Hành động của CHDCND Triều Tiên không chỉ vi phạm điều khoản của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà còn làm tình hình trở nên căng thẳng hơn

Trong cuộc gặp tại Tokyo (Nhật Bản) ngày hôm qua (6/3), Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone và Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Bosworth nhất trí đưa ra yêu cầu CHDCND Triều Tiên chấm dứt thử tên lửa tầm xa .

Ngoại trưởng Nakasone cho rằng, Mỹ và Nhật Bản cần mở rộng hợp tác để giải quyết vấn đề Triều Tiên, trong đó có bắt cóc con tin Nhật Bản tại Triều Tiên, phát triển hạt nhân và khả năng thử tên lửa tầm xa.

Về phần mình, ông Bosworth cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Mỹ - Nhật Bản để giải quyết vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Ông Bosworth cho rằng hành động này của CHDCND Triều Tiên vi phạm điều khoản về tên lửa của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chỉ làm tình hình trở nên căng thẳng hơn. Các nước tham gia đàm phán 6 bên cũng cần tiếp tục nỗ lực chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên./.

Theo VOVNEWS