Nhật Bản sẽ tìm cách trích xuất khí đốt tự nhiên từ trầm tích methane hydrate (băng methane) dưới đáy biển.

Theo tờ Nhật báo tài chính Nikkei, việc kiểm tra mỏ "băng cháy" này sẽ được lên kế hoạch ở ngoài khơi phía Tây Nam Tokyo, đoạn giữa quận Shizuoka và Wakayama cho đến tháng 3/2013. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này dự chi hơn 10 tỉ yên (127,5 triệu USD) cho dự án.

Chính phủ sẽ hỗ trợ những nghiên cứu xa hơn và nhắm đến việc khai thác thương mại vào đầu thập kỷ tới.


Thí nghiệm đốt "băng cháy" (ảnh: AFP)

Băng methane được tìm thấy trong môi trường áp suất cao và nhiệt độ thấp như đáy đại dương, thường ở gần các thềm lục địa nơi khí đốt kết tinh khi tiếp xúc với nước biển lạnh.

Nếu các thử nghiệm thành công, chúng là những thử nghiệm thăm dò “băng cháy” ngoài khơi đầu tiên của thế giới. Năm 2008, methane được chiết xuất từ băng methane thực hiện ở vùng đất liền Canada bằng công nghệ do Nhật Bản phát triển.

Nhật Bản đang tìm cách đa dạng hóa tài nguyên năng lượng kể từ khi thảm họa động đất và sóng thần vào tháng 3/2011 gây ra sự cố hạt nhân tệ nhất trong 25 năm qua tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tây bắc Tokyo.

Đất nước nghèo tài nguyên như Nhật lệ thuộc rất nhiều vào nguồn năng lượng nhập khấu từ Trung Đông. Cho đến gần đây, năng lượng hạt nhân cũng chỉ mới đáp ứng 1/3 nhu cầu điện năng.

Bằng Hữu (Theo AFP)