>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [05.01.2012] Về việc thành lập Cục An toàn năng lượng nguyên tử: Năng lực thực tiễn trở thành vấn đề nan giải

  1. #1
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 90119
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Hưng Yên
    Tổng số bài viết: 60
    Thanks
    165
    Thanked 146 Times in 72 Posts

    [05.01.2012] Về việc thành lập Cục An toàn năng lượng nguyên tử: Năng lực thực tiễn trở thành vấn đề nan giải

    Nhân sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1, vào tháng 4 năm nay, một cơ quan mới - Cục An toàn năng lượng nguyên tử, chuyên đảm trách việc đề ra các quy chế và giám sát thực hiện trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử - sẽ được thành lập; nhưng những kế sách cụ thể về các vấn đề thẩm tra độ an toàn cũng như các biện pháp ứng phó khi động đất xảy ra vẫn chưa được đề cập đến; và việc làm thế nào để trong vòng 3 tháng trước khi chính thức thành lập Cục này có thể có được năng lực làm việc thực sự đang trở thành một vấn đề khiến nhiều người quan tâm.

    Cục An toàn năng lượng hạt nhân có tiền thân là Viện bảo an ・an toàn năng lượng nguyên tử, vốn thuộc Sở Kinh tế-Thương mại và Công nghiệp. Vào tháng 4 năm nay Cục sẽ được thành lập với khoảng 485 nhân viên và hoạt động song song với Bộ Môi trường.

    Theo như bản dự toán được đưa ra cuối năm 2011, năm nay Nhật Bản sẽ cần chi nhiều hơn năm ngoái 13 tỉ 900 triệu yên, tức tổng cộng 50 tỉ 400 triệu yên cho 4 lĩnh vực trọng yếu; trong đó có việc nâng cao khả năng ứng phó với các nguy cơ và đẩy mạnh việc đề ra các quy chuẩn, hướng dẫn & giám sát thực thi theo quy chuẩn đó để đảm bảo tính an toàn hơn nữa.

    Tuy nhiên, các kế sách cụ thể để cải thiện các vấn đề như các quy chuẩn an toàn chưa đưa ra hướng dẫn cụ thể khi ứng phó với sóng thần hay việc thu thập thông tin về động đất và các thông báo cập nhật về tình hình thiên tai chưa đầy đủ v.v... vẫn chưa được nhắc đến.

    Trong bản báo cáo thường kì của Ủy ban Kiểm chứng Điều tra Sự cố được công bố vào cuối năm 2011, cách ứng phó với sự cố của Viện bảo an đã bị chỉ trích nặng nề, và việc làm thế nào để trong vòng 3 tháng tới đây Cục có thể chứng tỏ năng lực của mình, giữ lại được nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và nâng cao được ý thức an toàn của đội ngũ mình đang là một vấn đề khiến nhiều người quan tâm.

    Ông Morimoto Fusaka, trưởng phòng xúc tiến cải cách các tổ chức đảm trách quy chế an toàn năng lượng nguyên tử thuộc Văn phòng nội các, phát biểu, "Dân chúng đã không còn tin cậy vào việc thực hiện các quy chế an toàn năng lượng nguyên tử nữa. Tôi muốn xác định lại rằng các quy chế đó được thực hiện là vì người dân và vì môi trường, qua đó nhanh chóng giải quyết vấn đề khó khăn này."


    nguồn: NHK
    thay đổi nội dung bởi: * Haibara *, 05-01-2012 lúc 07:35 PM
    Chữ ký của * Haibara *
    forever thirteen

  2. The Following User Says Thank You to * Haibara * For This Useful Post:

    Kasumi (05-01-2012)

  3. #2
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 90119
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Hưng Yên
    Tổng số bài viết: 60
    Thanks
    165
    Thanked 146 Times in 72 Posts
    dịch tin xong thấy phờ râu mà tin tức lại chẳng ra sao ~~
    Chữ ký của * Haibara *
    forever thirteen

  4. The Following User Says Thank You to * Haibara * For This Useful Post:

    Kasumi (05-01-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 04-01-2012, 10:50 PM
  2. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 04-01-2012, 12:43 PM
  3. [21.03.2010] Nhật Bản muốn là cường quốc tài nguyên năng lượng
    By Tiêu Dao Tử in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2010, 08:40 PM
  4. Nhật Bản đóng tàu biển dùng năng lượng mặt trời
    By Eizan in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 28-08-2008, 10:33 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-03-2007, 01:56 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •