>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [Recipe] Mì soba xào hải sản

  1. #1
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts

    [Recipe] Mì soba xào hải sản

    Đây là món ăn ngon miệng rất phổ biến tại Nhật và cũng rất dễ thực hiện, nhân dịp cuối tuần các bạn cùng thử nhé.


    Nguyên liệu cho 2 suất:

    Mì soba gói: 2 gói
    Mực tươi: 1 con khoảng 300g
    Bắp cải: 200g
    Cà rốt: ½ củ
    Tỏi tây: 1 cây
    Sốt Yaki Soba: 4 thìa con
    Dầu mè




    Cách làm:

    1. Bắp cải thái miếng vuông vừa ăn, cà rốt thái chỉ hơi dày một chút, tỏi tây thái vát.

    2. Mực bỏ ruột bóc màng đen rửa sạch khía vẩy rồng rồi thái miếng vừa ăn.
    Đun nước sôi già cho một chút gia vị rồi bỏ mực vào chần, vớt ra đĩa.

    3. Cho một chút dầu mè vào chảo rồi bỏ mì vào để lửa nhỏ. Sau một lúc hơi nóng sẽ làm mì tơi ra, đảo sơ cho mì hơi săn rồi xúc ra đĩa.
    Tiếp tục cho một chút dầu vào chảo rồi lần lượt cho cà rốt, bắp cải và tỏi tây vào đảo với lửa lớn.
    Khi rau chín tới thì cho mực đã chần và mì vào, rưới nước sốt yakisoba rồi đảo thêm cho sốt ngấm đều là được.


    * Mì có vị thơm rất đặc trưng của nước sốt cùng với mực tươi và rau sẽ làm bạn không thất vọng khi thưởng thức.

    Mách bạn:

    (+) Nếu không mua được mì Soba đóng gói thì bạn có thể thay bằng mì ăn liền khoai tây. Bạn đun nước sôi rồi bỏ mì vào chần vớt ra xả nước lạnh vào rồi để ráo, sau đó mới xào.
    (++) Nếu không mua được nước sốt Yakisoba thì bạn có thể tự pha bằng cách như sau: trộn 2 thìa dầu hào, 1 thìa xì dầu và 1 thìa mirin vào với nhau.

    Chúc các bạn ngon miệng!

    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Sayuri_chan For This Useful Post:

    aragon0203 (19-06-2012), bé sa (07-09-2010), kei_itsumo (07-09-2010), Penny28 (05-07-2012), supertaurus03 (20-06-2012), tututitit (07-09-2010)

  3. #2
    Moderator
    lynkloo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 94234
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 678
    Thanks
    4,268
    Thanked 2,660 Times in 636 Posts

    [Recipe] Mì xào kiểu Nhật Yakisoba

    Đây là một trong những món ăn ngon bình dân phổ biến của Nhật.



    Nguyên liệu: (cho 4 người)

    • 2 gói mì yakisoba (thường có kèm túi gia vị khô nhưng không nên sử dụng ở đây)
    • 200g tôm, lột vỏ, bỏ chỉ đen
    • 300g thịt ba chỉ, cắt lát
    • giá, rửa sạch, để ráo
    • bắp cải, cắt sợi to, rửa sạch, để ráo
    • 1 quả ớt chuông
    • 1/2 củ cà rốt, gọt vỏ, cắt lát dài
    • hành lá cắt khúc, phần gốc trắng để riêng
    • 1/4 củ hành tây, cắt múi
    • dầu mè
    • dầu ăn
    • muối, tiêu
    • sốt yakisoba
    • sốt okonomiyaki (cho thêm sốt này nếu muốn vị nhẹ hơn)


    Thường được dọn kèm với một ít gừng chua, cá ngừ khô bào mỏng, rong biển khô nôri cắt sợi hoặc dạng bột


    Lưu ý: Yếu tố quyết định vị ngon của món ăn này là chai sốt yakisoba (có thể mua từ siêu thị). Muốn cho món mì xào có vị ngon đặc biệt thì hãy chọn hiệu Otafuku (hiệu có khuôn mặt bầu bĩnh) nhé! Đây cũng là một hiệu sốt nổi tiếng ở Nhật cho món mì xào và bánh xèo (xem hình bên trên, chai nắp vàng là sốt cho món mì xào yakisoba, chai nắp đỏ là sốt cho món bánh xèo okonomoiyaki). Nguyên liệu dùng trong món mì xào rất đa dạng, thích gì cho nấy, có gì cứ cho vào. Có thể nói đây cũng là một món ăn rất thích hợp để dọn tủ lạnh.

    Cách làm:


    1) Xào hành tây với dầu cho dậy mùi, cho cà rốt vào xào cho cà rốt hơi mềm, cho ớt chuông và bắp cải vào, rắc tí muối, cho giá và hành lá phần xanh vào tiếp tục xào cho các loại rau chín tới. Đổ ra tô đựng.

    2) Cùng một chảo, cho thêm dầu vào, phi phần gốc hành trắng cho thơm, cho thịt và tôm vào, nêm tí xíu muối và tiêu, xào cho tôm và thịt chín. Chuyển ra tô đựng.

    3) Cho mì vaò chảo, rưới dầu mè lên trên, dùng đũa vừa làm tơi mì, vừa xào cho mì săn lại, hơi xém vàng. Lúc này cho tất cả rau củ đã xào ở (1) và tôm thịt ở (2) vào, trộn đều. Rưới sốt yakisoba và một ít sốt okonomiyaki lên, trộn đều. Nêm nếm vừa ăn.



    Chữ ký của lynkloo
    ~o0o~ Kasumi's FC ~o0o~
    lang thang con mèo hoang ~

  4. The Following User Says Thank You to lynkloo For This Useful Post:

    blood0 (25-06-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Recipe] "そば" - Mì Soba
    By MyDyingDoom in forum Ẩm Thực
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 12-06-2012, 12:39 PM
  2. [Recipe] Tsukimi soba - Mì "ngắm trăng"
    By Sayuri_chan in forum Ẩm Thực
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 06:59 PM
  3. Soba ni iru ne - Thelma Aoyama
    By azarashi in forum Yêu cầu
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 25-08-2008, 10:44 PM
  4. [REQ]Aoyama Thelma - Soba Ni Iru Ne
    By Nekonana in forum Cảm xúc - Lyrics - Yêu cầu - Download
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 25-03-2008, 07:43 PM
  5. [Thơ] 私のそば [Watashi no soba] [Haiku]
    By destinboy in forum Sáng tác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-07-2007, 05:24 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •