Trong tình trạng những ngày giá lạnh kéo dài, ở thôn Ootama tỉnh Fukushima người ta đã cho lắp đặt những chiếc đèn đỏ bên ngoài các căn nhà tạm để bảo vệ sức khỏe của người cao tuổi neo đơn. Khi những người cao tuổi này cảm thấy không khỏe, họ có thể bấm nút trong nhà, chiếc đèn đỏ lắp ngoài hành lang nhà sẽ phát sáng, chuông reo và thông tin sẽ truyền đến một nhóm nhân viên đảm nhận việc này.
Ở những ngôi nhà tạm tại thôn Ootama lập lên dành cho những người dân trước ở phố Tomioka - nơi được cảnh báo là nguy hiểm sau sự cố hạt nhân - những chiếc đèn đỏ đã được lắp ở hành lang những ngôi nhà của người già neo đơn. Khi họ gặp chuyện nguy cấp ví dụ như đột nhiên cảm thấy không khỏe, họ có thể ấn một chiếc nút được lắp trong nhà và chiếc đèn sẽ phát sáng, chuông sẽ reo vang lên.
Ở những ngôi nhà này vốn vẫn có những chiếc cờ màu vàng đặt ở trước cửa để thông báo tình trạng sức khỏe của những người già bên trong nhà, nhưng ban đêm không thể nhìn thấy cờ này, và những người có trách nhiệm đã từng lo ngại rằng nếu đang đêm tình trạng sức khỏe của những người cao tuổi xấu đi thì họ sẽ không biết được. Cụ Katou Ton 94 tuổi, người cao tuổi nhất nơi đây nói: "Ở trong những ngôi nhà tạm này vừa lạnh vừa cảm thấy bất an, nên tôi cảm thấy rất biết ơn khi những chiếc đèn này được trang bị ở đây".
Chiếc đèn đỏ đã được lắp ở 12 ngôi nhà thuộc khu này. Người đề xuất việc lắp đặt hệ thống đèn này, ông Kaneda Mitsutoshi nói: "chúng tôi mong rằng người già sẽ không phải dùng đến chiếc đèn đỏ này trong thời gian họ ở đây."
nguồn: NHK
Bookmarks