong tỏa theo kiểu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhiệm vụ đầu tiên của game thủ là tìm 2 người bảo lãnh để bạn có thể vào thành phố. Người dân ở đây chỉ bảo lãnh cho nhân vật chính sau khi bạn hoàn thành một vài việc giúp họ, như lấy lại đồ đạc bị mất cắp, tìm kiếm người mất tích, tiêu diệt sói hoặc gấu trong rừng.



Sau khi tìm được hai người bảo lãnh, nhân vật chính tiến vào Fedrok và tới nhà của người bạn. Tới lúc đó, game thủ biết rằng thành phố bị phong tỏa vì hàng loạt vụ giết người đã xảy ra và người bạn kia là nạn nhân mới nhất. Tất cả nạn nhân đều mất tim và bị hành quyết theo một nghi thức tôn giáo nào đó. Điều đáng chú ý là các vụ án mạng xảy ra sau khi một ngôi đền thờ được thành lập. Từ đây người chơi bắt đầu dấn thân vào một cuộc phiêu lưu bằng cách điều tra từng vụ án mạng để tìm ra thủ phạm. Sau đoạn phim giới thiệu bối cảnh, người chơi được chọn một trong số nhiều nhân vật để điều khiển, từ gã đạo chích tinh quái, chiến binh dũng cảm cho tới phù thủy thông thái. Trong mỗi loại nhân vật bạn được chọn một trong ba hướng phát triển kỹ năng: chiến đấu, phép thuật hoặc kết hợp cả hai.

Drakensang tái hiện một thế giới thần thoại ở cấp độ thấp, trong đó người chơi sẽ không được chứng kiến những phép thuật hoành tráng như phong hoán vũ, thay đổi hình dạng hay biến ngày thành đêm. Thay vào đó, game thủ chỉ có thể sử dụng một số loại phép thuật để phục vụ cuộc sống của một công dân thời trung cổ, như nâng cao sức khỏe, trị thương, thắp sáng. Những phép thuật liên quan tới lửa và sấm giúp bạn chống lại kẻ thù.



Ngoài các phép thuật, nhân vật còn có một loạt kỹ năng để phát triển. Chúng cho phép bạn bào chế cây cối trong rừng thành thuốc độc, lắp ráp đồ vật mà bạn nhặt được từ các con vật bị giết và nhiều việc khác. Người chơi có thể học phép thuật và những kỹ năng đặc biệt bằng cách tìm kiếm thầy. Chẳng hạn, khi tìm thấy một thanh gươm quý, bạn nên tìm một kiếm sĩ giỏi để học cách sử dụng. Với một khoản học phí, ông ta sẽ truyền dạy cho bạn mọi thứ. Game thủ được phép dùng điểm thưởng để nâng cấp kỹ năng trong từng level. Một trong những điểm thú vị của hệ thống nâng cấp kỹ năng là sự tiến bộ của nhân vật phụ thuộc vào mức độ khó của kỹ năng mà bạn lựa chọn. Chẳng hạn, người chơi có thể học và cải thiện các kỹ năng sử dụng cung tên một cách dễ dàng, nhưng bạn phải đầu tư rất nhiều điểm thưởng để trở thành một cung thủ xuất sắc.



Một điểm thú vị nữa là game thủ không cần phải giỏi mọi thứ. Drakensang là một game nhập vai theo lượt. Vì thế mà ngay cả khi điều khiển một chiến binh tầm thường, bạn vẫn có thể sống sót đến phút cuối cùng bằng cách đi cùng những nhân vật có thể trị thương, phá bẫy hay tiêu diệt một đàn sói từ xa bằng phép thuật. Tuy nhiên, người chơi không thể tạo ra toàn bộ nhóm, bởi một số nhân vật đồng hành với bạn chỉ xuất hiện khi bạn vượt qua một level nào đó. Chẳng hạn, trong những màn chơi đầu tiên, game thủ gặp một chiến binh thổ dân từng sống trong rừng Amazon và một gã trộm láu cá. Bạn có thể thay đổi thành viên trong nhóm vào mọi thời điểm để đối đầu với các thách thức ở phía trước một cách hiệu quả nhất



Game thủ cũng sẽ thường xuyên gặp một quý nhân sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Chẳng hạn, sau khi chui vào một hang để diệt quái vật, bạn và đồng đội gặp một phù thủy. Người này giúp bạn quay ra ngoài hang trong thời gian ngắn nhất rồi biến mất. Những quý nhân không phải là thành viên trong nhóm nên người chơi không thể ra lệnh, truy xuất hòm đồ hay nâng cấp các thuộc tính của họ.

Những game thủ từng chơi Neverwinter Nights sẽ làm quen rất nhanh với giao diện của Drakensang. Mặc dù cho phép người chơi di chuyển bằng các phím W, A, S, D và sử dụng các phím số để tung đòn tấn công, Drakensang lại được thiết kế để bạn tận dụng chuột. Nếu click vào một nhân vật bất kỳ, từ giáo sĩ, cánh cửa đóng kín cho tới xác súc vật, một hành động nào đó sẽ xảy ra (giáo sĩ thông báo tin, cửa mở, đồ vật rơi ra từ xác súc vật).

Chuột cũng được sử dụng thường xuyên trong những pha tung tuyệt chiêu. Game thủ cũng có thể điều khiển cả nhóm trong các tình huống cận chiến bằng chuột. Các trận đánh diễn ra theo từng lượt riêng biệt và bạn chỉ cần nhấn thanh Space khi muốn tạm ngừng giữa các lượt để ra mệnh lệnh mới cho các thành viên trong nhóm. Nhìn chung, bạn chỉ nên tạm ngừng khi cần đưa ra mệnh lệnh mới hoặc lựa chọn mục tiêu mới.

Đội ngũ phát triển Drakensang sử dụng những gam màu sáng và dịu trong quá trình thiết kế nhân vật và khung cảnh. Họ chăm chút từng chi tiết, từ những đinh tán nhỏ xíu trên áo giáp, các bông hoa bay trong gió cho tới tia nắng chiều le lói hắt trên đỉnh núi. Những nhà thờ nhiều tầng cao vút trong thành phố, các rặng cây và thác nước trong rừng già cũng gây ấn tượng mạnh với người chơi. Đồ họa của game không đậm chất cổ xưa, nhưng hoàn toàn khác biệt so với nhiều game lấy bối cảnh thời trung cổ.

Code:
Nền: PC - Thể loại: Nhập vai
Phát triển: Radon Labs - Phát hành: Digital Entertainment Pool
Thời gian phát hành: Tháng 1/2009

Cấu hình máy tính tối thiểu: Hệ điều hành Windows XP/Vista, CPU 2,6 GHz, RAM 2 GB, ổ cứng 6 GB, card đồ họa 256 MB.