>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: [18.03.2012] Nhật Bản cân nhắc đánh chặn tên lửa của Triều Tiên

  1. #1
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [18.03.2012] Nhật Bản cân nhắc đánh chặn tên lửa của Triều Tiên

    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka ngày 17/3 cho biết bộ này đã bắt đầu cân nhắc xem có cần áp dụng các biện pháp chuẩn bị để phá hủy vệ tinh được phóng bằng tên lửa mà Triều Tiên chuẩn bị phóng vào tháng tới hay không.


    Tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: AP)

    Phát biểu với các nhà báo tại căn cứ không quân Hyakuri ở Omitama, tỉnh Ibaraki, ông Tanaka nói rằng Bộ quốc phòng đang cân nhắc xem có triển khai các tên lửa đánh chặn PAC-3 bố trí trên mặt đất và các tên lửa đánh chặn SM-3 trang bị cho tàu khu trục lớp Aegis hay không.

    Ông Tanaka nói: “Chúng tôi đang thực hiện bài tập trí óc chuẩn bị (đối phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên), trong đó có sử dụng vụ việc trước đây như hướng dẫn của chúng tôi.”

    Ý ông Tanaka muốn nhắc đến quyết định của Chính phủ Nhật Bản khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa hồi tháng 4/2009.

    Tháng 3/2009, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Yasukazu Hamada đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ phá hủy tên lửa của Triều Tiên hoặc các mảnh vỡ của tên lửa trong trường hợp chúng rơi vào lãnh thổ Nhật Bản.

    Với mệnh lệnh này, lực lượng phòng vệ mặt đất đã cử các đơn vị có khả năng phóng tên lửa đánh chặn PAC-3 tới tỉnh Iwate và Akita ở phía Đông Bắc Nhật Bản cũng như khu vực thủ đô Tôkyô, trong khi lực lượng phòng vệ trên biển đã triển khai 3 tàu khu trục lớp Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn ở biển Nhật Bản và Thái Bình Dương./.

    (TTXVN)
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  2. The Following 2 Users Say Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    ken_chan (18-03-2012), no more words (24-03-2012)

  3. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [20.03.2012] Nhật triển khai tên lửa đánh chặn đối phó Triều Tiên

    Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa đánh chặn tại một chuỗi các hòn đảo ở phía nam nhằm đối phó với kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên vào tháng 4 tới, đài truyền hình NHK Nhật Bản đưa tin hôm nay (20.3).




    Nhật sẽ triển khai tàu khu trục Aegis và hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không Patriot Advanced Capability-3 tại quần đảo Sakishima.

    Bộ Quốc phòng Nhật sẽ chuẩn bị việc triển khai tàu khu trục Aegis và hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không Patriot Advanced Capability-3 tại quần đảo Sakishima, đài NHK cho hay.

    Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Naoki Tanaka cảnh báo ông có thể ra lệnh bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu nó gây nguy hiểm cho Nhật Bản. Phát biểu tại quốc hội, ông Tanaka cho biết ông sẽ hành động khi "có sự chấp thuận của Thủ tướng".

    Việc Triều Tiên thông báo kế hoạch phóng tên lửa vệ tinh quan sát trái đất nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trong tháng 4 tới khiến nhiều nước lo ngại và kịch liệt lên án.

    Động thái này được xem như là một sự vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ và các nước nghi ngờ Triều Tiên núp bóng việc này để phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cáo buộc các nước đang can thiệp vào chủ quyền của họ và khẳng định sẽ không hủy bỏ kế hoạch.

    T.B (Theo RIA Novosti)
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  4. The Following User Says Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    no more words (24-03-2012)

  5. #3
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [22.03.2012] Nhật bố trí lá chắn Patriot-3 chặn tên lửa Triều Tiên

    (VTC News) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka tuyên bố nước này sẽ bố trí tên lửa đạn đạo đất đối không Patriot-3 ở tỉnh Okinawa để ứng phó với hành động phóng vệ tinh Kwangmyongsong-3 của Triều Tiên.


    Ông Naoki Tanaka cho biết: "Phía Nhật Bản không loại trừ khả năng vệ tinh Kwangmyongsong-3 của Triều Tiên đi qua các đảo phía tây nam của Nhật Bản như đảo Okinawa. Do đó, Nhật Bản sẽ bố trí tên lửa đạn đạo đất đối không Patriot-3 ở tỉnh Okinawa để ứng phó với hành động phóng vệ tinh của Triều Tiên".

