Các hãng phim Nhật e ngại phát hành phim rạp ở các nước châu Á bởi tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan. Khoảng một năm nữa phim Nhật lại tiếp tục có mặt trên sóng truyền hình Việt Nam. Phía Nhật cũng đang xem xét hướng chiếu phim Nhật trên Đài truyền hình TP.HCM.
Ảnh minh họa
Chiều 25-11, Liên hoan phim Nhật Bản tại TP.HCM đã chính thức khai mạc. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Năm giao lưu Nhật Bản-Mekong 2009 và Tháng văn hóa Nhật Bản tại TP.HCM.
Nhân sự kiện văn hóa này, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi thêm với ông Saiki Furudate, lãnh sự, Trưởng ban Văn hóa của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, về điện ảnh Nhật Bản.
Ông Saiki Furudate nhận định: “Phần lớn khán giả Việt thích những phim tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng. Chúng tôi cũng xem xét những nhu cầu của giới trẻ và lựa chọn các phim phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ Việt Nam”.
. Trong Liên hoan phim Nhật Bản tại TP.HCM lần này, phim mới nhất cũng đã sản xuất từ năm 2007. Tại sao không có những phim đang trình chiếu ở Nhật Bản hoặc những phim đã đoạt giải trong năm 2008, thưa ông?
Ông Saiki Furudate, lãnh sự, Trưởng ban Văn hóa của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM
+ Trình chiếu những phim sản xuất vào năm 2006, 2007 đã là cố gắng lớn của chúng tôi. Về những phim sản xuất năm 2008, chúng tôi chưa thương thảo được giá để mua bản quyền và trình chiếu; những phim sản xuất năm 2009 thì càng chịu thua.
. Vì sao lại khó khăn khi mua bản quyền phim mới, thưa ông?
+ Thật sự là ngân sách của chính phủ Nhật dành cho phát triển văn hóa Nhật ở các nước bó hẹp hơn ngày xưa. Vì vậy, quy mô những sự kiện văn hóa Nhật Bản tổ chức tại Việt Nam vẫn còn nhỏ, đưa đến hạn chế nhiều mặt. Chúng tôi mong được hỗ trợ cả về chủ trương lẫn ngân sách từ Chính phủ Việt Nam cho những sự kiện văn hóa như thế này.
. Thưa ông, hiện nay điện ảnh Nhật phát triển như thế nào?
+ Không phải tất cả người Nhật đều thích xem phim Nhật. Vẫn rất đông người Nhật thích xem phim Hollywood. Một số ít phim Nhật thu hút được khán giả đều là những phim giành được giải thưởng và tạo tiếng vang ở bên ngoài. Chẳng hạn Departures (phim của đạo diễn Yojiro Takita sản xuất năm 2008, từng nhận được khoảng 80 giải thưởng, trong đó có giải Oscar cho hạng mục phim nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar 2008) hay một số phim hoạt hình khác.
Suốt 11 năm qua, lượng người Nhật đến rạp xem phim Nhật ít, doanh thu phim Nhật... chỉ tăng nhẹ. Sở dĩ như vậy bởi nhiều gia đình ở Nhật vẫn giữ thói quen xem phim ở nhà.
. Khoảng mười năm trở lại đây, phim Nhật hầu như vắng bóng trên truyền hình Việt...
+ Đúng vậy. Có nhiều lý do nhưng quan trọng nhất là vấn đề bản quyền. Chúng tôi đã làm việc với Đài truyền hình Việt Nam và giải quyết vấn đề trên. Khoảng một năm nữa phim Nhật lại tiếp tục có mặt trên sóng truyền hình Việt Nam. Chúng tôi cũng đang xem xét hướng chiếu phim Nhật trên Đài truyền hình TP.HCM. Chúng tôi chưa có kế hoạch phát hành phim Nhật ở các rạp Việt Nam. Với những quốc gia khu vực châu Á, tình trạng vi phạm bản quyền quá phổ biến nên các hãng chưa mặn mà việc bán phim.
. Xin cảm ơn ông.
Theo Pháp luật TPHCM
--------
Dù bài viết hơi cũ nhưng vẫn muốn post vô đây. Xem ra đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao phim Nhật ít vào VN đến vậy. Và thời hoàng kim của phim TH có vẻ như đang sắp trở lại rồi...
Bookmarks