Từ sau thảm họa kép tại phía Đông Nhật Bản, số lượng tình nguyện viên đến 3 tỉnh Iwate, Fukushima và Miyagi qua sự điều phối của trung tâm tình nguyện viên cứu trợ thiên tai đã giảm từ hơn 10.000 người mỗi ngày tại thời điểm cao nhất xuống còn hơn 1000 người, và việc duy trì hỗ trợ phục hồi sau thiên tai đang trở thành một vấn đề được nhiều người quan tâm.
Theo số liệu của Hiệp hội phúc lợi xã hội Nhật Bản, từ sau thảm họa kép tại phía Đông Nhật Bản, thông qua các trung tâm tình nguyện viên cứu trợ thiên tai được thành lập ở các cấp khu - quận - thành phố, số lượng tình nguyện viên đến 3 tỉnh Iwate, Fukushima và Miyagi cho đến tháng trước đã lên tới 890.200 người. Xét riêng từng tỉnh, số lượng tình nguyện viên đến tỉnh Miyagi là đông nhất với hơn 430.900 người. Tiếp theo đó là tỉnh Iwate với hơn 317.900 người và cuối cùng là Fukushima với hơn 141.500 người. Nếu xét theo tháng, thì tháng có số tình nguyện viên đông nhất là tháng năm, lên tới 171.700 người, và kỉ lục là vào ngày 03/05, ngày giữa đợt nghỉ dài ngày của cả nước, đã có 11.800 người đến làm tình nguyện.
Tình nguyện viên ở tỉnh Miyagi
Tuy nhiên kể từ sau đó, số lượng tình nguyện viên liên tục giảm, và bắt đầu từ tháng trước, số lượng tình nguyện viên đã giảm xuống còn từ 1100 ~ 1700 người mỗi ngày kể cả ngày nghỉ. Con số này chỉ bằng một phần mười số lượng tình nguyện viên tham gia ở thời điểm cao nhất, và việc duy trì hỗ trợ phục hồi sau thiên tai đang dần trở nên khó khăn hơn.
Hiệp hội phúc lợi xã hội Nhật Bản đang đưa ra lời kêu gọi cộng tác giúp đỡ từ nhiều người hơn nữa, bởi "các vùng chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai vẫn cần được giúp đỡ rất nhiều, và nhu cầu về tình nguyện viên các mặt thậm chí còn lớn hơn so với thời điểm ngay sau thảm họa."
nguồn: NHK
Bookmarks