    Khu vực bố trí bao gồm đảo Okinawa ở tỉnh Okinawa và đảo Ishigaki thuộc quần đảo Yaeyama gần đó. Đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản bố trí tên lửa đạn đạo đất đối không Patriot-3 tại tỉnh Okinawa ở phía tây nam nước này.


    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka

    Theo đó, ngày 30/3, ông Naoki Tanaka sẽ đích thân đến tỉnh Okinawa bàn bạc với lãnh đạo địa phương về vấn đề bố trí tên lửa.

    Nhật Bản cũng đang cân nhắc bố trí nhiều tàu khu trục Aegis có trang bị tên lửa đánh chặn SM-3 tại biển Nhật Bản và biển Thái Bình Dương.

    Trước đó, ngày 19/3, ông Naoki Tanaka còn tuyên bố: "Một khi xuất hiện tình hình xấu đe dọa đến an ninh đất nước, Nhật Bản sẽ ứng phó theo trình tự quy định".

    Ông Naoki Tanaka cũng đề cập đến sự kiện Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào tháng 4/2009 và nhấn mạnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản khi đó là ông Yasukazu Hamada đã hạ lệnh "nếu tên lửa của Triều Tiên rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản, Nhật Bản sẽ có biện pháp mang tính tiền lệ để đánh trả".

    Sáng Nguyễn
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  6. The Following User Says Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    no more words (24-03-2012)

  7. #4
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [23.03.2012] Bộ quốc phòng Nhật lệnh triển khai vũ khí đánh chặn tên lửa Triều Tiên

    (Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay đã yêu cầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm cho phép quân đội nước này bắn hạ tên lửa tầm xa của Triều Tiên nếu nó đe doạ Nhật Bản.


    Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên sẽ diễn ra tại huyện Cholsan.

    “Tôi đã yêu cầu các quan chức chuẩn bị triển khai tên lửa PAC-3 và các tàu chiến Aegis”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka phát biểu trước báo giới, nhắc tới các tên lửa đất đối không và các tàu khu trục chở tên lửa.

    “Chúng tôi đang thảo luận với các chính quyền địa phương có liên quan về việc triển khai này”, ông Tanaka nói thêm.

    Các tên lửa đánh chặn đất đối không được cho là sẽ được triển khai trên chuỗi đảo Okinawa ở miền nam Nhật Bản, nhưng bất kỳ lệnh bắn hạ tên lửa nào của Triều Tiên trước tiên cũng cần sự phê chuẩn của Thủ tướng Yoshihiko Noda.


    Thiết bị phóng tên lửa Patriot của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

    Hồi tuần trước, Triều Tiên đã thông báo sẽ phóng tên lửa để đưa một vệ tinh vào quỹ đạo trong tháng 4, một động thái mà Mỹ và các đồng minh coi là nguỵ trang cho một vụ thử tên lửa tầm xa.

    Các quan chức Nhật Bản nói rằng đường đi của tên lửa dự kiến sẽ bay qua đảo Okinawa.

    Những sự chuẩn bị của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị nhóm họp ở Seoul vào tuần tới tại hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, với chủ đề chính là bàn về các biện pháp nhằm ngăn chặn khủng bố hạt nhân.


    Một tàu khu trục Aegis của Nhật Bản.

    Nhưng chương trình nguyên tử của Triều Tiên dự kiến sẽ được thảo luận bên lề hội nghị.

    Hồi năm 2009, Nhật Bản cũng yêu cầu chuẩn bị các biện pháp phòng thủ tên lửa tương tự trước vụ phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng, vốn vấp phải sự lên án của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và dẫn tới các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại Triều Tiên.

    Tên lửa trong vụ phóng tháng 4/2009, mà Triều Tiên nói là nhằm đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, đã đi qua lãnh thổ Nhật Bản mà không gặp sự cố nào và cũng không có ý định nào nhằm bắn hạ nó.

    An Bình
    Theo AFP
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  8. The Following User Says Thank You to nic-chan For This Useful Post:

    no more words (24-03-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-03-2012, 09:44 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 17-03-2012, 11:28 PM
  3. [22.02.2012] Vay 270 triệu USD cho cao tốc Hà Nội-Hải Phòng
    By nic-chan in forum Tin tức Việt - Nhật
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 29-02-2012, 09:56 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-02-2012, 04:45 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-01-2012, 11:10 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •