I - PROFILE :
RUKI
Tên thật:: Matsumoto Takanori / 松本孝則
D.O.B:: 01.02.1982
Nơi sinh:: Kanagawa
Nhóm máu:: B
Chiều cao:: 162cm
Màu sắc:: Tím - Đỏ - Đen - Bạc - Vàng
Sở thích:: Mua sắm - Cho vay nặng lãi '___'
Thuốc lá:: Marlboro Methol Light
Gia đình:: Bố mẹ - Anh hai
Thú nuôi:: Chó [Chiahuahua] - Mèo
Ring size:: 17 [Ngón giữa]
Band yêu thích:: PINK DRAGON, The GAMBLER$, Anticlass, Creamsoda, Rude gallery
Thức uống yêu thích:: Kirin Koiwai Apple
Nước hoa:: CO2
Thích:: Dễ thương - Tuyệt vời
Ghét:: Ngu ngốc - Dơ bẩn
Ruki rất thân thiện và dễ gần - đó chính là điểm đáng yêu ở anh ấy. Gần như Ruki không biết từ "BỆNH" là gì. Anh ấy giống như là "Trái tim" và "Bộ não" của The GazettE. Và chúng tôi là anh em, chúng tôi rất tôn trọng anh ấy. Nhưng vấn đề là anh ấy rất hay ...trốn tránh những khó khăn đang đối mặt. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, anh ấy giống như một con....đà điểu (?!)" - Uruha tiết lộ với báo chí về điểm tốt - xấu của Ruki.
"Mỗi lần về nhà, tôi có thói quen cởi áo khoác ra và Ruki thường là người cất áo khoác cho tôi. Anh ấy luôn treo nó lên móc cẩn thận. Có lẽ là anh ấy không muốn ngôi nhà bị bẩn? Nhưng tôi sẵn sàng CƯỚI Ruki nếu anh ấy cứ chăm sóc tôi như thế *cười lớn* " - Reita nói về Ruki
Facts::
- Thích ngủ với chó
- Gần đây, việc kinh khủng nhất mà Ruki làm là LIẾM cây guitar của Uruha
- Bố mẹ của Ruki không thừa nhận Ruki là con nhưng anh nói rằng mối quan hệ của họ đã có tiến triển
- Ruki đã rất cố gắng để ngừng hút thuốc nhưng cuối cùng lại thất bại
- Lúc nhỏ Ruki ước mơ trở thành lính cứu hỏa
- Nickname lúc nhỏ là Takachan
- Mọi người nói Ruki là một con người mất bình tĩnh
- Anh so sánh bản thân với một con chó -_______-
- Anh đã / đang sở hữu bằng lái xe motor.
- Nếu Ruki có tiền, anh sẽ mua sắm suốt ngày
- Anh từng là kẻ cắp
- Giấc mơ đáng sợ nhất của Ruki là anh bị giết bởi một con mèo
- Thích mặc đồng phục bóng đá khi đi ngủ
- Yêu nhẫn của Harugin
- Ruki thường bị gọi là "cậu nhỏ" chỉ vì không chịu tự lập, chỉ thích sống chung với bố mẹ
AOI
Tên:: Shiroyama Yuu
D.O.B:: 20.01.1979
Nơi sinh:: Mie
Nhóm máu:: A
Chiều cao:: 171cm
Cân nặng:: 55kg
Foot size:: 26.5cm
Ring size:: 19 ~ 23
Màu sắc:: Trắng - Đen
Yêu thích:: Chó - Mèo - etc
Mùa yêu thích:: Winter
Từ yêu thích:: "No."
Nước hoa:: Bvlgari, Davidoff, Sculpture, Samourai
Đặc điểm nhận dạng:: Một khuyên bên tai phải, ba khuyên bên tai trái, một khuyên ở môi (Hiện đã tháo ra), một khuyên ở ...bụng (Đã tháo) và một khuyên ở mũi.
Facts::
- Thích coffee, sưu tập kính mát - nước hoa - phụ kiện
- Thích lướt ván và tập kendo
- Anh thường mặc áo khoác do fans gửi tặng
- Lúc nhỏ anh thích trở thành một tay đua motor cừ khôi
- Aoi là một trong 2 tay guitar của The GazettE. Tiếng đàn của anh thường phát ra ở loa bên trái. Aoi thường độc tấu và anh chơi đa số những bản nhạc của The GazettE.
- Aoi được mệnh danh là "God S.e.x"
- Mỗi lần biểu diễn, Aoi rửa nhẫn bằng...LƯỠI
- Thích có râu rồi đi vòng vòng khoe khoang
- Rất tôn trọng Bố
URUHA
Tên:: Takashima Kouyou
D.O.B:: 09.06.1981
Nơi sinh:: Kanagawa
Nhóm máu:: O
Chiều cao:: 177cm
Cân nặng:: 62kg
Màu sắc:: Tím - Xám
Sở thích:: Bida - Pachinko - Bowling - Bóng đá
Thuốc lá:: Marlboro Methol Light
Gia đình:: Bố mẹ - 2 chị gái
Yêu thích:: Chó - Gấu bắc cực - Chim cánh cụt - Vịt
Ring size:: 19
Band yêu thích:: PPFM, CHROME HEARTS, Rude gallery
Nước hoa:: Gucci Rushes, Bvlgari
Đặc điểm nhận dạng:: 4 khuyên tai bên tai phải và 5 khuyên tai bên tai trái
Thích:: Lịch lãm - Trưởng thành
"Uruha có thể ngồi hàng giờ để nói với tôi về âm nhạc mà không ngập ngừng. Và điểm xấu của 'hắn' là rất dữ. Tôi thường uống rượu một cách chậm rãi, nhưng Uruha lại có thói quen uống rất nhiều rồi đi quấy phá người khác" - Aoi nói về Uruha.
