Bộ trưởng Tài chính Nhật bản Kaoru Yosano cho biết Chính phủ Nhật bản đang xem xét việc mua lại cổ phiếu để cứu thị trường trước lo ngại thị trường chứng khoán nước này có thể về mức thấp nhất trong 2 thập kỷ do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.


Ông Yosano cho biết thị trường chứng khoán giảm điểm làm thiệt hại đến nền kinh tế do làm giảm vốn cơ bản của các ngân hàng, thành phần nắm giữ cổ phiếu lớn trên thị trường, và ảnh hưởng đến các nhà đầu tư khác.

Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 đã giảm 2,6% trong phiên ngày thứ Ba này, về sát với đáy thiết lập năm 1982 sau khi Phố Wall về đáy 12 năm.

Chỉ số chứng khoán mở rộng Topix tiếp tục giảm sâu 1,8% sau khi xuyên qua đáy 25 năm ngày hôm trước.

Ông Yosano cho biết, trong bối cảnh này, chính phủ sẽ tìm cách cứu thị trường và sẽ thành lập một cơ quan chuyên trách mua cổ phiếu.

Với sự sụt giảm chung của chứng khoán toàn cầu, động thái mua cổ phiếu của Nhật có thể không gây tiếng vang nào và các nhà phân tích cho rằng cần phải xem xét chi tiết kế hoạch thay vì chỉ tin vào phát biểu của ông Yosano.

Trước đây, ngân hàng Nhật Bản cũng đã từng có kế hoạch mua cổ phiếu do các ngân hàng mà vốn của họ đang bị cạn kiệt vì nắm giữ cổ phiếu xuống giá.

Toàn cầu sụt giảm- Xuất khẩu giảm gần một nửa

Nền kinh tế của Nhật bản giảm 3,3% trong 3 tháng cuối năm , mức giảm mạnh nhất trong vòng 35 năm và xuất khẩu giảm gần một nửa trước nhu cầu toàn cầu sụt giảm.

Các nhà sản xuất lớn như Toyota và Panasonic đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Chỉ số chứng khoán Nikkei giảm khoảng 20% trong năm này sau khi giảm 42% trong năm ngoái.

Ngân hàng Nhật bản đã công bố một kế hoạch mua cổ phiếu lên đến 1 nghìn tỉ yên và chính phủ cũng có kế hoạch mua cổ phiếu trị giá 20 nghìn tỉ yên , tuy nhiên kế hoạch này cần được quốc hội thông qua.

Theo San OTC