(Dân trí) - Một tàu vận tải treo cờ Hàn Quốc với 16 thủy thủ có thể đã bị chìm sau khi va chạm với một tàu của Panama tại vùng biển cách thủ đô Tokyo khoảng 120km về phía tây nam, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay.


Tàu của Panama sau vụ va chạm.

Sự cố xảy ra vào khoảng 2h20 phút sáng sớm nay giờ địa phương. Tàu Orchid Pia của Hàn Quốc với trọng tải trên 4.000 tấn đã mất liên lạc với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, trong khi tàu Cygnus Ace trọng tải hơn 10.000 tấn bị hư hại sau vụ va chạm.
Nhật Bản đã phái 5 tàu và 3 trực thăng tới hiện trường để tìm kiếm 16 thủy thủ - gồm 7 người Hàn Quốc và 9 người Indonesia. Họ đã có mặt trên chiếc tàu treo cờ Hàn Quốc khi nó va chạm với tàu của Panama ở ngoài khơi Izu Oshima, một hòn đảo nhỏ cách thủ đô Tokyo khoảng 120 về phía tây nam.

“Chúng tôi đang nỗ lực các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, nhưng 16 thủy thủ vẫn mất tích”, phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Hidefumi Onoue nói. Ông Onoue cho biết thêm, con tàu Orchid Pia cũng mất tích và có thể đã bị chìm.

“Khi vụ va chạm xảy ra vào lúc sáng sớm, tầm nhìn tại khu vực rất kém do có mưa”, ông Onoue nói.

Toàn bộ 19 thủy thủ - gồm 14 người Thái, 3 người Myanmar và 2 người Indonesia - trên con tàu đăng ký tại Panama vẫn an toàn và tàu này hiện cũng tham gia các hoạt động tìm kiếm tàu Hàn Quốc mất tích.

Được biết, tàu chở hàng của Hàn Quốc đang trên đường về nước, mang theo các sẩn phẩm thép. Trong khi đó, tàu của Panama chở xe cộ đang tiến về một cảng tại Aichi, cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 200km. Chưa rõ vụ va chạm xảy ra như thế nào.

An Bình
Theo AP