>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Doanh nghiệp Nhật Bản hết hàng dự trữ?

  1. #1
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    Doanh nghiệp Nhật Bản hết hàng dự trữ?

    Hanoinet - Các tập đoàn sản xuất xe hơi nổi tiếng như Toyota và Nissan cho biết họ có thể lại tiếp tục sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.


    Sản lượng của các công ty Nhật có thể bắt đầu hồi phục trong quý tới sau khi chìm xuống mức thấp kỷ lục do các công ty đã giảm bớt nguồn hàng hóa dự trữ thành công. Một quan chức của bộ thương mại nước này cho biết.

    “Nhiều khả năng, một số khu vực trong sản xuất công nghiệp sẽ chạm đáy trong khoảng từ tháng 4-6 ” – Ông Masayuki Morikawa - Phó Tổng giám đốc của Bộ Thương mại phát biểu tại một cuộc phỏng vấn mới đây ở Tokyo - “Sản lượng sẽ bắt đầu hồi phục trở lại khi nhu cầu tăng lên”.

    Các tập đoàn sản xuất xe hơi nổi tiếng như Toyota và Nissan cho biết họ có thể lại tiếp tục sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Theo ông Miyaku Suda - thành viên Ban Giám đốc của ngân hàng Nhật thì sự điều chỉnh mạnh mẽ của các công ty là đáng khích lệ bởi lẽ điều đó có nghĩa là “họ không bị choáng ngợp bởi các kho hàng dự trữ dư thừa”.

    Ông Richard - nhà kinh tế chủ chốt của công ty chứng khoán Macquarie ở Tokyo nói “Quý này sẽ chứng kiến mức sụt giảm nặng nề nhất trong sản lượng và xuất khẩu.” Quý thứ 2 sẽ còn sụt giảm mạnh hơn do điều chỉnh hàng hóa dự trữ.

    Tuần trước, chính phủ đã cho biết sản lượng công nghiệp sụt giảm xuống mức kỷ lục với 10% trong tháng 1. Hàng hóa dự trữ giảm xuống 2%, mức giảm lớn nhất trong hơn 1 năm tới mức thấp trong vòng 4 tháng. Bộ Tài chính cũng cho biết “Quý trước các công ty đã cắt giảm hàng dự trữ trị giá tới 4,6 nghìn tỷ Yên (tương đương 46 tỷ USD), mức cắt giảm lớn nhất trong hơn 1 năm qua.”

    Rất thận trọng

    “Nguyên nhân chủ yếu của mức hàng hóa dự trữ thấp là do sự quản lý hợp nhất ” -Ông Morikawa, 49 tuổi, người chuyên về giới thiệu các chính sách lên bộ trưởng thương mại cho hay “Các công ty sẽ rất cẩn trọng về triển vọng kinh tế và không tăng nhiều hàng dự trữ” thậm chí khi nền kinh tế đã có tăng trưởng 6 năm tới tháng 10/2007.

    Nissan, nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 ở Nhật Bản tuyên bố rằng tháng này họ sẽ tăng sản xuất trong nước, trong khi đó Toyata cũng có kế hoạch tăng sản xuất trong tháng 5 khi tung ra các mẫu mã mới. Tháng trước, tập đoàn thép Nippon tiết lộ “Cần tăng sản lượng trong quý tới vì các khách hàng đã sử dụng hết kho hàng dự trữ của họ.”

    Mặc dù có những tín hiệu khuyến khích, ông Morikawa nói rằng một sự phục hồi không được đảm bảo do những bất ổn của nền kinh tế Mỹ -khách hàng xuất khẩu lớn nhất của và là các thị trường tài chính của Nhật. Các chuyên gia kinh tế cho biết một sự bật nẩy trong sản xuất sẽ không phải là một sự ổn định nhanh cho Nhật, quốc gia vốn đã dẫn đầu về suy thoái kinh tế trầm trọng nhất từ năm 1945.

    Ông Hiroaki Muto - nhà kinh tế cấp cao của công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui nói “Chúng ta đang chứng kiến một số tín hiệu của sự bật nẩy do các hàng hóa đã tự điều chỉnh. Tuy nhiên một sự thật không thể thay đổi là nền kinh tế nước này đang ngày càng sa sút nghiêm trọng hơn.”

    Dư thừa hàng hóa dự trữ

    Hàng hóa dự trữ qúa nhiều đã ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế chỉ sau sự bùng nổ của thị trường bong bong tài sản đầu những năm 1990. Ông Morikawa - Hội viên tại viện nghiên cứu kinh tế, thương mại và công nghiệp cho biết hàng hóa tồn kho đọng tới mức cao nhất trong hơn 20 năm trong năm 1998.

    Theo ông Morikawa nhu cầu từ phía Trung Quốc -nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đóng vai trò chủ chốt cho sản xuất ở Nhật Bản. Thủ tướng Trung Quốc, ông Ôn Gia Bảo cũng cho biết Trung Quốc sẽ tăng mạnh đầu tư trong năm nay. Nền kinh tế nước này là nền kinh tế duy nhất trong 5 nền kinh tế lớn nhất vẫn đang phát triển. Ông Morikawa nói: “Số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Trung Quốc vào khoảng 10%, tất nhiên có thể hi vọng sẽ có một số nhu cầu mới.” Tiêu dùng tại Trung Quốc“sẽ dẫn tới một sự tăng mạnh về sản lượng của các công ty Nhật”




    Theo Bloomberg/VnEconomy
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  2. The Following User Says Thank You to Hei For This Useful Post:

    Onion Club (18-05-2009)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Triết lý kinh doanh Hàn - Nhật
    By Minh Hiếu in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-03-2009, 03:49 AM
  2. Địa lý Nhật Bản
    By Nelvil in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 18-09-2008, 10:35 PM
  3. Công nghiệp điện tử (erekuro-tonikusu)
    By Kasumi in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-07-2008, 09:22 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2008, 05:25 PM
  5. Văn hóa kinh doanh Nhật Bản
    By Minh Hiếu in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 17-08-2006, 01:19 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •