Kondō Isami (Nhật: 近藤 勇, Cận Đằng Dũng, Kondō Isami? 9 tháng 11 1834 - 17 tháng 5 1868) là một samurai và vị quan Nhật Bản vào cuối thời Edo, nổi tiếng với vị trí chỉ huy Shinsengumi.
Isami, ban đầu lấy tên là Katsugorō, sinh tại Miyagawa Hisajirō[1], một gia đình nông dân ở Kami-Ishihara ở tỉnh Musashi, bây giờ là thành phố Chōfu ở Tây Tokyo.[2] Ông có hai người anh trai, Otojirō (音次郎; sau đó lấy tên là Otogorō 音五郎) và Kumezō (粂蔵; sau lấy tên là Sōbei 惣兵衛)[3]. Katsugorō bắt đầu luyện tập kiếm thuật Shieikan (đạo trạng chính của Tennen Rishin-ryū) năm 1848.[4]
Thời trẻ, người ta nói rằng ông là người ham đọc sách, đặc biệt là các câu truyện về 47 Ronin và Tam quốc diễn nghĩa.[5] Một điều đặc biệt là ông có thể cho toàn bộ nắm đấm của mình vào mồm và thường làm điều này để gây ấn tượng với mọi người.[6] Có tiếng là thông tuệ và nối tiếng về việc đã đánh tan một toàn cướp đột nhập vào nhà ông, ông đã thu hút sự chú ý của Kondō Shūsuke, trưởng môn đời thứ ba của Tennen Rishin-ryū.[7] Shūsuke không tốn công để nhận Katsugorō làm con nuôi năm 1849, với cái tên Shimazaki Katsuta (島崎勝太) (Đảo Khi Thắng Thái).[8] Theo thư tịch ghi lại thuộc sở hữu của đền thờ Gozu-ten'ōsha Shrine 牛頭天王社 (Ngưu Đầu Thiên Vương Xã) (bây giờ là đền Hino Yasaka-jinja 日野八坂神社, Nhật Dã Bát Phản Thần Xã), Katsuta được liệt kê, với tên thông thường và trạng trọng là Shimazaki Isami Fujiwara (no) Yoshitake (島崎勇藤原義武) (Đảo Khi Dũng Đằng Nguyên Nghĩa Võ), và do đó, có cái tên Isami (勇) (Dũng) vào năm 1858 khi ghi lại thư tịch này.[9]
theo mình cảm nhận anh này qua các bộ amine, hay manga anh này là một người thẳng tính, bộc trực và cực kì bảo thủ, đã nói là làm và đối sữ với cấp dưới như một người anh cả vậy
một số hình ảnh của anh trong manga, amine
Hijikata Toshizo (Nhật: 土方 歳三, Hijikata Toshizo?, Thổ Phương Tuế Tam) (31/5/1835 — 20/6/1869) là Phó cục trưởng Shinsengumi, một lực lượng samurai Nhật Bản phục vụ cho chính quyền Mạc Phủ. Về cấp bậc, Hijikata chỉ đứng sau Cục Trưởng Kondo Isami - chỉ huy tối cao của nhóm. Tên Toshizo của ông ngoài nghĩa phổ biến nhất là "Tuế Tam", còn một số bản dịch khác đọc là "Tuế Tàng" hay "Niêm Tam".
Hijikata Toshizō (tên đầy đủ: Hijikata Toshizo Yoshitoyo) sinh vào ngày 31 tháng 5 năm 1835 (tính theo Dương lịch, thuộc cung hoàng đạo Song Tử), quê ở làng Hino, quận Musashi (nay là vùng ngoại ô Tokyo, Nhật Bản). Ông là con út trong gia đình khá giàu có gồm 6 người con, cha là một nông dân chăm chỉ nhưng chết không lâu trước khi ông ra đời. Mẹ cũng mất khi mới lên năm tuổi, Hijikata được nuôi dạy bởi chị cả và anh rể. Ông được cưng chiều từ nhỏ nên là một đứa trẻ nghịch ngợm, suýt nữa trở nên hư hỏng. Vì thế, ông không được ai công nhận ngoài bạn bè và gia đình mình.
Điều này đã thay đổi khi Hijikata chứng kiến một một samurai 21 tuổi ở phiên Aizu thực hiện Seppuku (nghi lễ tự sát của giới samurai). Ông đã khóc khi chứng kiến sự việc này và quyết tâm trở thành một võ sĩ.
Anh rể của Hijikata, Satou Hikogorou, phụ trách một võ đường của môn phái kiếm thuật Tennen Rishin-ryu ở Hino. Nhờ việc đó, Hijikata đã có cơ hội gặp Kondo Isami từ hồi nhỏ và ở lại thụ giáo võ đường Shieikan của pháiTennen Rishin-ryu vào năm 1859.
theo nhận sét của mình anh này cực kì nghiêm khắc, với chính bản thân mình và với những người xung quanh mình, là một người cực kì sâu sắc, lý tưởng của anh ấy là Kondō Isami, trung thành tuyệt đối cũng là một điều làm nên tên tuổi anh
câu nói "Nếu ngươi quay lưng lại bỏ chạy ta sẽ giết ngươi" đã trở thành bất hủ
hình ảnh của anh trong manga và amine
Bookmarks