"Có lẽ Uruha là một kẻ rất chậm chạp. Hắn tắm rất lâu, và phải mất một khoảng thời gian rất, rất, rất, rất...dài để hắn lau khô tóc. Tại sao cái gì hắn cũng làm một cách chậm chạp như vậy? LOL! Tôi chỉ cần 10 phút là tắm xong rồi, chứ chẳng như hắn đâu" - Đặc điểm xấu của Uruha mà Reita tha thiết muốn cậu ấy thay đổi.
Facts::
- Lên chức "cậu" của 2 nhóc trong dòng họ
- Thường núp sau váy mẹ khi còn bé
- Khi còn nhỏ anh muốn trở thành một cầu thủ bóng đá
- Nickname lúc nhỏ là Shima
- Là một kẻ nghiện rượu
- Khi gặp một người lạ, anh thường chú ý đến đầu óc - trái tim - tính cách của họ
- Rất thích phá Kai
- Uruha từng chạy trốn khỏi Yakuza (Một băng Mafia Nhật Bản) *Thiếu tiền chăng!?*
- Rất thích yêu - được yêu
- Muốn được thấy ánh sáng huyền ảo phương Bắc (ánh sáng truyền thuyết)
- Kỉ niệm đau thương nhất là bị Yakuza rượt
- Muốn được du hành sao Hỏa
- Nghiện uống Coca Cola
- "Tôi không muốn chết. Tôi sẽ làm gì nếu tôi chết" - Câu nói thông dụng của Uruha
- Thường được xem là anh cả của nhóm
REITA
Tên:: Suzuki Akira / 鈴木 亮
D.O.B:: 27.05.1981
Nơi sinh:: Kanagawa
Chiều cao:: 171cm
Cân nặng:: 55kg
Nhóm máu:: A
Sở thích:: Xem phim
Thức ăn:: Kit-kats - Spaghetti
Thức uống:: Lifeguard
Ghét:: Rau - Nấm - Cá - Ngọt - Đồ ăn Kai nấu
Màu sắc:: Đỏ - Trắng - Tím
Thích (thú nuôi):: Vẹt đuôi dài
Thích:: Yểu điệu - Trưởng thành (Giống Noriko Sakai
Ghét:: Thiếu thẩm mỹ
Facts::
- Reita thường được gọi là mẹ của Kai
- Rất ghét thức ăn do Kai nấu mặc cho Kai nài nỉ
- Thích phim "Face Off"
- Thích hãng S.e.x Pistols
- Rất ghét côn trùng
- Không ưa các band Nhật Bản khác
- "Tôn thờ" UNDERWEAR khi đi ngủ
- Chỉ đeo nhẫn độc quyền
- Sợ nhất ai gọi mình bằng cái tên "Rei - chan" với một giọng ngọt ngào
- Không thích bị "đụng hàng". Mỗi lần thấy người khác làm gì giống mình là rất khó chịu => Tự tạo style riêng
- Rất thích Punk
- Là một người bản lĩnh, tự tin. Nhưng mỗi khi động tới con gái thì....ấp úng, ngượng ngùng hơn cả con gái
KAI
Tên thật:: Uke Yutaka / 受毛豊
D.O.B:: 28.10.1981
Nơi sinh:: Tokushima
Nhóm máu:: B
Chiều cao:: 172cm
Cân nặng:: 55kg
Sở thích:: Nấu ăn - Bóng đá
Thức ăn:: Rau - Chuối
Thức uống:: Nước táo
Ghét:: Khoai Tây - Cà tím
Màu sắc:: Đen - Đỏ - Trắng - Xanh lá - Bạc - Vàng
Thích (Thú nuôi):: Chó - Hổ - Cá Sấu
Nước hoa:: Jaguar, Sculture, Bvlgari
Điểm yếu:: Hay quên
Thích:: Mẫu mực, luôn nói "Welcome Home" mỗi khi Kai về nhà
Ghét:: Lũ con gái cứ giả vờ bí ẩn
Facts::
- Rất, rất đam mê nấu nướng
- Có hẳn một bộ sưu tập Zippos
- Kai rất thích ăn sốt mayonnaise
- Nếu không ai nhắc nhở, Kai sẽ ngủ mà không mặc đồ
- Kai từng bị lừa vào ngày 1.4 và thậm chí không nhận ra rằng đó là một trò đùa. Mãi đến một thời gian sau anh chàng mới phát hiện
- Thích mua pin từ cửa hàng gia dụng
- Chỉ thích nói chuyện với những người thú vị
- Trong lần phỏng báo gần đây, Kai thừa nhận anh rất thích khỉ
- Cực kì không ưa những kẻ không ăn thức ăn mình bỏ công ra nấu => Reita không ăn => "Không ưa" Reita (mặc dù vẫn đi theo nài nỉ Reita ăn thức ăn của mình) và thậm chí đôi khi còn xem Reita là...kẻ thù không đội trời chung. (Mỗi khi nài nỉ mãi mà Reita vẫn từ chối)
