Số người tử vong do tai nạn giao thông trong năm 2011 trên toàn Nhật Bản là 4611 người, khiến năm nay trở thành năm thứ 11 liên tiếp Nhật Bản có số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm, và là năm thứ 2 sau 59 năm số ca tử vong giảm xuống dưới 4700 người. Mặt khác, số người trên 65 tuổi chết do tai nạn giao thông trong năm qua cũng chỉ bằng một nửa trước đây.
Theo thống kê của Cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản, trong năm 2011 số người chết do tai nạn giao thông ở nước này là 4611 người, giảm 252 người tức 5.2% so với năm trước đó, khiến năm này trở thành năm thứ 11 liên tiếp Nhật Bản giảm thiểu số ca tử vong do tai nạn giao thông.
Biểu đồ thể hiện số người chết vì tai nạn giao thông ở Nhật từ năm 2000~2011
Kể từ năm Showa thứ 27 (năm 1952), đây là năm thứ 2 sau 59 năm Nhật Bản giảm được số ca tử vong do tai nạn giao thông xuống dưới 4700 người. So với năm có số ca tử vong do tai nạn giao thông cao nhất, năm Showa thứ 45 (năm 1970) với 16.756 người, thì con số này đã giảm xuống chỉ còn một phần tư.
Xét theo từng tỉnh thành, tỉnh Aichi là tỉnh có số tử vong cao nhất với 225 người, tiếp theo đó là Tokyo 215 người, Saitama 207 người. Ngược lại tỉnh có số tử vong vì tai nạn giao thông thấp nhất là Tottori với 26 người, số ca tử vong giảm đồng loạt trên 30 tỉnh thành phố so với năm trước.
Ngoài ra, những ca tử vong do lái xe sau khi uống rượu chỉ gồm 267 vụ, đạt mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm Heisei thứ 2 (năm 1990).
Mặt khác, số ca tử vong trên 65 tuổi cũng chỉ còn bằng một nửa so với những năm trước đây. Cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết "chúng tôi sẽ tiếp tục dốc sức vào việc mở các lớp học an toàn giao thông dành riêng cho người già."
Dịch bởi * Haibara *@JPN forum
nguồn: NHK
Bookmarks