DISCOGRAPHY
Singles
"Wakaremichi" (別れ道) (April 30, 2002)
"Kichiku Kyoushi (32sai Dokushin) no Nousatsu Kouza" (鬼畜教師(32才独身)の悩殺講座) (August 30, 2002)
"Gozen 0-ji no Trauma Radio" (午前0時のとらうまラヂヲ) (November 1, 2003)
"Zakurogata no Yuuutsu" (ザクロ型の憂鬱) (July 28, 2004)
"Zetsu" (舐 ~Zetsu~) (July 28, 2004)
"Miseinen" (未成年) (July 28, 2004)
"Dainippon Itangeishateki..." (大日本異端芸者的脳味噌逆回転絶叫 源集) (July 28, 2004)
"Reila" (March 9, 2005)
"Cassis" (December 7, 2005)
"Regret" (October 25, 2006)
"Filth in the Beauty" (November 1, 2006)
"Hyena" (February 7, 2007)
"Guren" (紅蓮) (February 13, 2008)
"Leech" (November 12, 2008)
"Distress and Coma" (March 25, 2009)
"Before I Decay" (October 7, 2009)
"Shiver" (July 21, 2010)
"RED" (September 22, 2010)
"PLEDGE" (December, 2010)
Compilations
"Yougenkyou"(妖幻鏡moon) (December 25, 2002, Eternal)
(With the song "Okuribi" (おくり火))
"Kaleidoscope" (May 1, 2003, PS Company)
(With the songs "Back Drop Junkie [Nancy]" and "Akai One Piece" (赤いワンピース))
"Hanamuke & Gazette live"(男尻ツアーファイナル) (May 6, 2003, PS Company)
(With the song "Machibouke no Kouen de" (待ちぼうけの公園))
"Japanesque Rock Collectionz" (July 28, 2004)
(With the song "Okuribi" (おくり火))
"Rock Nippon Shouji Nori ko Selection" (ロックNIPPON 東海林のり子セレクション) (January 24, 2007)
(With the song "Cassis")
[edit]Other releases
"Jyuyon sai no naifu" / 14 sai no knife(十四歳のナイフ) (September 11, 2004, PS Company)
"Chigire"(チギレ) (August 2005, PS Company)
"Verwelktes Gedicht" (October 20, 2005, PS Company)
(With the song "Kare uta"(枯詩))
Videography
Shichoukaku Shitsu (視聴覚 質) (August 30, 2002)
Sentimental Video (センチメンタルビデオ) (March 1, 2003)
-Matina- Final Prelude Live (April 10, 2003) (Various artists)
Hyakkiyagyou (百鬼家行) (October 1, 2003)
Tokyo Saihan -Judgement Day- (東京裁判-Judgement Day-) (April 28, 2004, PS Company)
Madara (DVD) (斑蠡-Madara-) (May 26, 2004, PS Company)
Heisei Banka (平成挽歌) (August 25, 2004)
Peace & Smile Carnival Tour 2005 (~笑顔でファッキュー~) Live DVD (2006) (with Miyavi, Kagrra, Kra, Alice Nine)
Standing Tour 2005 Final Maximum Royal Disorder at 2005.4.17 Shibuya Kokaido Live(STANDING TOUR 2005 FINAL「M.R.D」at 2005.4.17 渋谷公会堂) (July 6, 2005)
Film Bug I (June 7, 2006, PS Company)
Standing Tour 2006 Nameless Liberty. Six Guns... -Tour Final- at Nippon Budokan (September 6, 2006)
Tour 2006-2007 Decomposition Beauty—Final "Meaningless Art That People Showed" at Yokohama Arena (June 13, 2007)
Tour 2007-2008 Stacked Rubbish Grand Finale [Repeated Countless Error] at Yoyogi National Gymnasium (August 6, 2008)
Peace & Smile Carnival Tour 2009 at Nippon Budokan (April 15, 2009) (with Miyavi, Kagrra, Kra, Alice Nine, Screw & Sug)
Tour09-DIM SCENE- Final at Saitama Super Arena (December 16, 2009)
Other Video
THE OTHER SIDE OF [DIM] (DVD Version)
Hyena Live @ Music Japan
GUREN Live @ Music Japan (~Manatsu no Utage 2008~)
LEECH Live @ Music Japan
DISTRESS and COMA Live @ Music Japan
Before I Decay Live @ Music Japan
GAZEROCK FESTIVAL IN SUMMER 2008
Translation
Gazette's a to zette dictionary - fool's mate apr'06
Arena 37 o C Special Vol.50- Reita 100 Q&A Part 2
Bookmarks